CHLB Đức

TP. Huế: Phát triển hạ tầng Cây xanh – Mặt nước
(TN&MT) - Ngày 22/3, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng các đối tác địa phương tổ chức Hội thảo “Phát triển hạ tầng Cây xanh – Mặt nước”.
  • Thúc đẩy sự tham gia của học sinh, sinh viên trong phát triển đô thị bền vững và thành phố thông minh
    (TN&MT) - Đó là chủ đề của Hội thảo quốc tế diễn ra vào ngày 18/1, do Đại học Huế phối hợp với Quỹ Friedrich Naumann (FNF – CHLB Đức) tổ chức, qua đó tìm ra giải pháp cho những thách thức của đô thị hóa và phát triển thành phố thông minh, góp phần giải quyết những vấn đề về môi trường.
  • Tân Hiệp Phát giảm 78.000 tấn rác thải nhựa trong gần 10 năm qua
    (TN&MT) - Đó là thông tin đáng chú ý được ông David Riddle, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đưa ra tại Lễ ra mắt cuốn sách “Kinh tế tuần hoàn và những mô hình tiên phong” tổ chức tại Hà Nội vừa qua.
  • Phát triển Hạ tầng Cây xanh - Mặt nước ở Huế
    (TN&MT) - Đó là tên gọi của Hội thảo do Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng các đối tác địa phương thực hiện vào ngày 21/9.
  • Chuyển dịch năng lượng đòi hỏi 25% nhân lực có tay nghề cao
    Việt Nam đã đưa ra mục tiêu Net zero vào năm 2050 và chuyển dịch năng lượng công bằng là giải pháp để đạt được mục tiêu tham vọng đó. Đây chính là chất xúc tác mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy xu hướng việc làm chất lượng cao và phát triển các kỹ năng công việc mới.
  • Hợp tác xã giúp nâng cao đời sống kinh tế góp phần xoá đói giảm nghèo
    Ngày 19/9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Tổ chức Liên đoàn HTX Raiffeisen CHLB Đức (DGRV) tổ chức Hội thảo “Luật Hợp tác xã 2023 và những định hướng chính sách hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã”. Hội thảo nhằm chia sẻ về chính sách để thúc đẩy cho khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã (HTX) Việt Nam góp phần xóa đói giảm nghèo.
  • Khánh thành “Khu vườn Hội An” tại CHLB Đức
    Ngày 25/8, lãnh đạo UBND TP. Hội An cho biết, tại Công viên Nhân dân thành phố Wernigerode, CHLB Đức đã diễn ra Lễ khánh thành “Khu vườn Hội An” và đặt bảng tên Cầu Hội An vào chiều 24/8. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Lễ hội đèn lồng Hội An lần thứ 3 diễn ra tại Đức từ ngày 25 - 27/8/2023.
  • Hải Phòng tiên phong chuyển đổi phát triển giao thông xanh
    Phát huy vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ của Việt Nam, Hải Phòng đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương trực thuộc tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải, đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sử dụng phương tiện chạy điện thay thế cho xe sử dụng động cơ đốt trong.
  • Nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc ứng phó BĐKH
    Ngày 29/3, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái ven biển miền Trung Việt Nam”.
  • Bộ TN&MT đề nghị CHLB Đức hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi năng lượng
    (TN&MT) - Giúp Việt Nam chuyển đổi năng lượng để giảm phát thải, thực hiện mục tiêu đã cam kết tại COP26, giải quyết các vấn đề về môi trường như rác thải nhựa, ô nhiễm không khí – Đây là những nội dung được Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành trao đổi với Đoàn Uỷ ban Ngân sách Quốc hội Đức do Nghị sỹ, tiến sỹ Schafer dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Bộ TN&MT, ngày 6/3.
  • Việt Nam và CHLB Đức tăng cường hợp tác về môi trường, BĐKH
    Sáng ngày 6/3, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chào đón Đoàn Uỷ ban Ngân sách Quốc hội Đức do Nghị sỹ, tiến sỹ Schafer dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Việt Nam – CHLB Đức thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH
    (TN&MT) - Chiều 28/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp xã giao ông Jochen Flasbarth, Quốc Vụ khanh tại Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang Đức.
  • Đức phấn đấu điện tái tạo chiếm 80% tổng điện năng tiêu thụ đến 2030
    (TN&MT) - Nội các Liên bang của CHLB Đức vừa thông qua một loạt dự luật về năng lượng. Trọng tâm là các nguyên tắc sử dụng năng lượng tái tạo là vì lợi ích công cộng và phục vụ an toàn cộng đồng, tạo bước ngoặt trong mở rộng năng lượng tái tạo trên đất liền và trên biển. Đến năm 2030, ít nhất 80% tổng tiêu thụ điện của Đức phải là từ các nguồn tái tạo.
  • Sau Đức, FLC tiếp tục tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Anh
    (TN&MT) - Sau thành công của “Tuần lễ hoạt động xúc tiến đầu tư vào Việt Nam” tại CHLB Đức, Tập đoàn FLC, hãng hàng không Bamboo Airways tiếp tục phối hợp cùng ĐSQ Việt Nam tại Anh tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư tại London, ngày 30/3/2022.
  • Việt Nam – CHLB Đức tăng cường hợp tác bảo vệ môi trường
    Chiều 20/11, tại Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Môi trường, Bảo vệ thiên nhiên,...
  • Doanh nghiệp CHLB Đức tìm cơ hội hợp tác đầu tư tại TP. Đà Nẵng
    TN&MT) - Ngày 30/10, bà Hanna Goeters - Viên chức cao cấp Bộ Kinh tế và Công nghệ CHLB Đức đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO