Chương Mỹ (Hà Nội): Xử lý điểm tập kết rác tự phát chưa triệt để

12/05/2016 00:00

(TN&MT) – Sau khi báo điện tử Tài nguyên & Môi trường phản ánh  tình trạng đổ rác sinh hoạt tự phát ven đường giao thông thuộc địa bàn xã Hữu Văn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), UBND huyện Chương Mỹ đã có công văn phản hồi về công tác khắc phục, xử lý/

Trở lại sau hơn 1 tháng, nhóm phóng viên nhận thấy lượng lớn rác thải vẫn tồn đọng và nổi lềnh bềnh dưới dòng mương đen ngòm, hôi thối (Ảnh trên chụp đầu tháng 4, ảnh dưới chụp ngày 12/5)

 

Trở lại sau hơn 1 tháng, nhóm phóng viên nhận thấy lượng lớn rác thải vẫn tồn đọng và nổi lềnh bềnh dưới dòng mương đen ngòm, hôi thối (Ảnh trên chụp đầu tháng 4, ảnh dưới chụp ngày 12/5)

Tại Công văn số 174 ngày 27/4/2016 trả lời báo Tài nguyên & Môi trường, UBND huyện Chương Mỹ  đã chỉ đạo UBND xã Hữu Văn thực hiện thu gom “triệt để” rác thải tại điểm tập kết rác thải tự phát nêu trên về bãi tập kết hợp vệ sinh của xã, phối hợp với Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai khẩn trương vận chuyển đi xử lý; đồng thời yêu cầu UBND xã Hữu Văn phải thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định.

Trở lại điểm tập kết rác này vào ngày 11/5, nhóm phóng viên Báo  điện tử Tài nguyên và Môi trường nhận thấy mặc dù rác thải trên bờ đã được thu gom, dọn dẹp nhưng số lượng lớn rác thải dưới con mương nằm ngay cạnh điểm tập kết rác vẫn tồn tại, thậm chí còn nhiều hơn trước, gây tắc nghẽn dòng chảy.

Trước đó, ngày 7/4/2016, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường có đăng tải bài viết “Chương Mỹ - Hà Nội: Bãi rác tự phát ô nhiễm, dân khổ - cơ quan quản lý không biết” phản ánh việc rác thải sinh hoạt tồn động tại điểm tập kết rác tự phát nằm ven trục đường liên xã Hữu Văn – Hoàng Văn Thụ gây ô nhiễm môi trường và đang từng ngày từng giờ “tra tấn” cuộc sống người dân.

UBND huyện Chương Mỹ và chính quyền địa phương cần nhanh chóng vào cuộc để xử lý triệt để việc rác thải tồn đọng ở điểm tập kết rác và con mương
UBND huyện Chương Mỹ và chính quyền địa phương cần nhanh chóng vào cuộc để xử lý triệt để việc rác thải tồn đọng ở điểm tập kết rác và con mương

Phần lớn người dân ở 2 xã, đặc biệt là người dân của thôn Công An, xã Hoàng Văn Thụ và người dân thôn Quyết Tiến, xã Hữu Văn đều vô cùng bức xúc bởi điểm tập kết rác đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý triệt để.

Thiết nghĩ, UBND huyện Chương Mỹ, UBND xã Hữu Văn cần nhanh chóng vào cuộc để giải quyết triệt để rác thải tồn đọng ở điểm tập kết rác và con mương nằm bên thuộc địa bàn thôn Quyết Tiến, xã Hữu Văn. Ngoài ra, UBND xã Hữu Văn và UBND xã Hoàng Văn Thụ cần phải thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định.

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả về vấn đề này.


Mai Đan – Tuyết Chinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ (Hà Nội): Xử lý điểm tập kết rác tự phát chưa triệt để
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO