Chiềng An

Kịp thời khống chế cháy rừng trên diện rộng tại thành phố Sơn La
(TN&MT) - Chiều tối ngày 5/4, tại khu vực đồi giáp ranh giữa bản Cọ, bản Phứa Còn và tổ 2, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La đã xảy ra đám cháy lớn trên diện rộng.
  • Gìn giữ nét đẹp truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Thành phố Sơn La có có trên 106.000 người, 12 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, dân tộc Thái chiếm trên 52% dân số. Để gìn giữ, bảo tồn, khôi phục các phong tục tập quán tốt đẹp, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc thành phố, năm 2020, Thành ủy Sơn La đã ban hành Đề án số 04 – ĐA/TU, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020 – 2025.
  • Sơn La: Đẩy mạnh quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở TN&MT Sơn La đã và đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT), hướng tới mục tiêu phát triển xanh - bền vững.
  • Phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng Sơn La phát triển xanh - nhanh - bền vững
    (TN&MT) - Những năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, ngành TN&MT Sơn La đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và nhiệm vụ UBND tỉnh giao theo chương trình, kế hoạch, góp phần phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường (BVMT). PV Báo TN&MT đã ghi nhận những ý kiến tâm huyết của lãnh đạo Sở TN&MT và một số địa phương xung quanh vấn đề này.
  • Hỗ trợ bảo vệ nguồn nước tại Sơn La
    (TN&MT) - Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) vừa phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Sơn La thực hiện Chương trình Hỗ trợ triển khai Luật Tiếp cận thông tin, Luật Bảo vệ môi trường 2020 và huy động cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn nước tại Sơn La.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO