Xã hội

Công đoàn Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia: “Dân chủ - Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”

Thủy Nguyễn 15/05/2023 - 19:31

(TN&MT) - Với chủ đề “Dân chủ - Đổi mới- Đoàn kết – Sáng tạo”, Đại hội Công đoàn Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra chiều ngày 15/5 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhiệm kỳ 2019-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác và bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT dự và chỉ đạo Đại hội.

_mg_9940-2-.jpg
Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Lại Thiên Thành, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia cho biết, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, trong nhiệm kỳ 2019-2023 vừa qua, Công đoàn Văn phòng Hội đồng đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của công đoàn viên, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho công đoàn viên.

Mặt khác, Công đoàn Văn phòng Hội đồng đã đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ (2020-2025), Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV; phong trào thi đua đặc biệt trong toàn ngành TN&MT chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ. Phong trào thi đua yêu nước trong công đoàn viên đã có những đổi mới thiết thực và hiệu quả hơn. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, BCH Công đoàn đã cụ thể hóa các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Các phong trào thi đua được lồng ghép, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”;...

_mg_9913-2-.jpg
Đồng chí Lại Thiên Thành, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia báo cáo tại Đại hội

Theo đồng chí Lại Thiên Thành, với chủ đề “Dân chủ - Đổi mới- Đoàn kết – Sáng tạo”, nhiệm kỳ 2023-2028, BCH Công đoàn Văn phòng Hội đồng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; tăng cường đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ công đoàn viên có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được BCH Công đoàn khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028 đưa ra là: Làm tốt công tác chăm lo cho công đoàn viên; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển vững mạnh của cơ quan, đơn vị...

_mg_9893-2-.jpg
Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Văn phòng Hội đồng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt, qua theo dõi và chỉ đạo trực tiếp hoạt động Công đoàn, đồng chí Dương Trung Thành đánh giá Công đoàn Văn phòng Hội đồng đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2023 đã đề ra và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị.

Để hoạt động Công đoàn của Văn phòng Hội đồng phát huy được hiệu quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành đề nghị Công đoàn Văn phòng Hội đồng tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Hội đồng; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....

Đồng chí Dương Trung Thành cho biết, thời gian qua, Bộ TN&MT đã và đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát huy các nguồn lực TN&MT cho tương lai bền vững, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Để đáp ứng được yêu cầu đó, đồng chí Dương Trung Thành đề nghị mỗi công đoàn viên của Văn phòng Hội đồng cần nâng cao tính năng động, sáng tạo, tiếp tục học hỏi, trau dồi trình độ, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng thật tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và ngành TN&MT nói riêng và nhu cầu của xã hội nói chung.

_mg_9926-2-.jpg
Đồng chí Lê Văn Lượng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng, đồng chí Lê Văn Lượng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia bày tỏ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Công đoàn Bộ TN&MT, sự phối hợp hỗ trợ của các Công đoàn các cấp; đồng thời mong rằng trong thời gian tới, hoạt động Công đoàn của Văn phòng Hội đồng tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa.

Đồng chí Lê Văn Lượng cũng nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Văn phòng Hội đồng thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Hội đồng cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Văn phòng Hội đồng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ TN&MT giao phó.

_mg_9945-2-.jpg
Ra mắt BCH Công đoàn Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham dự đã bầu 3 đồng chí tiêu biểu tham gia BCH Công đoàn Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự đại diện cho Công đoàn Văn phòng Hội đồng dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia: “Dân chủ - Đổi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO