chào Xuân

Sa Pa – Lào Cai: Hấp dẫn chương trình “Chào Xuân 2024”
(TN&MT) - Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân và du khách đến với Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Tối 31/12 tại sân Quần, UBND thị xã Sa Pa, Lào Cai đã long trọng tổ chức Chương trình chào năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 và Lễ công bố, đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về “Nghệ thuật làm trang phục của người Mông đen thị xã Sa Pa”.
  • Lào Cai: Nhiều hoạt động hân hoan chào đón năm mới 2023
    Tổ chức chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023, trưng bày và giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại phố đi bộ, hội thi “Vũ điệu chào Xuân 2023”… là những hoạt động tỉnh Lào Cai hân hoan chào đón năm mới 2023.
  • Giải Chạy bộ - Đua xe đạp “PVD chào Xuân 2022”: Sáng tạo, kết nối, thành công
    Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan đánh giá, sáng kiến tổ chức Giải Chạy bộ - Đua xe đạp “PVD chào Xuân 2022” theo hình thức trực tuyến của Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) thực sự tạo ra một sân chơi rèn luyện bổ ích, tăng cường sự giao lưu, gắn kết và chia sẻ giữa các đơn vị trong ngành.
  • Bình Định hoàn thành hai công trình giao thông chào Xuân Nhâm Dần
    Hân hoan chào Xuân mới Nhâm Dần 2022 và chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022), tỉnh Bình Định tổ chức Lễ gắn biển công trình đường ven biển tỉnh Bình Định (đoạn Cát Tiến - Đề Gi) và đường vào Cảng hàng không Phù Cát.
  • Gia Lai: Dừng tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động chào xuân Tân Sửu
    (TN&MT) – UBND tỉnh Gia Lai vừa có Chỉ thị số 04 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu dừng tổ chức bắn pháo hoa và nhiều hoạt động, lễ hội chào Xuân Tân Sửu 2021 để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19.
  • Bản tin Truyền hình Tài nguyên và Môi trường số đặc biệt chào xuân Canh Tý 2020
    (TN&MT) - Bản tin đặc biệt chào Xuân Canh Tý 2020: - Nhộn nhịp sắc xuân - Hành trình về với thiên nhiên - Sắc xuân biên cương - Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời báo chí trước thềm xuân Canh Tý 2020
  • Hà Nội: Muôn hoa khoe sắc đón chào xuân mới
    (TN&MT) - Những ngày này, khi đi dọc các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay người dân trong nước, du khách quốc tế dương như đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của muôn hoa được các công nhân Công ty công viên cây xanh trang trí, tô điểm hài hòa xung quanh Hồ Gươm - nơi được ví như trái tim của Thủ đô đã hơn một nghìn năm tuổi.
  • Hội An: Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc chào Xuân Kỷ Hợi 2019
    (TN&MT) - Điểm nhấn Hội Tết Nguyên Đán của TP.Hội An (Quảng Nam) đón Xuân Kỷ Hợi 2019 là đoàn rước “Sắc bùa chúc xuân” diễu hành khắp các tuyến đường trong khu phố cổ để mang may mắn đến cho mọi người và chương trình biểu diễu nghệ thuật “Hội đón giao thừa Kỷ Hợi 2019” vào lúc 22g30 đêm 30 Tết (tức ngày 04/2/2019) tại Vườn tượng An Hội.
  • Hà Nội: Hơn 1.000 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc chào Xuân Kỷ Hợi 2019
    (TN&MT) - Sự kiện đặc biệt này hội tụ trên 1.000 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, hoa lan, đá cảnh, thảm hoa nghệ thuật, hoa quả tạo hình nghệ thuật, chim cảnh… độc đáo của các nghệ nhân Thủ đô và một số tỉnh thành lân cận. Tất cả được bài trí hài hòa trong không gian xanh thơ mộng của Công viên Bách Thảo.
  • Hàng triệu người hân hoan chào Xuân Ất Mùi 2015
    (TN&MT) - Cùng với cả nước, hàng triệu hàng triệu người dân Thủ đô Hà Nội và du khách Quốc tế hân hoan chào đón Xuân Ất Mùi 2015
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO