chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo website bán vé concert Westlife chiếm đoạt tài sản
(TN&MT) - Trước phản ánh về website giả mạo nền tảng Ticketbox lừa đảo bán vé concert, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn trang web giả mạo.
  • Quỹ đầu tư “ảo” mạo danh Petrovietnam
    (TN&MT) - Chỉ cần bỏ ra khoảng 2 triệu vào “Quỹ dự án của Tập đoàn Petrovietnam”, bạn sẽ thu về lợi nhuận với lãi suất từ 1,32% đến 12,15%/ngày. Những con số ảo lãi khủng này khiến không ít người quan tâm và được “cán bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” giả danh của quỹ hướng dẫn đầu tư tận tình. Theo đó, nhiều nhà đầu tư đã “sa lưới”, bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
  • Đà Nẵng: 18 năm tù cho “cò đất” lấy sổ đỏ của người khác mang đi cầm cố 8 tỷ đồng
    (TN&MT) - Được người khác nhờ giữ sổ đỏ, Nguyễn Lâm Xinh mang đi cầm cố chiếm đoạt 8 tỉ đồng.
  • Quảng Nam: Điều tra, làm rõ cán bộ địa chính xã lừa đảo gần 9 tỷ đồng
    (TN&MT) - Nguyễn Như Nhân, 31 tuổi, tuổi cán bộ địa chính – xây dựng ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt ít nhất gần 9 tỷ đồng.
  • Quảng Nam: Bắt giám đốc doanh nghiệp “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
    Sáng nay (26/10), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh (SN 1988, trú phường Cẩm Phô, TP. Hội An), là Giám đốc Công ty K&K Group (địa chỉ kinh doanh tại phường Điện Dương, TX. Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  • Con trai làm giả bìa đỏ bán đất của cha mẹ
    (TN&MT) - Ngày 17/1/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Phạm Việt Cường (SN 1995, trú thị xã An Khê) để điều tra hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Quảng Nam: Bắt 2 đối tượng bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
    (TN&MT) - Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Huy (SN 2000, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) và Thủy Thành Truyền (SN 1997, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) để phục vụ công tác điều tra vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.
  • Cán bộ thuế bị bắt vì xuất khống hóa đơn trị giá hơn chục tỷ
    (TN&MT) - Ngày 13/10/2021, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra các quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Lê Xuân Phát (SN 1983, trú phường Diên Hồng, TP. Pleiku) để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
  • Bắt “nữ quái” lừa tiêm vắc xin ngừa COVID - 19 để chiếm đoạt tài sản
    (TN&MT) - Ngày 27/9, Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, vừa bắt được đối tượng lừa tiêm vắc xin ngừa COVID-19 để chiếm đoạt tài sản.
  • Người đàn bà lừa đảo lãnh 19 năm tù và đẩy 4 cán bộ vào vòng lao lý
    (TN&MT) - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt sơ thẩm 19 năm tù đối với bị cáo Hà Thị Toan (SN 1980, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Bắt đối tượng làm giả sổ đỏ lừa ngân hàng lấy 2 tỷ đồng
    (TN&MT) - Ngày 14/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Nam (SN 1984) và Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN 1987), cùng trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Thế chấp bìa đỏ rồi... xin cấp lại
    (TN&MT) - Ngày 5/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Huỳnh Thị Thúy Oanh (SN 1983, trú tại tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
  • Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng tống tiền phụ nữ bằng hình ảnh “nhạy cảm”
    (TN&MT) - Đối tượng Lê Việt Anh (SN 1996, huyện Thường Xuân) và Lê Kim Hoàng Anh (SN 1998, huyện Triệu Sơn) đã sử dụng hình ảnh “nhạy cảm” của phụ nữ để tống tiền, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc này đã được Công an Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can
  • Sơn La: Bắt 2 đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản
    (TN&MT) - Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.
  • Thanh Hóa: Làm giả thông tin mua bán đất để lừa đảo
    (TN&MT) - Công an TP. Thanh Hóa vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò “đánh cắp” và làm giả thông tin mua bán đất.
  • Thanh Hóa: Bắt giữ nhóm sinh viên lừa đảo bán sim số đẹp
    (TN&MT) - Bằng hình thức rao bán sim số đẹp trên mạng xã hội, 3 sinh viên đại học đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Nhóm đối tượng này vừa bị lực lượng Công an Thanh Hóa điều tra, bắt giữ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO