Chậm xử lý vi phạm pháp luật đất đai

Thúy Nhi| 14/07/2020 13:07

(TN&MT) - Mặc dù, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều nỗ lực trong công tác đề phòng, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai nhưng việc triển khai công tác này hiện vẫn còn chậm.

Năm 2019, Vĩnh Phúc triển khai Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai với mục tiêu cụ thể là từ năm 2019 đến 2021, chấm dứt các vụ việc vi phạm mới phát sinh; hết năm 2024 cơ bản giải quyết xong tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trái phép. Mục tiêu cụ thể là “chấm dứt các vụ phát sinh mới” và giảm quyết ít nhất 20% số vụ việc vi phạm trong năm 2019.

Thực hiện Đề án này, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định về Luật Đất đai; công bố công khai quy hoạch các công trình, dự án sẽ triển khai tới người dân. Yêu cầu UBND các cấp, nhất là cấp xã tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, nhất là trường hợp cán bộ tiếp tay, làm ngơ cho đối tượng vi phạm pháp luật về đất đai. Đồng thời, tổ chức cho các cá nhân, doanh nghiệp và người dân được giao quản lý, sử dụng đất ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về đất đai.

Tuy vậy, theo báo cáo của UBND tỉnh, tiến độ giải quyết các tồn tại, vi phạm đất đai tại các huyện, thành phố rất chậm.

Ảnh minh họa

Tại huyện Yên Lạc, qua rà soát thống kê, toàn huyện có 602 trường hợp vi phạm về lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất xảy ra trước ngày 1/7/2014, có 318 trường hợp vi phạm sau ngày 1/7/2014; có tới 510 trường hợp giao đất trái thẩm quyền và có 22 trường hợp thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao đất. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, huyện đã xử lý 51 trường hợp vi phạm pháp Luật Đất đai xảy ra sau ngày 1/7/2014, ban hành quyết định và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 166 trường hợp với diện tích hơn 39.800 m2, đạt hơn 7% số trường hợp thuộc diện giao đất trái thẩm quyền.

Còn tại huyện Vĩnh Tường, đã xử lý 60 trường hợp vi phạm, đổ đất, xây dựng công trình trái phép trên diện tích hơn 7.300 m2 đất; xử lý được 10/217 trường hợp giao đất trái thẩm quyền.

Ảnh minh họa

Chấn Hưng là 1 trong 6 xã, thị trấn đang có số trường hợp vi phạm đất đai nhiều nhất của Huyện Vĩnh Tường, để tăng cường xử lý vi phạm Luật Đất đai, huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo xã Chấn Hưng xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm, trước mắt, tập trung xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai tại những khu vực có nhiều hộ vi phạm với quy mô lớn; đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới.

 Để hoàn thành các mục tiêu Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của Luật Đất đai; chỉ đạo các huyện, thành phố, nhất là TP. Vĩnh Yên và các huyện: Bình Xuyên, Tam Đảo, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương và Lập Thạch tăng cường công tác chỉ đạo, giải quyết các tồn tại, vi phạm; tập trung đầu tư cho công tác xây dựng quy hoạch, sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng đất cho phát triển các lĩnh vực của địa phương.

6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh chỉ giải quyết được 523 trường hợp, trong đó, xử lý, giải quyết xong 111/9.328 trường hợp lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, các dạng vi phạm khác trước ngày 1/7/2014; 218/1.364 trường hợp lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sau ngày 1/7/2014; 128/4.912 trường hợp vi phạm giao đất trái thẩm quyền; 66/464 trường hợp đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa được giao đất. Tính đến 1/6/2020, tỉnh Vĩnh Phúc có 16.068 trường hợp vi phạm đất đai với diện tích trên 614,8 ha.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chậm xử lý vi phạm pháp luật đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO