chờ tái định cư

Tiếp bài “Người dân vùng thiên tai “dài cổ” chờ tái định cư” ở Nghệ An: Công tác di dân vẫn chưa thực hiện được
Ngày 15/01/2024, UBND TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) đã có Công văn phản hồi Báo Tài nguyên và Môi trường liên quan đến bài viết “Người dân vùng thiên tai “dài cổ” chờ tái định cư” ở xã Hưng Hòa, TP Vinh. Theo các nội dung văn bản này thì cho đến thời điểm hiện tại các vướng mắc vẫn chưa được giải quyết nên công tác di dân, bố trí dân cư vào khu tái định cư chưa thể triển khai thực hiện được.
  • Người dân vùng dự án Công viên Văn hoá Tràng An mong sớm được tái định cư
    (TN&MT) - Hơn 80 hộ dân thuộc thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình thuộc vùng Dự án khu cây xanh, lòng hồ Công viên văn hóa Tràng An mong dự án sớm được thực hiện, họ được đến nơi ở mới ổn định cuộc sống.
  • Ninh Bình: Dân mỏi mòn chờ tái định cư
    (TN&MT) - 22 hộ dân sống dưới chân núi Vườn Già, thôn Đông, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) buộc phải di dời đi nơi khác vì nguy cơ sạt lở đá. Sau một thời gian khảo sát thì chính quyền cho phép 15/22 hộ được trở về nơi ở cũ, nhưng còn 7 hộ vẫn phải tha hương, sống tạm bợ, trong khi chính quyền địa phương vẫn đang loay hoay tìm phương án xử lý
  • Hải Dương: 17 năm dân “dài cổ” chờ tái định cư
    (TN&MT) - Vừa qua, Báo Tài nguyên và Môi trường liên tục nhận được đơn thư phản ánh của 7 hộ dân di dời nhường đất cho Dự án khu sinh thái đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện (Hải Dương) từ năm 2003. Tuy nhiên, sau khi bị thu hồi toàn bộ đất, đã 17 năm trôi qua các hộ dân này vẫn không hề được bố trí tái định cư theo đúng quy định của pháp luật.
  • Hoằng Hóa (Thanh Hóa): Thu hồi đất làm Dự án, hơn 15 năm dân “mòn mỏi” chờ tái định cư
    (TN&MT) - Năm 2004, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tờ thuộc diện được UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi đất để giao cho Công ty TNHH Ngân Hạnh xây dựng Khu dịch vụ- vui chơi giải trí tại xã Hoằng Trường (Thuộc Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến), huyện Hoằng Hóa. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 15 năm nhưng vẫn chưa được bố trí đất tái định cư, khiến gia đình rất bức xúc.
  • TP Thanh Hóa: Hàng trăm hộ dân “mòn mỏi” chờ tái định cư
    (TN&MT) – Nằm trong dự án tiêu úng Đông Sơn (đoạn đi qua TP Thanh Hóa) hàng trăm hộ dân nằm trong diện di dời, giải tỏa. Hàng chục năm nay họ không được mua bán, xây dựng, sửa chữa nhà khiến cuộc sống của các hộ dân khu phố Tiền Phong, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa vô cùng chật vật, khổ sở trăm bề. 
  • Kết thúc dự án xây dựng năng lực cho tái định cư bắt buộc
    (TN&MT) - Vừa qua, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị kết thúc Dự án xây dựng năng lực cho tái định cư bắt buộc trong ngành năng lượng Việt Nam do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.
  • Vụ 10 năm mòn mỏi chờ tái định cư ở TP. Ninh Bình: Tiếp tục chờ và đợi?
    (TN&MT) – Báo Tài nguyên và Môi trường ra ngày 13/04/2017 có bài “TP. Ninh Bình:  Người dân mòn mỏi chờ tái định cư”, phản ánh gần 10 năm nay 68 hộ dân thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng chưa được GPMB chuyển đến nơi ở mới, công trình nhà cửa, cuộc sống, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, theo TP. Ninh Bình thì 68 hộ dân này vẫn sẽ phải tiếp tục chờ và đợi?.             
  • TP. Ninh Bình: Người dân mòn mỏi chờ tái định cư
    (TN&MT) – Dự án khu cây xanh, lòng hồ Công viên văn hóa Tràng An được quy hoạch và bắt đầu triển khai từ năm 2008, trong đó có 68 hộ thuộc thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình bị ảnh hưởng phải di dời đến nơi ở khác. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm trôi qua, 68 hộ này vẫn chưa được chuyển đến nơi ở mới, các công trình, nhà cửa xuống cấp, cuộc sống và điều kiện sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.
  • Mòn mỏi chờ tái định cư vì điều chỉnh quy hoạch
    (TN&MT) - Những ngày qua, người dân ở các thôn Nam Yên, Phò Nam, Giàn Bí, Tà Lang (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), nơi có đất dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan chạy qua rất bức xúc vì đã bàn giao mặt bằng, di dời nhà cửa để dự án thi công. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm trôi qua, họ vẫn phải đi ở nhờ nhà người thân, hoặc là dựng lều tạm bợ tại những vùng đất trống để sống tạm, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn.
  • Giao đất cho dự án, dân "dài cổ" chờ tái định cư
    (TN&MT) - Hàng chục hộ dân tộc Cơ Tu tại thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đang phải chịu cảnh sống tạm bợ trong các lán trại, khi đã bàn giao nhà và đất cho dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.
  • Đà Nẵng: Dân mong mỏi chờ tái định cư
    Hơn 300 hộ dân thuộc diện giải tỏa ở phường Hòa Xuân, (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) đang mong mỏi từng ngày để bố trí đất tái định cư...
  • Khắc khoải chờ tái định cư
    20 năm qua, tính từ ngày Dự án chỉnh trang KCN Biên Hòa 1 công bố, hơn 300 hộ dân bị giải tỏa trắng ở KP.6 và 7, P. An Bình vẫn chưa được cấp đất tái định cư...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO