Cháy rừng ở California vượt tầm kiểm soát, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy

06/12/2017 00:00

(TN&MT) - Đám cháy rừng đang lan nhanh do gió Santa Ana nóng và khô đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà trong và quanh Ventura, bang California, Mỹ vào ngày 5/12 khi hàng nghìn người dân buộc phải tháo chạy trước ngọn lửa.

Trước đó, vụ cháy rừng với tên gọi Thomas Fire đã xảy ra vào tối 4/12 ở dưới chân đồi Ventura. Gió mạnh đã khiến đám cháy lan nhanh về phía Tây tiến vào thành phố này, khoảng 50 dặm về phía Tây Bắc Los Angeles.

Vào tối 5/12, đám cháy đã thiêu rụi hơn 50.000 mẫu Anh.

Thống đốc bang California Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn cấp, huy động các quỹ và nguồn lực của tiểu bang để hỗ trợ hơn 1.000 lính cứu hộ ngăn chặn đám cháy thiêu rụi nhà cửa.

"Ngọn lửa này rất nguy hiểm lan nhanh, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục dập tắt nó bằng tất cả những nguồn lực có sẵn. Người dân sẵn sàng sơ tán ngay lập tức nếu được yêu cầu” - Brown thông báo.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong do vụ cháy rừng, nhưng Đài truyền hình KABC-TV đưa tin một người đã thiệt mạng do tai nạn xe hơi trong khi đang tháo chạy khỏi khu vực.

Thời báo Los Angeles đưa tin một chiếc xe đã đâm vào một lính cứu hỏa khi người lính này đang cố gắng dập tắt ngọn lửa tại một ngôi nhà. Hiện người lính này đang được điều trị tại bệnh viện.

Nhân viên cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa để cứu một trong nhiều ngôi nhà đang cháy trong vụ cháy rừng Creek Fire ở khu vực Kagel Canyon, thung lũng San Fernando, phía Bắc Los Angeles vào ngày 5/12/2017. Ảnh: Reuters / Gene Blevins
Nhân viên cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa để cứu một trong nhiều ngôi nhà đang cháy trong vụ cháy rừng Creek Fire ở khu vực Kagel Canyon, thung lũng San Fernando, phía Bắc Los Angeles vào ngày 5/12/2017. Ảnh: Reuters / Gene Blevins

Trên trang thông tin quản lý khẩn cấp của quận Ventura, các quan chức cho biết: "Do cường độ của đám cháy, các đội cứu hỏa đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận và có nhiều báo cáo về các công trình bị hỏa hoạn”.

Hơn 250.000 ngôi nhà bị mất điện. Tất cả các trường trong Học Khu Ventura Unified School District đều đóng cửa.

Vụ cháy rừng Thomas là một trong những vụ cháy lớn nhất ở Nam California sau khi gió Santa Ana thổi mạnh.

Ở thung lũng San Fernando, phía Bắc Los Angeles, vụ cháy rừng Creek Fire thiêu rụi hơn 11.000 mẫu Anh và buộc phải sơ tán 2.500 ngôi nhà và trung tâm điều dưỡng ở phía Bắc của Interstate 210. Theo các quan chức, đường cao tốc vẫn mở cửa kể cả khi những con đường khác bị đóng cửa.

Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong thành phố.

Dự báo, gió Santa Ana thổi từ sa mạc California với tốc độ 115 km mỗi giờ và sẽ duy trì mạnh mẽ qua tuần này.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy rừng ở California vượt tầm kiểm soát, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO