Chuỗi hoạt động tại Làng cổ Lộc Yên (huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam)

Anh Dũng| 07/12/2022 17:01

Theo UBND huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam), chuỗi hoạt động tại Làng cổ Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21/12. .

canh-sac-huu-tinh-o-mien-que-loc-yen.jpg

Cảnh sắc hữu tình ở miền quê Lộc Yên (Tiên Phước)

Trong đó, sẽ có các hoạt động khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng văn hóa du lịch Làng cổ Lộc Yên, tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và định hướng phát triển cây măng cụt trên địa bàn huyện Tiên Phước”.

Hội thảo nhằm tìm giải pháp phát triển cây măng cụt theo chuỗi giá trị, đem lại hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường, gắn với phát triển văn hóa vùng miền, du lịch sinh thái miệt vườn góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới và tạo sức lan tỏa thương hiệu trái măng cụt và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm từ trái măng cụt mang lại thu nhập cao cho người dân.

Tiên Phước trở thành huyện điểm để nhân rộng cây măng cụt ra toàn tỉnh tạo sự liên kết trở thành một trong những nông sản chủ lực của tỉnh. Hội thảo sẽ có sự tham gia của 4 nhà gồm nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp.

Ngoài ra, hoạt động khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng cổ Lộc Yên sẽ có các gian trưng bày các sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ tại điểm bán hàng OCOP. Trưng bày cây trái, nông sản, sản vật Tiên Phước trong không gian sân Nhà Văn hóa - Khu thể thao Lộc Yên và tạo hình nghệ thuật từ trái măng cụt tại khu trưng bày sản phẩm.

Được biết, Làng cổ Lộc Yên là 1 trong 4 làng cổ của cả nước được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuỗi hoạt động tại Làng cổ Lộc Yên (huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO