Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu

Khương Trung | 22/04/2021 23:27

(TN&MT) - Ngày 22/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu "Ngày Trái Đất" do Tổng thống Mỹ chủ trì, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu

Hội nghị còn có sự tham dự của 40 lãnh đạo trên thế giới, gồm các nền kinh tế lớn nhất và phát thải nhiều khí nhà kính nhất như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật, các nước cam kết mạnh mẽ nhất về giảm phát thải khí nhà kính, dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu hoặc đóng vai trò quan trọng tại các khu vực trong phát triển kinh tế xanh.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tham dự phiên họp

Hội nghị diễn ra trong hai ngày nhằm thúc đẩy cộng đồng quốc tế đưa ra các cam kết toàn cầu mạnh mẽ hơn về ứng phó với biến đổi khí hậu để có thể đạt mục tiêu giữ nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp, phù hợp với Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng Tổng thống Biden, Thủ tướng Tây Ban Nha và Tổng thống các nước Nigeria, Ba Lan phát biểu tại phiên họp quan trọng về chủ đề "Các lợi ích kinh tế của Hành động Khí hậu" diễn ra tối 23/4.

Toàn cảnh đầu cầu tại Việt Nam trong phiên họp Hội nghị thượng đỉnh về BĐKH

Phát biểu trong phiên khai mạc, Tổng thống Mỹ cho biết sẽ đưa nước Mỹ trở lại thành tâm điểm của các nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu và giảm phát thải đồng thời sẽ cam kết sẽ cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính 50-52% vào năm 2030, tăng gấp đôi mục tiêu 26-28% vào năm 2025 mà cựu tổng thống Barack Obama đề cập trong Thỏa thuận Khí hậu Paris năm 2005. Nhật Bản cũng cho biết nước này đặt mục tiêu cắt giảm 46% lượng khí thải vào năm 2030, nhiều hơn đáng kể so với cam kết trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO