Cháy rừng hoành hành, Singapore ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Mai Đan| 15/09/2019 16:51

(TN&MT) – Theo dữ liệu của Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA), chất lượng không khí của đất nước giảm xuống mức độ không lành mạnh vào ngày 14/9 - lần đầu tiên sau ba năm, đe dọa làm sâu sắc thêm tranh chấp khu vực do cháy rừng.

Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy rừng tại khu vực Vườn Quốc gia Sebangau ở Palangka Raya, tỉnh Kalimantan, Indonesia vào ngày 14/9/2019. Ảnh: Reuters / Willy Kurniawan
Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy rừng tại khu vực Vườn Quốc gia Sebangau ở Palangka Raya, tỉnh Kalimantan, Indonesia vào ngày 14/9/2019. Ảnh: Reuters / Willy Kurniawan

Mỗi mùa khô, khói từ các đám cháy đến vùng đất trống khai thác dầu cọ và bột giấy ở Indonesia gây ô nhiễm trên khắp khu vực, đe dọa sức khỏe cộng đồng và các nhà điều hành du lịch và làm hoang mang các nhà điều hành du lịch cũng như các hãng hàng không.

Chỉ số Tiêu chuẩn Ô nhiễm trong 24 giờ mà NEA sử dụng làm điểm chuẩn nằm trong khoảng từ 87-106 vào buổi chiều 14/9. Chỉ số trên 100 được cho là không lành mạnh.

Theo dữ liệu của cơ quan này, đây là lần đầu tiên điểm chuẩn 24 giờ vi phạm 100 kể từ tháng 8/2016.

Một cơn gió mạnh gây ra tình trạng khói mù mịt từ Sumatra đã thổi về phía Singapore.

Nhiều người đã chọn ở trong nhà vào ngày 14/9 khi một đám mây xám che phủ thành phố.

Malaysia đã đóng cửa hàng trăm trường học và gửi 500 khẩu trang cho bang Sarawak trong tuần này sau khi khói bốc lên gây ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Trước đó, chất lượng không khí ở các thị trấn Indonesia gần nhất với đám cháy đã tăng đến mức nguy hiểm và vào hôm 11/9 vừa qua, hàng ngàn người đã cầu nguyện Hồi giáo để mong mưa.

Malaysia cho biết trong tuần này rằng Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sẽ viết thư cho nhà lãnh đạo Indonesia để nêu lên mối quan ngại của ông về tình trạng khói mù xuyên biên giới.

Indonesia phản đối khiếu nại của Malaysia về việc cháy rừng cũng đang hoành hành ở nhiều nơi của Malaysia.

Singapore đã thông qua luật ô nhiễm không khí xuyên biên giới vào năm 2014. Theo luật này, những người gây ô nhiễm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy rừng hoành hành, Singapore ô nhiễm không khí nghiêm trọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO