Colombia: Lở đất, lũ lụt làm gần 300 người thiệt mạng

02/04/2017 00:00

(TN&MT) – Tính đến sáng 2/4, lũ lụt và lở đất kinh hoàng tại thành phố Mocoa của Colombia đã làm 254 người chết, hàng trăm người bị thương và khiến người...

(TN&MT) – Tính đến sáng 2/4, lũ lụt và lở đất kinh hoàng tại thành phố Mocoa của Colombia vào sáng 1/4 đã làm 254 người chết, hàng trăm người bị thương và khiến người dân vô cùng hoảng loạn.
 
Mưa lớn khiến nước sông tràn, trầm tích và đá bị cuốn vào các tòa nhà và đường sá ở thủ đô phía Tây Nam tỉnh Putumayo, khiến nhiều xe ô tô không thể di chuyển do những lớp bùn dày.
 
Bà Mario Usale, người dân địa phương, 42 tuổi, đang tìm kiếm bố chồng trong đống đổ nát sợ hãi kể lại: "Trời mưa khủng khiếp và mạnh nhất từ 11 giờ đêm hôm 31/3 đến 1 giờ sáng 1/4”.
 
"Mẹ chồng tôi cũng mất tích, nhưng may thay, chúng tôi đã tìm thấy bà vẫn còn sống cách nơi chúng tôi ở 2 km. Bà bị thương ở đầu nhưng vẫn tỉnh" - bà Mario Usale cho biết thêm.
 
Tổng thống Colombia Manuel Manuel Santos đã bay tới Mocoa sau vụ lở đất kinh hoàng ngày 1/4 để trực tiếp chỉ đạo và giám sát chiến dịch cứu hộ.
 
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ người dân nơi đây” – Tổng thống Santos nói sau khi xác nhận số người chết.
 
Bộ Quốc phòng Colombia cho biết, tính đến sáng sớm ngày 2/4, đã có ít nhất 254 người thiệt mạng, 400 người bị thương và hơn 200 người khác mất tích. 
 
Hơn 1.100 binh sĩ và cảnh sát cùng nhiều người dân đang nỗ lực đào bới với hi vọng có thể tìm thêm nhiều người sống sót dưới những đống bùn đất ở 17 khu phố bị ảnh hưởng.
 
Thị trưởng thành phố Mocoa, ông Jose Antonio Castro cho biết trận lở đất lần này đã được báo trước và nhiều người đã kịp sơ tán. Tuy nhiên, không ít khu dân cư và 2 cây cầu đã bị phá hủy khiến người dân không kịp rời đi.
 
Các nhà chức trách về thời tiết cho hay những cơn mưa nhẹ đã được báo trước trong khu vực vào tối 1/4 và ngày 2/4.
 
Những hình ảnh được lực lượng không quân đăng trên Twitter cho thấy bùn ngập các đường phố và nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, trong khi các video trên mạng xã hội cho thấy người dân đang cố gắng tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát và đấu tranh để di chuyển qua dòng nước lũ cao vào ban đêm.
 
Theo Reuters, lở đất không phải hiện tượng hiếm gặp ở Colombia, đất nước với địa hình đồi núi, thường gặp mưa lớn trong khi nhiều nhà cửa được xây dựng tạm bợ. Dù vậy, trận lở đất lần này là thảm họa rất lớn. Năm 2015, lở đất ở Antioquia đã làm khoảng 80 người thiệt mạng.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về trận lở đất, lũ lụt trên:
Người đàn ông lặng nhìn khu vực bị phá hủy sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga
Người đàn ông lặng nhìn khu vực bị phá hủy sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga

 

Người dân đi bộ trong khu vực bị phá hủy sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga
Người dân đi bộ trong khu vực bị phá hủy sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga

 

Người đàn ông tìm kiếm đồ đạc của mình sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga
Người đàn ông tìm kiếm đồ đạc của mình sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga

 

Một gia đình ngồi bên ngoài ngôi nhà bị phá hủy của họ sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga
Một gia đình ngồi bên ngoài ngôi nhà bị phá hủy của họ sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga

 

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong một khu vực  bị phá hủy sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong một khu vực bị phá hủy sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga

 

Người đàn ông lặng nhìn khu vực bị phá hủy sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga
Người đàn ông lặng nhìn khu vực bị phá hủy sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: REUTERS / Jaime Saldarriaga

 

Hình ảnh trên không cho thấy một khu vực bị ngập lụt sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: Cesar Carrion
Hình ảnh trên không cho thấy một khu vực bị ngập lụt sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: Cesar Carrion

 

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (hàng đầu tiên, thứ tư từ trái sang) thăm khu vực bị ngập lụt sau sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: Cesar Carrion
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (hàng đầu tiên, thứ tư từ trái sang) thăm khu vực bị ngập lụt sau sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: Cesar Carrion

 

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thăm khu vực bị ngập lụt sau sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: Cesar Carrion
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos thăm khu vực bị ngập lụt sau sau trận mưa lớn khiến một số dòng sông tràn bờ, trầm tích và đá bị cuốn trôi vào các tòa nhà và các con đường tại Mocoa, Colombia vào ngày 1/4/2017. Ảnh: Cesar Carrion

 

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Colombia: Lở đất, lũ lụt làm gần 300 người thiệt mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO