chân nâu

Huế: Thả vọoc chà vá chân nâu về môi trường tự nhiên
(TN&MT) - Cá thể vọoc chà vá chân nâu trọng lượng 6,3kg, được người dân phát hiện đi lạc vào nhà và giao nộp cho cơ quan chức năng.
  • Trao giải Cuộc thi Ảnh đa dạng sinh học năm 2020
    (TN&MT) - Ngày 1/10, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Ảnh đa dạng sinh học năm 2020. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, bà Sitara Syed - Phó trưởng đại diện thường trú Cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, cùng nhiều đại biểu tham dự buổi lễ.
  • Quảng Trị: Gần 10 tỷ đồng bảo tồn loài Chà vá chân nâu
    (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt kế hoạch bảo tồn loài Chà vá chân nâu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Ban quản lí dự án BCC chủ trì với tổng kinh phí hơn gần 10 tỷ đồng.
  • Ngắm những chú Voọc chà vá chân nâu hiếm thấy tại Vườn quốc gia Bạch Mã
    (TN&MT) - Voọc chà vá chân nâu là loài linh trưởng nổi tiếng, hiếm hoi trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tuy nhiên, với việc bảo tồn tốt giúp cho loài này vẫn đang tồn tại nhiều tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Đà Nẵng: Bàn giao chú voọc chà vá chân nâu quý hiếm cho Thảo Cầm Viên
    (TN&MT) - Ngày 27/11, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bàn giao một chú voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) cho Trung tâm cứu hộ của Thảo Cầm Viên (TPHCM) nhận nuôi dưỡng, nhân giống, bảo tồn gen các loài linh trưởng đặc hữu nguy cấp, qúy, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.
  • Huế: Thả cá thể Voọc chà vá chân nâu về môi trường tự nhiên
    (TN&MT) - Ngày 12/8, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật (CHBT&PTSV) Vườn quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa tiếp nhận 1 cá thể Voọc chà vá chân nâu từ người dân và đã chăm sóc, thả về rừng. Cá thể Voọc chà vá chân nâu được người dân phát hiện rồi giao cho chính quyền địa phương để có phương án bảo tồn…
  • Quảng Nam: Gần 5 tỷ đồng hỗ trợ bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn
    (TN&MT) - Dự án “Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA) tài trợ thông qua Tổ chức WWF Việt Nam, với kinh phí hơn 4,8 tỷ đồngvừa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.
  • Huế: Truy bắt 2 đối tượng săn bắn voọc chà vá chân nâu
    (TN&MT) - Ngày 17/10, thông tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã cho biết, đơn vị vừa chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Công an huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra vụ việc hai đối tượng dùng súng bắn chết voọc chà vá chân nâu.
  • Thừa Thiên Huế: Phát hiện voọc chà vá chân nâu bị thương
    (TN&MT) - Một người dân ở Thừa Thiên Huế đã phát hiện con Voọc chà vá chân nâu bị chó đuổi nên đã giữ lại, sau đó báo tin cho cơ quan chức năng.
  • Hơn 1.335 cá thể Voọc chà vá chân nâu đang sinh sống tại bán đảo Sơn Trà
    (TN&MT) - Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất được công bố tại Hội thảo “Hiện trạng quần thể Voọc chà vá chân nâu và giải pháp bảo tồn loài tại bán đảo Sơn Trà” do Liên hiệp các hội KH&KT TP. Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Việt) tổ chức vào chiều nay (22/5). 
  • Chung tay bảo vệ loài Voọc chà vá chân nâu tại Đà Nẵng
    (TN&MT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt tiếp nhận Chương trình Bảo tồn loài Voọc chà vá chân nâu và sinh cảnh sống do tổ chức The Reuse Everything Institute Inc tài trợ.
  • Đà Nẵng: Chọn Vọoc chà vá chân nâu làm hình ảnh nhận diện thành phố Năm APEC 2017
    (TN&MT) - Ngày 24/8, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, vừa thống nhất chủ trương chọn Vọoc chà vá chân nâu tại Bán đảo Sơn Trà làm hình ảnh nhận diện thành phố nhân sự kiện Năm APEC 2017 tại Đà Nẵng.
  • Chung tay bảo vệ Voọc Chà Vá Chân Nâu
    Chung tay bảo vệ Voọc Chà Vá Chân Nâu
  • Khắc họa đời sống của Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà qua ảnh
    (TN&MT) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2016 và Ngày Đa dạng sinh học thế giới, chiều ngày 17/5, Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội VHNT, Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Nhiếp ảnh gia Thiên nhiên hoang dã Nguyễn Trường Sinh đồng phối hợp tổ chức triển lãm ảnh "Đời sống của Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà".
  • Voọc chà vá chân nâu - biểu tượng đa dạng sinh học của Đà Nẵng
    (TN&MT) - Với nhiều đặc điểm tự nhiên thuận lợi, bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) đang là nơi cư trú và phát triển lý tưởng của loài linh trưởng quý hiếm bậc nhất hành tinh - Voọc chà vá chân nâu.
  • Đà Nẵng: Kêu gọi bảo tồn loài Voọc chà vá chân nâu
    (TN&MT) - Ngày 22 và 23/3, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) tổ chức lắp đặt 100 poster quảng bá hình ảnh loài voọc chà vá chân nâu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO