24/04/2019 - 14:05
(TN&MT)-Đã 10 năm trôi qua, người dân Cù Lao Chàm không sử dụng túi ni-lông. Không còn túi ni-lông, không còn rác, những bãi biển ở Cù Lao Chàm đã được trả lại vẻ xanh trong vốn có; những rạn san hô lại được sinh sôi. Du lịch phát triển, đem lại sự ấm no cho vùng đảo nhỏ. Cù Lao Chàm, vì thế, đã trở thành mô hình điểm để các địa phương học tập. Lý Sơn và rất nhiều đảo khác, có thành công với việc nói không với túi ni-lông hay không, rất cần sự vào cuộc của những người truyền lửa./.
Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO