“Chuồng cọp” lơ lửng đe dọa các khu tập thể cũ

Hoàng Minh| 02/12/2021 09:50

(TN&MT) - Việc các cư dân cơi nới nhiều “chuồng cọp” ở những chung cư cao tầng trên địa bàn TP. Hà Nội đã gây mất mỹ quan đô thị cũng như tiềm ẩn nguy hiểm cho những người sống bên trong và các hộ dân ở bên ngoài.

Trong những khu chung cư, nhà tập thể cũ tại Hà Nội xuất hiện rất nhiều những “chuồng cọp” với muôn hình dạng khác nhau. Để có thêm diện tích sinh hoạt, nhiều người dân trong các khu tập thể cũ đã tìm cách nới rộng ban công nhà mình để phơi đồ hay làm khu nấu ăn.

“Chuồng cọp” lơ lửng tại khu tập thể T4 - Viện Thú y, số 74 Trường Chinh (Hà Nội)

Theo ghi nhận, tại các khu tập thể ở các quận như: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai… trên địa bàn TP. Hà Nội dễ dàng bắt gặp cảnh một số hộ dân cơi nới, làm "chuồng cọp". Các tòa chung cư, khu tập thể ở đây có rất nhiều căn hộ có "chuồng cọp".

Hoạt động cơi nới thêm phần diện tích sử dụng tại các khu chung cư, nhà tập thể cũ tạo thành những "chuồng cọp, lồng chim" lồi lõm đặt ra nhiều lo ngại về việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi xảy ra sự cố, nhất là sự cố hỏa hoạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Chuồng cọp” lơ lửng đe dọa các khu tập thể cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO