Thứ Tư, 6/8/2025 3:11 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Có một Ba Vì xanh

Thứ Bảy 15/10/2022 , 10:30 (GMT+7)

(TN&MT) - Để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn trong việc bảo vệ môi trường (BVMT), xây dựng làng quê đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Ba Vì ( Hà Nội) đã phát động phong trào “xây dựng làng quê, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

dd4e2094-9c12-41a6-9052-c07e99a80829.jpeg
Xây dựng làng quê xanh sạch đẹp tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

UBND xã Tản Hồng, huyện Ba Vì đã thành lập 7 Ban vận động tại 7 thôn của xã. Theo đó, Ban có trách nhiệm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực ra quân vệ sinh môi trường (VSMT), phát quan cây cối, khơi thông cống thoát nước, kêu gọi người dân trồng, chăm sóc hoa cây cảnh trên các tuyến đường làng, ngõ xóm, vẽ tranh cổ động tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT…

Ông Hoàng Minh Sơn - Chủ tịch UBND xã Tản Hồng cho biết, thực hiện việc tuyên truyền vận động về chỉnh trang nhà cửa sân vườn, Ban vận động các thôn trong xã đã đến từng hộ gia đình để vận động. Từ đó, các gia đình trong xã đã tự giác chỉnh trang, quét lại tường bao được 10.720m. 

Tại các khu dân cư nhân dân thường xuyên VSMT hàng ngày tại gia đình, ngõ, xóm; tổ chức tổng vệ sinh các trục đường chính và nơi công cộng vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, việc thu gom rác thải thực hiện đúng theo quy định. Tổ chức vận động tới 100% các hộ gia đình phân loại rác thải hữu cơ vô cơ tại nguồn.

0620b2e9-4740-4fe3-93fc-e945eab95be1.jpeg
Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở mà môi trường làng quê nơi đây ngày càng xanh sạch hơn

Ông Bùi Trần Hà - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Ba Vì cho biết, UBND huyện trực tiếp giao cho các phòng, ban chuyên môn như Phòng TN&MT, quản lý đô thị phối hợp với Phòng Văn hoá, Trung tâm Văn hóa Thể thao tổ chức hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai phong trào “xây dựng làng quê, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Một số thôn vận động nhân dân mua sắm thùng rác có nắp đậy, hợp VSMT tiếu biểu như: Thôn Tân Phong 3 (xã Phong Vân) đã bố trí 50 thùng thu gom và phân loại rác thải (trong đó, 40 thùng thu gom rác thải sinh hoạt và 10 thùng thu gom tác trong sản xuất nông nghiệp đặt tại khu vực đồng ruộng); thôn La Thượng (xã Tản Hồng) đã tổ chức xây dựng điểm 1 ngõ phân loại rác thải hữu cơ tại nhà và mô hình “Nói không với rác thải nhựa, túi nilon” với 100% hộ gia đình tham gia (54 hộ dân).... Các ngành, đoàn thể ở cơ sở tích cực phối hợp, thực hiện tốt các hoạt động, tổ chức các đợt ra quân VSMT, bóc xóa quảng cáo rao vặt, tham gia trồng cây xanh.

Ông Nguyễn Đức Ánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, thời gian qua, nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào “Xây dựng làng quê ngõ, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” được lan rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn, đặc biệt là được người dân nhiệt tình hưởng ứng thực hiện.

0c422398-a1d5-44d0-b408-6b6170222dfb.jpeg
Tuyến đường tự quản xanh sạch đẹp tại xã Tản Hồng, huyện Ba Vì

Huyện ủy cũng tăng cường chỉ đạo các cán bộ trong Ban Thường vụ, Huyện uỷ viên, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc theo hướng sâu sát, cụ thể, đi cơ sở nắm bắt chặt chẽ hoạt động thực tế và tích cực chỉnh trang, đảm bảo VSMT tại khu vực nơi cư trú. Qua đó, tạo ra sự chuyển biển bước đầu ý thức, trách nhiệm, tính tự giác của người dân đối với công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Đặc biệt là đã có nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo đã được các xã, thị trấn vận dụng linh hoạt theo tình hình thực tế tại địa phương tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần chủ động chủ động và thiết thực tham gia các hoạt động đảm bảo VSMT; thành lập tổ xung kích môi trường, duy trì tổ tự quản, tổ chăm sóc các “Tuyến đường có hoa", “Biến điểm rác thành đường hoa”. Nhiều thôn trên địa bàn đã quan tâm triển khai phát động nhân dân thực hiện xây dựng thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến từng ngõ, xóm và hộ gia đình.

Các đoàn thể tập trung phát huy tinh thần xung kích, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân chung tay hưởng ứng; Tăng cường công tác tuyên truyền vận tổ chức hội nghị phát động ủng hộ động xã hội hóa tiêu biểu như thôn: thôn La Thượng, Vân Sa 3 (xã Tản Hồng), thôn Hậu Trạch, La Xuyên (xã Vạn Thắng)...Nhân rộng mô hình “Tuyến đường phụ nữ nở hoa” xã Sơn Đà, Tiên Phong, Thuần Mỹ, Cẩm Lĩnh, Chu Minh, Tản Hồng...

Tích cực chỉnh trang cảnh quan môi trường sạch, đẹp với mô hình “Con đường bích ” như xã Tản Hồng, Vạn Thắng, Vân Hoà, Thuần Mỹ, Phú Phương, Đông Quang, xã Tiên Phong…; Mô hình “Biến điểm rác thành đường hoa” tại thôn La Thượng (xã Tản Hồng) với tổng chiều dài 500m…

Xem thêm
TP.HCM vận hành 35 tuyến xe buýt xanh

Từ ngày 1/8, TP.HCM đưa vào khai thác 35 tuyến xe buýt mới, trong đó 27 tuyến dùng xe điện, nâng tỷ lệ phương tiện sạch toàn thành phố lên 48%.

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc chiến chống rác thải nhựa

TP.HCM Những mô hình thay đổi thói quen tiêu dùng đang giúp các địa phương ven biển TP.HCM giảm lượng nhựa thải ra môi trường, xây dựng lối sống xanh bền vững.

Xây dựng tiêu chí phân loại dự án thích ứng biến đổi khí hậu

Các dự án thích ứng BĐKH cần có khả năng nhân rộng, bền vững và cho thấy hiệu quả kinh tế - xã hội trên địa bàn triển khai.

Sẽ có cơ chế 'vượt khung' để thu hút nhân tài khoa học công nghệ

Bộ KHCN đang xây dựng cơ chế thu hút nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có ưu đãi như cấp nhà ở, lương vượt khung.

Thanh Hóa: Hàng nghìn mét khối đá sạt lở ở xã Sơn Thủy

Tối ngày 23/7 tại xã Sơn Thủy (Thanh Hóa), hàng nghìn mét khối đá sạt xuống khu rừng luồng của người dân ở phía dưới.

Bình luận mới nhất