châu Á.

Hội đồng Chuyên môn Tiếng nói Xanh: Cuộc thi sẽ lan tỏa “tinh thần xanh” tới khu vực và châu Á
Các thành viên Hội đồng Chuyên môn đánh giá, cuộc thi Tiếng nói Xanh đã mang đến cái nhìn khác biệt về khái niệm tranh biện và cũng như nỗ lực lan tỏa lối sống bền vững.
  • TP.Nha Trang hướng đến đô thị thông minh bản sắc ngang tầm khu vực châu Á
    Trải qua 100 năm xây dựng và phát triển, sau 15 năm được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hoà) đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển thành phố đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, là thành phố chuyên tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế…
  • Châu Á - Thái Bình Dương có thể vượt qua toàn cầu về chuyển đổi năng lượng
    (TN&MT) - Công ty tư vấn nghiên cứu năng lượng Wood Mackenzie (WoodMac) vừa nhận định, năm 2050, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ chiếm gần 50% cơ hội công nghệ carbon thấp trên thế giới.
  • Đảm bảo mục tiêu tiết kiệm tài nguyên, hiện đại, thân thiện môi trường
    (TN&MT) - Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017 và các pháp luật có liên quan, Bộ Xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ giao tổ chức lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch). Quy hoạch này đã làm rõ mục tiêu và nội dung của Quy hoạch, cũng như giải pháp tổ chức thực hiện Quy hoạch.
  • Xuất khẩu than và sản xuất điện than tăng kỷ lục: Tương lai nào cho năng lượng tái tạo?
    (TN&MT) - Tổ chức tư vấn môi trường Ember vừa cho biết, năm 2023, sản lượng điện từ than trên toàn thế giới đạt mức cao kỷ lục mới, trong khi xuất khẩu than lần đầu tiên vượt 1 tỷ tấn do việc sử dụng than dùng cho Nhiệt điện (than nhiệt) trong các hệ thống điện tiếp tục tăng bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ nhằm cắt giảm nhiên liệu hóa thạch.
  • Ngân hàng Phát triển châu Á hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu khí hậu
    Sáng 23/1, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành đã có buổi tiếp và làm việc với ông Windfried Wicklein, Tổng Vụ Trưởng Vụ Đông Nam Á Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các vấn đề tài chính khí hậu và sự hỗ trợ, giúp Việt Nam thực hiện các dự án chống biến đổi khí hậu.
  • Tập đoàn Hanaka đồng hành cùng Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF châu Á
    Tối 7/1, giải Quần vợt Vô địch U14 ITF châu Á (Phát triển Vòng loại Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á) đã khai mạc tại Cụm sân quần vợt Hanaka Paris Ocean Park, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh).
  • Di cư vì BĐKH tiếp tục là vấn đề nhức nhối ở châu Á
    (TN&MT) - Nhân loại đã và đang phải gánh chịu tình trạng di cư gia tăng do vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là vấn đề nhức nhối trên thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia thuộc khu vực châu Á. Theo các chuyên gia, các nước trong khu vực cần tập trung giải quyết vấn đề này.
  • Châu Á - Thái Bình Dương: Lập chính sách giảm phát thải carbon không cản trở tăng trưởng kinh tế
    (TN&MT) - Vấn đề nan giải giữa tăng trưởng kinh tế thải ra nhiều carbon và biến đổi khí hậu ngày càng gây lo ngại ở châu Á - Thái Bình Dương, nơi tạo ra khoảng 60% lượng khí thải toàn cầu. Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia cũng nằm trong số 10 quốc gia phát thải CO2 hàng đầu trên thế giới.
  • Dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn: Sớm hơn, chi tiết hơn, tin cậy hơn
    (TN&MT) - Ngành khí tượng thủy văn (KTTV) những năm gần đây đã ghi nhận bước phát triển mang tính quyết định, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước bối cảnh dự báo tình hình thiên tai ngày càng phức tạp, diễn biến bất thường, thời gian tới, đặc biệt là năm 2024, ngành KTTV sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung ý chí, quyết tâm cao và hành động quyết liệt hướng tới một châu Á phát triển phát thải ròng bằng 0
    Sáng 18/12, tại Tokyo, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về "Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC)". Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, Nhật Bản và Australia.
  • Trung tâm nghiên cứu nhiệt đới Việt Nam - Ba Lan: Tăng cường truyền thống hợp tác khoa học
    (TN&MT) - Bộ TN&MT đã giao Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phối hợp các cơ quan liên quan của Ba Lan và Việt Nam hoàn thiện đề xuất ý tưởng xây dựng Trung tâm nghiên cứu Nhiệt đới Việt Nam - Ba Lan. Đây là một Dự án hợp tác có quy mô và thời gian thực hiện dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều năm, vì vậy các đơn vị phối hợp đang trao đổi tính toán một cách kỹ lưỡng về các vấn đề mục tiêu/mục đích, quy mô, nguồn lực đầu tư, cơ chế điều phối và điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi bên.
  • Sắp diễn ra Giải quần vợt vô địch U14 ITF châu Á ở Cụm sân Tennis Hanaka Paris Ocean Park
    Giải Quần vợt Vô địch U14 ITF châu Á (Phát triển Vòng loại Khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á) sẽ diễn ra tại Cụm sân Tennis Hanaka Paris Ocean Park, TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh từ ngày 06 - 19/01/2024.
  • Bình Dương: Khai mạc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Châu Á 2023
    (TN&MT) - Sáng 04/12, tại Trung tâm Hội nghị và Triễn lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác Hinh tế Horasis Châu Á 2023. Sự kiện thu hút hơn 250 khách mời cao cấp nhất của cộng đồng Horasis cùng 400 khách mời là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương và tỉnh Bình Dương.
  • Bắc Ninh: Tháp Thần Nông được vinh danh kỷ lục châu Á
    (TN&MT) - Tối 30/11, Hội đồng Xác lập kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao giấy chứng nhận kỷ lục châu Á đối với Tháp cối đá (Tháp Thần Nông) tạo hình hạt lúa lớn nhất Việt Nam.
  • "Lời kêu gọi hành động Hà Nội" sẵn sàng ứng phó với thảm họa khí hậu
    (TN&MT) - Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vừa đưa ra "Lời kêu gọi hành động Hà Nội", nhằm thống nhất nhận thức chung giữa các Hội quốc gia tại Hội nghị Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP11).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO