chủ nhà

TP.HCM: Mặt bằng cho thuê khởi sắc
(TN&MT) - Thời điểm cuối năm 2021, thị trường mặt bằng cho thuê ở TP.HCM đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau một thời gian dài ảm đạm. Hàng loạt chuỗi cà phê, đồ uống nhanh chân tận dụng quãng thời gian “vàng” để thuê lại kinh doanh ngay sau giãn cách.
  • TP.HCM: Giá mặt bằng cho thuê tiếp tục giảm sâu
    (TN&MT) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số chủ nhà đã phải hỗ trợ giảm 20 - 40% giá thuê nhằm giữ được hợp đồng thuê. Thị trường đang chuyển sang hướng khách thuê dẫn dắt thị trường, còn chủ nhà đang giảm dần sự lạc quan.
  • Văn phòng cho thuê gặp khó vì dịch Covid-19
    (TN&MT) - Thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi tình hình hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.
  • Xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN thành một môi trường năng động và nhiều cơ hội
    (TN&MT) - Ngày 10/3, tại TP. Đà Nẵng, Hội nghị tham vấn của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) diễn ra nhiều nội dung quan trọng, dự kiến sẽ được rà soát, thông qua và tiếp tục triển khai trong Năm ASEAN 2020, do Việt Nam làm chủ nhà.
  • Chủ nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ tình nguyện phục vụ bữa ăn miễn phí cho nhân viên phòng, chống nCoV ở Trung Quốc
    (TN&MT) - Alaaddin Colak, một người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) hơn 25 năm, điều hành một nhà hàng hương vị Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng với người dân địa phương.
  • Giá thuê văn phòng đạt mức cao nhất trong 10 năm qua
    (TN&MT) - Trong quý 4/2019, trung bình giá thuê văn phòng hạng A và B đạt xấp xỉ 670.000 đồng/m2/tháng, tăng 7,4% theo năm và 1,1% theo quý, đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.
  • Thừa Thiên Huế: Bán thú rừng trên mạng, chủ nhà hàng bị xử phạt
    (TN&MT) - Do có hành vi tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật, chủ nhà hàng New Gió Đồng (TP. Huế) đã bị kiểm lâm xử phạt với số tiền 10 triệu đồng và tịch thu, thả toàn bộ số động vật rừng về với môi trường tự nhiên.
  • Lào Cai: Bắt đối tượng tạo hiện trường giả trộm cắp tiền của chủ nhà
    (TN&MT) - Công an thành phố Lào Cai cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trịnh Thị Thịnh (sinh năm 1977) có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Nhuận (Bảo Thắng, Lào Cai) về tội danh dựng hiện trường giả trộm cắp tài sản của chủ nhà.
  • Bắt giữ tên trộm chống trả chủ nhà khi bị phát hiện
    (TN&MT) -  Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) đang điều tra 2 đối tượng trộm cắp tài sản, sau đó tấn công người dân khi bị phát hiện.
  • Chủ nhà trọ tăng giá điện quá cao sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng
    (TN&MT) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông tin một số lưu ý về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở. Trong đó,...
  • Vòng 1 Giải hạng nhất Quốc gia năm 2018: Đội chủ nhà Bình Định khởi đầu suôn sẻ
    (TN&MT) - Chiều 14/4, trong khuôn khổ vòng 1 Giải hạng nhất Quốc gia năm 2018, 5 cặp đấu của giải đã diễn ra trên khắp các mặt sân của cả nước. Tại sân vận động...
  • Quảng Nam: Chủ nhà hàng thả rùa quý về lại biển
    (TN&MT) - Ngày 26/3, ông Ngô Văn Định- Phó Chi cục trưởng thủy sản (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với  chủ nhà hàng ở xã Tam Tiến, huyện Núi Thành thả cá thể rùa biển (đồi mồi) nặng 6,3kg quý hiếm nằm trong sách Đỏ Việt Nam về lại môi trường biển.
  • Lợi dụng sơ hở, nữ giúp việc trộm gần 900 triệu đồng của chủ nhà
    Đóng giả ô sin, nhân lúc chủ nhà sơ hở, Lan liền nổi lòng tham, "tranh thủ" mở két cuỗm đi gần 900 triệu đồng rồi bỏ trốn.
  • SEA Games 29: Chủ nhà Malaysia gặp U22 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá Nam
    (TN&MT) - Tối 26/8, đội tuyển U22 Malaysia đã giành quyền vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 sau khi đánh bại Indonesia 1-0 ở trận bán kết còn lại trên sân Shah Alam. Trong khi đó, Thái Lan cũng vượt qua Myanmar với tỉ số 1-0 để lọt vào chơi trận cuối cùng của môn bóng đá nam. Với lợi thế sân nhà, U22 Malaysia nhập cuộc tốt và lấn lướt Indonesia về mặt thế trận. Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự kín kẽ và không ngại va chạm của các cầu thủ Indonesia, đội chủ nhà gặp khó trong khâu ghi bàn. Thậm chí, các CĐV Malaysia không ít lần thót tìm vì những đợt phản công nguy hiểm của các cầu thủ Indonesia. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, "thần tài" của U-22 Malaysia Thanabalan đã khiến sân Shah Alam nổ tung khi đánh đầu cận thành chuẩn xác từ quả đá phạt góc của đồng đội ở phút 87, mở tỉ số của trận đấu. 1-0 cũng là kết quả cuối cùng và giúp Malaysia vượt qua Indonesia để giành tấm vé vào chơi trận chung kết.
  • Mắc võng trên trần nhà nằm ngủ, đợi chủ nhà đi vắng "cuỗm" hơn 500 triệu
    (TN&MT) – Cơ quan Công an tỉnh Cà Mau ngày 23/7 cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Trần Văn Sỹ (SN 1978, ngụ ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) để xử lý hành vi trộm cắp tài sản.
  • Điện Biên: Chủ nhà nghỉ bị điện giật tử vong
    (TN&MT) - Khoảng 14 giờ chiều nay 10/7, tại nhà nghỉ Hải Anh 1, tổ 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ tai nạn về điện khiến chủ nhà nghỉ tử vong.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO