chuyển đổi xanh

Rạng Đông chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
(TN&MT) - Rạng Đông đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
  • Vingroup và FPT ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện
    Ngày 10/04, Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam, tạo cơ hội cho các công ty thành viên hợp tác cùng phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.
  • Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành: Chuyển đổi xanh vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội
    (TN&MT) - “Chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội mở ra cánh cửa cho sự đổi mới, tạo ra những nguồn lực mới và mở ra các thị trường mới” - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh như vậy khi ông phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2024 (Vietnam Connect Forum) lần thứ 4.
  • Khánh Hòa: Ký kết hợp tác xây dựng Đề án Chuyển đổi xanh
    Chiều ngày 2/4, UBND tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học VinUni tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Đề án Chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa.
  • Bà Rịa - Vũng Tàu cần tiên phong dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh của cả nước
    (TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai Quy hoạch thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào sáng 30/3.
  • VinFast tạo động lực cho khách hàng Việt chuyển đổi xanh
    Với việc tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi vượt mọi tiền lệ, VinFast đang tạo động lực lớn để người dùng “bỏ xăng sang điện”, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.
  • Khuyến khích doanh nghiệp đón đầu cơ hội mới trong chuyển đổi xanh
    (TN&MT) - Chiều ngày 21/3, tại Hà Nội, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Toạ đàm “Xây lợi thế - Vững tương lai cùng Sáng kiến ESG (môi trường, xã hội và quản trị) Việt Nam 2024”. Tại Toạ đàm, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp đã cùng trao đổi, thảo luận về chuyển động chính sách và thực tiễn trong nước, quốc tế liên quan tới phát triển bền vững và thực hành ESG trong doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp ngành gỗ cần chủ động, tích cực trong quá trình “xanh hoá"
    (TN&MT) - Trả lời câu hỏi doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam cần có những động thái nào để có thể thu hút đầu tư và tận dụng nguồn vốn từ VinaCarbon, ông Nguyễn Ngọc Tùng, Giám đốc Quỹ VinaCarbon cho biết: Để thu hút đầu tư và tận dụng nguồn vốn của các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp ngành gỗ cần phải chủ động, tích cực trong quá trình “xanh hóa”.
  • Chuyển đổi xanh để bắt kịp xu thế
    (TN&MT) - Là một trong những nước châu Á đặt tham vọng lớn nhất trong tiến trình giảm phát thải khí nhà kính, chiến lược phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 43,5% lượng phát thải. Chính phủ cũng như nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có những bước đi nhanh, mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
  • Chuyển đổi xanh vì một nền kinh tế biển hiệu quả, bền vững
    (TN&MT) - Chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế biển xanh không chỉ là xu thế tất yếu toàn cầu mà còn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, được khẳng định tại Nghị quyết số 36-NQ/TW (2018) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  • Đồng hành cùng chuyển đổi xanh, khách hàng được áp dụng 2 ưu đãi để mua xe điện VinFast
    Nhờ áp dụng đồng thời 2 chương trình ưu đãi “Đồng hành chuyển đổi xanh” và “Hỗ trợ lãi suất vay mua xe điện”, trong tháng đầu năm 2024, nhiều khách hàng là CBNV của các Doanh nghiệp, Tập đoàn có đóng góp vào chuyển đổi xanh tại Việt Nam đã có cơ hội sở hữu xe điện VinFast đón Tết với chi phí tiết kiệm đến cả trăm triệu đồng.
  • Khánh Hòa: Tổ chức Hội thảo quốc tế “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh - mô hình Nha Trang”
    Ngày 18/1, UBND TP. Nha Trang phối hợp với Tập đoàn Vingroup, Trường Đại học VinUni tổ chức hội thảo quốc tế “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa - mô hình Nha Trang”. Đến dự có ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang… cùng khoảng 200 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, các nhà khoa học trong và ngoài nước.
  • Nguyên Đặc phái viên về khoa học của Ngoại trưởng Mỹ: “VinFuture nâng vị thế các nước đang phát triển”
    “Các phát minh, sáng kiến công nghệ giúp thay đổi thế giới không chỉ khởi nguồn từ những nước giàu mà hoàn toàn có thể đến từ các quốc gia đang phát triển. Với tầm ảnh hưởng toàn cầu, Giải thưởng VinFuture đang góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực đó, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam cũng như các nền kinh tế mới nổi.”
  • Đan Mạch sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh
    (TN&MT) - COP28 đang diễn ra tại UAE. Sự kiện này là cơ hội quan trọng để các nước đẩy nhanh hành động trong cuộc chiến chống BĐKH. Nhân dịp này, Ngài Nicolai Prytz - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam đã chia sẻ về quan điểm của Đan Mạch đưa ra tại COP28 cũng như sự đồng hành cùng Việt Nam khi chuyển đổi xanh.
  • Cần một quyết tâm cao trong chuyển đổi xanh
    (TN&MT) - Tại Hội thảo “Thu hút đầu tư xanh: Lọc ngành hay giảm phát thải" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 05/12, các ý kiến tham gia cho rằng, để thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi xanh phải cần một quyết tâm cao và phối hợp mạnh mẽ từ chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp.
  • Việt Nam – Đan Mạch: Đẩy mạnh quan hệ hợp tác chuyển đổi xanh
    (TN&MT) - Trong khuôn khổ Hội nghị COP 28 đang diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) từ ngày 30/11 - 12/12/2023, hai đoàn Việt Nam và Đan Mạch có nhiều hoạt động trao đổi và hợp tác tại các sự kiện bên lề. Theo đó, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu, cũng như đẩy mạnh các chương trình hợp tác hiện tại trong các lĩnh vực khác nhau hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO