Con Cuông (Nghệ An): Dự án đường trăm tỷ thi công hơn 10 năm chưa xong(!)

18/12/2018 09:58

(TN&MT) - Nhiều người dân bức xúc khi dự án đường thị trấn Con Cuông đi xã Bình Chuẩn sau hơn 10 năm thi công đến nay vẫn còn dang dở. Nhiều đoạn đã xuống cấp, nhiều đoạn cầu đã xong nhưng chưa thể nối với đường…

Dự án đường giao thông từ thị trấn Con Cuông đi xã Bình Chuẩn được khởi công xây dựng từ năm 2006, với số vốn (cả điều chỉnh) lên đến hơn 200 tỉ đồng. Dự án do UBND huyện Con Cuông làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng đi qua các xã: Bồng Khê, Mậu Đức, Đôn Phục và Bình Chuẩn với chiều dài toàn tuyến gần 29 km, tiêu chuẩn đường cấp V miền núi.
 

Cầu Hồng Thắng (xã Đôn Phục) thi công hoàn thành đã lâu nhưng đường vẫn chưa xong, đường dẫn hai đầu cầu mỗi khi trời mưa lầy lội khó đi lại
Cầu Hồng Thắng (xã Đôn Phục) hoàn thành đã lâu nhưng đường vẫn chưa xong, đường dẫn hai đầu cầu mỗi khi trời mưa lầy lội, khó đi lại

Đến nay, dự án đã thi công hoàn chỉnh 18 km đường rải nhựa. Quãng giữa của tuyến đường, đoạn qua bản Tổng Tiến (xã Đôn Phục) đi bản Quẻ (xã Bình Chuẩn) dài khoảng hơn 10km là đường đất chỉ mới thi công xong phần cốt nền. Trên đoạn này, có 5 cầu bê tông cốt thép vĩnh cửu đã xây dựng hoàn chỉnh. Do cầu phải “đợi” đường nên vị trí tiếp giáp với mố cầu đã hình thành nhiều ổ gà, ổ trâu, hộ lan một số cầu đã có dấu hiệu xuống cấp. Đây là chặng gian nan nhất của người dân mỗi khi đi trên con đường đang thi công dang dở này.

Tại thời điểm chúng tôi có mặt, trời mưa nhiều ngày, mặt đường đất từ bản Tống Tiến, Xiềng, Hồng Thắng, Hồng Diện (xã Đôn Phục) đến bản Quẻ (xã Bình Chuẩn) nhiều đoạn bị lầy lội, dày đặc ổ gà đọng nước, chi chít rãnh nước chảy ngang, dọc trên mặt đường... Xe ô tô phải ì ạch tránh ổ gà, người đi đường, đặc biệt các cháu học sinh đi xe đạp vừa đi vừa tránh các vũng nước và tấp vào lề để tránh nước bùn hắt lên mỗi khi có xe cơ giới chạy qua. Bà Lương Thị Soa ở xã Đô Phục bức xúc, việc mở rộng nền đường, thi công dang dở khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Khi trời mưa, đường lầy lội, khi nắng bụi bặm. Trước đây đi đường cũ hẹp hơn nhưng dễ dàng hơn bây giờ.
 

Đường làm xong nhưng cầu bản Tông (xã Bình Chuẩn) nhiều năm vẫn là cầu tạm do dân tự làm, do nước suối cạn người dân rào không cho đi trên cầu
Đường làm xong nhưng cầu bản Tông (xã Bình Chuẩn) nhiều năm vẫn là cầu tạm do dân tự làm, do nước suối cạn người dân rào không cho đi trên cầu

Tại xã Bình Chuẩn, đã làm xong khoảng 9 km đường được rải nhựa từ trung tâm xã về đến bản Quẻ.  Nghịch lý là đường đã làm xong nhưng cầu bê tông chưa được xây dựng. 2 cầu bê tông trong thiết kế ở đoạn qua bản Quẻ và bản Tông chỉ mới làm xong mố đấu nối với đường nhựa. Muốn qua đây, người và phương tiện phải vòng xuống suối để đi. Để khắc phục tình trạng mỗi khi trời mưa, nước suối dâng cao, nhiều năm nay, người dân xã Bình Chuẩn đã làm 2 cầu bằng ván gỗ và khung tre rộng hơn 1m. Khi nước suối cạn, để bảo vệ “công trình” của bản phía đầu những chiếc cầu này phải tấp cành cây làm barie cấm không cho người và xe qua. Cành cây chỉ được dỡ bỏ khi trời mưa, nước suối lên cao để người và xe máy lần lượt đi qua.

Một người dân ở bản Quẻ, xã Bình Chuẩn than thở, nhiều năm nay, mỗi khi nước suối lên, người dân lo lắng nhất là cầu gỗ dân làm tạm bị nước cuốn trôi, giao thông các bản sẽ bị chia cắt.
 

Dự án đường giao thông từ thị trấn Con Cuông đi xã Bình Chuẩn thi công từ 2006 đến nay vẫn chưa hoàn thành
Dự án đường giao thông từ thị trấn Con Cuông đi xã Bình Chuẩn thi công từ 2006 đến nay vẫn chưa hoàn thành

Được biết, năm 2006, công trình đường thị trấn Con Cuông đi xã Bình Chuẩn được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, do khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vốn khiến một số gói thầu thi công rơi vào tình trạng dở dang. Để giải quyết khó khăn, huyện Con Cuông đã cho giãn tiến độ hoàn thành đến cuối năm 2015, nhưng đến nay, con đường này vẫn chưa hoàn thành. Quan sát ở thời điểm hiện nay, tại 10km đường còn dang dở, cốt và nền đường đã bị lún sụt rất nhiều…

Về vấn đề này, ông Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông nói, đến thời điểm này, huyện đã bố trí giải ngân cho các gói thầu được trên 138 tỉ đồng, số còn thiếu là trên 76,4 tỉ đồng. So với khối lượng xây lắp hiện nay, chủ đầu tư còn nợ đơn vị thi công hơn 10 tỉ đồng. Khó khăn lớn nhất là nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án trên địa bàn quá lớn, không có để bố trí dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm. Huyện đang làm công tác nghiệm thu để thanh lý hợp đồng đối với một số nhà thầu. Hiện, dự án còn dở dang 10km nhưng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ chưa bố trí được, nguồn vốn xây dựng trung hạn sắp tới rất khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con Cuông (Nghệ An): Dự án đường trăm tỷ thi công hơn 10 năm chưa xong(!)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO