Chuyện chống rác thải nhựa ở Giáo xứ Phú Lương

Hà Thư – Việt Linh – Đức Việt | 19/11/2021, 16:02

(TN&MT) - Sáng sớm ở chợ xã công giáo Đinh Giá TP. Phủ Lý (Hà Nam), nhìn qua tưởng như nơi đây cũng giống như khu chợ dân sinh khác nhưng thú vị ở chỗ dù mua mớ rau, miếng dậu thì từ người bán đến người mua đều hạn chế tối đa túi ni lông, thay vào đó mọi người dùng làn đi chợ.

Bài liên quan
  • Cộng đồng tôn giáo ứng phó với Biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Là một quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề cùa biến đổi khí hậu, Việt Nam đã cam kết với thế giới cùng nỗ lực giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. trong sự nỗ lực chung đó có sự chung tay đóng góp không nhỏ của cộng đồng tôn giáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tọa đàm: Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số khu tái định cư tỉnh Sơn La
Ông Phạm Hồng Thu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã trao đổi với Báo Tài nguyên và Môi trường về câu chuyện bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số ở các khu tái định cư, nhìn từ Sơn La.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO