Côn Đảo tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 70% người dân

Quang Anh - Văn Danh, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu| 15/08/2021 08:05

(TN&MT) - Ngày 14/8, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau gần 3 ngày tích cực, khẩn trương, đến 22 giờ ngày 13/8, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 4 với 5.415 liều, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Đây là sự nỗ lực của lực lượng y tế địa phương và sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ y, bác sĩ, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được điều động tới hỗ trợ Côn Đảo.

Trong đợt tiêm vắc-xin này, huyện Côn Đảo được cấp 5.000 liều vắc-xin hiệu AstraZeneca và một số trang thiết bị, vật tư y tế vận chuyển bằng trực thăng ra Côn Đảo.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã huy động 12 y, bác sỹ, nhân viên y tế của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ra hỗ trợ tiêm vắc-xin cho người dân huyện đảo. Lực lượng này kết hợp với hơn 30 y, bác sỹ, nhân viên y tế của huyện Côn Đảo và hơn 40 tình nguyện viên là Đoàn viên Thanh niên và lực lượng Công an, Quân sự hỗ trợ, triển khai việc tiêm chủng cho người dân.

Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo đã chuẩn bị sẵn các trang thiết bị phục vụ người dân trước và sau tiêm chủng.

Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo đã chuẩn bị 7 bàn tiêm, hơn 300 ghế ngồi xếp giãn cách để người dân ngồi chờ cho cả 2 khu vực trước và sau tiêm chủng. Việc tiêm chủng được chia ra các khung giờ, sáng từ 6h30 đến 11h30, chiều từ 12h30 đến 17h30 và buổi tối từ 18h30 đến 20h30 trong 3 ngày từ 11/8 đến ngày 13/8/2021.

Sau gần 3 ngày, huyện Côn Đảo đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2 cho 4.643 người; tiêm bổ sung mũi 1 cho 502 người, hoàn thành đúng tiến độ và chỉ tiêu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt ra.

Quy trình tiêm vắc-xin Covid-19 được các y, bác sỹ tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Theo ghi nhận, quy trình tiêm vắc-xin Covid-19 được các y, bác sỹ tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của Bộ Y tế. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào bất thường sau tiêm chủng.

Như vậy sau 4 đợt tiêm, đã có trên 70% người dân Côn Đảo được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, có hơn 5.200 người hoàn thành 2 mũi tiêm chủng và khoảng 1.800 người được tiêm mũi 1.

Trước đó, từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, huyện Côn Đảo đã tổ chức 3 đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, có 5.700 người được tiêm mũi 1 và 601 người hoàn thành tiêm mũi 2.

Lực lượng y, bác sĩ của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được điều động ra hỗ trợ Côn Đảo

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của Chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm. Trong điều kiện ở xa đất liền, nhân lực và cơ sở vật chất y tế còn hạn chế, do đó, việc hoàn thành tiêm vắc-xin cho Côn Đảo được lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt quan tâm, với mục tiêu đạt tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng và ngăn chặn dịch tại địa phương.
Đây có thể coi là một chiến lược quan trọng, là biện pháp phòng bệnh chủ động, với phương châm “Vắc-xin + 5K” để Côn Đảo sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với phòng chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Côn Đảo tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 70% người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO