Xã hội

Chi hội Nhà báo Báo TN&MT: Tập huấn đổi mới công nghệ làm báo in trên CMS

Tin: Hoàng Hiền. Ảnh: Tùng Quân 06/07/2023 17:33

(TN&MT) - Chiều 6/7, Chi hội Nhà báo Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ nhằm tập huấn, hướng dẫn viết, trình bày tác phẩm báo in trên phần mềm CMS của Báo Điện tử baotainguyenmoitruong.vn.

Tham dự buổi sinh hoạt nghiệp vụ có ông Lê Xuân Dũng - Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo TN&MT cùng Lãnh đạo các Phòng/Tương đương và toàn thể phóng viên, biên tập viên thuộc Báo TN&MT.

Nội dung tập huấn do kỹ sư Bùi Công Duyến - Giám đốc Sản phẩm Giải pháp Tòa soạn hội tụ ONECMS - Công ty CP Công nghệ NEKO thực hiện. 

vf1g6596.jpg
Ông Lê Xuân Dũng - Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo TN&MT chủ trì buổi sinh hoạt nghiệp vụ. Ảnh: Tùng Quân

Phát biểu chủ trì buổi sinh hoạt nghiệp vụ, ông Lê Xuân Dũng - Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo TN&MT cho biết, nhằm giảm các công đoạn làm báo giấy, tiến tới làm báo bằng công nghệ 4.0, Chi hội Nhà báo Báo TN&MT tổ chức buổi sinh hoạt nghiệp vụ để hướng dẫn phóng viên, biên tập viên các thao tác làm báo in thông qua phần mềm CMS.

Qua đó, mỗi phóng viên, biên tập viên của Báo TN&MT có thể trực tiếp thực hiện thao tác chỉnh sửa, biên tập trên CMS. Các thao tác này dễ dàng để truy vết, hạn chế sai sót, rút ngắn thời gian và công đoạn trong quá trình làm báo in.

dsc_7292.jpg
Toàn cảnh buổi sinh hoạt nghiệp vụ. Ảnh: Tùng Quân

Dự kiến tháng 8/2023, tất cả các phóng viên, biên tập viên sẽ bắt đầu viết, nộp bài thông qua CMS thay cho phương pháp nộp bài qua email.

dsc_7303.jpg

Tại buổi sinh hoạt, các phóng viên được hướng dẫn chi tiết các thao tác viết, nộp bài viết báo in: cách gửi ảnh, gắn chú thích, đề xuất trang đăng… Đồng thời, đội ngũ biên tập viên, họa sĩ tham gia làm báo in được hướng dẫn về thao tác biên tập, lấy nội dung và ảnh…Bên cạnh đó, các thắc mắc về quá trình thực hiện cũng được kỹ sư Bùi Công Duyến giải đáp và hướng dẫn cụ thể.

dsc_7305.jpg
Ông Bùi Công Duyến - Giám đốc Sản phẩm Giải pháp Tòa soạn hội tụ ONECMS - Công ty CP Công nghệ NEKO (áo xanh) hướng dẫn các thao tác viết, nộp bài báo in trên phần mềm CMS. Ảnh: Tùng Quân

Ngoài tập huấn về thao tác làm báo in, các thao tác trình bày, biên soạn các loại hình báo chí điện tử hiện đại cũng được hướng dẫn. Theo ông Bùi Công Duyến, các loại hình báo chí như Longform, E-magazine… đang là xu hướng báo chí hiện đại, thu hút được nhiều độc giả do sự độc đáo, sinh động.

"Phần mềm CMS của Báo TN&MT đã có đầy đủ các công cụ kỹ thuật để phóng viên, biên tập viên có thể tự sáng tác các tác phẩm báo chí hiện đại. Tuy nhiên, do các công cụ này mới được tích hợp, nhiều phóng viên, biên tập viên của Báo vẫn chưa quen với việc áp dụng các công cụ này vào trình bày các tác phẩm báo chí" - kỹ sư Bùi Công Duyến nhấn mạnh.

dsc_7308.jpg
dsc_7318.jpg
dsc_7295(1).jpg

Buổi tập huấn giúp phóng viên, biên tập viên phát huy hết công dụng của các công cụ, sáng tạo ra các tác phẩm chất lượng cao với giao diện bắt mắt, phù hợp với thị hiếu, thu hút nhiều độc giả phục vụ nhiệm vụ mà Ban Biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường giao cho.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi hội Nhà báo Báo TN&MT: Tập huấn đổi mới công nghệ làm báo in trên CMS
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO