cầu mới

Các nước giàu cam kết chi hàng trăm tỷ USD chống biến đổi khí hậu
(TN&MT) - Các quốc gia giàu có vừa cam kết chi 100 tỷ USD để hỗ trợ những nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu và thành lập một quỹ bảo vệ đa dạng sinh thái và rừng.
  • Góp phần cho Huế “xanh” trong những ngày Tết
    Những ngày này, các công nhân vệ sinh môi trường tại TP. Huế đã nỗ lực thu gom rác thải, vệ sinh đường phố..., qua đó góp phần giúp vùng đất Cố đô thêm sạch – xanh – đẹp hơn trong dịp Tết Quý Mão 2023.
  • Quảng Ngãi: Tập trung khai thác tốt quỹ đất
    (TN&MT) - Để đảm bảo nguồn thu ngân sách phục vụ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trong năm 2022 là tập trung đấu giá quyền sử dụng đất.
  • Khánh Hòa: Người dân Nha Trang thấp thỏm qua cầu Ngọc Thảo
    (TN&MT) - Cồn Ngọc Thảo nằm giữa sông Cái thuộc phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), nơi có khoảng 800 hộ dân với hơn 2.500 người đang sinh sống. Con đường duy nhất nối cồn với đất liền thông qua cầu Ngọc Thảo. Thế nhưng cầu hiện xuống cấp nghiêm trọng gây khó khăn trong việc đi lại, nguy cơ mất ATGT.
  • Tiên Lãng (Hải Phòng): Chất thải da giầy tập kết trái phép tại chân cầu Mới, xã Tự Cường
    (TN&MT) - Hàng tấn rác thải công nghiệp của ngành giầy da tập kết đặc kín bờ đê, dưới chân cầu Mới tại xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng trong một thời gian dài, mặc dù biết rõ đối tượng đổ thải nhưng chính quyền địa phương lại không thể xử lý?.
  • Kêu gọi Thỏa thuận toàn cầu mới về ô nhiễm nhựa
    (TN&MT) - Để đạt tới sự phối hợp toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề khẩn cấp về rác thải biển và ô nhiễm nhựa, Chính phủ các nước Ecuador, Ghana, Đức và Việt Nam đang lên kế hoạch với một số quyết định hướng tới một Thỏa thuận toàn cầu mới về ô nhiễm nhựa, dự kiến được thông qua tại Hội nghị quốc tế cấp Bộ trưởng về rác thải biển và ô nhiễm nhựa sắp diễn ra.
  • Cập nhật dịch COVID-19 sáng 4/7: Số ca nhiễm toàn cầu tăng lên hơn 11 triệu người
    (TN&MT) - Theo thống kê của Reuters, tính đến hết ngày 3/7, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt quá 11 triệu người, đánh dấu một mốc quan trọng khác trong sự lây lan của căn bệnh đã làm chết hơn nửa triệu người trong 7 tháng.
  • Quảng Ngãi: Đấu giá 126 lô đất thuộc dự án Hệ thống HTKT khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới
    ​(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với 116 lô đất, đoạn từ đường sắt Bắc Nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới; Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới (tại phường Chánh Lộ và Nghĩa Lộ).
  • Danh lục Xanh IUCN – tiêu chuẩn toàn cầu mới cho các khu bảo vệ và bảo tồn
    (TN&MT) – Ngày 26-27/3, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp với Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam (VNPPA) tổ chức hai hội thảo về “Quản trị các khu bảo vệ và bảo tồn tại Việt Nam” và “Danh lục xanh các Khu bảo vệ và bảo tồn tại Việt Nam” Hà Nội và Ninh Bình.
  • Phù Cát (Bình Định): Người dân hân hoan niềm vui cầu mới
    (TN&MT) - 2 cây cầu ở xã Cát Sơn và Cát Lâm (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) bị hư hỏng, sập đổ do ảnh hưởng đợt bão lũ cuối năm 2016 vừa được UBND tỉnh này đầu tư gần 16 tỉ đồng để xây dựng lại. Việc làm này tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người dân địa phương trong đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản.
  • Chính sách biến đổi khí hậu đáp ứng yêu cầu mới
    (TN&MT) - Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) thời gian qua đã có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Việt Nam về biến đổi khí hậu (BĐKH), cũng như thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH. Trong bối cảnh mới khi thế giới thông qua Thỏa thuận Paris và Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, các đối tác phát triển kỳ vọng Việt Nam sẽ có nhiều hành động hơn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả các chính sách về ứng phó BĐKH.
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công cầu mới Đà Rằng
    (TN&MT) - Sáng 19/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ khởi công xây dựng cầu mới Đà Rằng tại xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Cùng dự...
  • Quận Hà Đông (Hà Nội): Dân Đồng Mai mòn mỏi chờ cầu mới
    (TN&MT) – Hiện 283 hộ dân với 1.045 nhân khẩu ở Tổ dân phố (TDP) 18 của phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội khi được hỏi đều bảy tỏ mong muốn có cây cầu mới để đảm bảo an toàn trong lưu thông bởi cây cầu Đồng Hoàng trong khu vực này đang trong tình trạng sập sệ, hư hỏng, hoen gỉ và xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân từng giây từng phút.
  • Đắk Lắk: Có cầu mới, dân hết phải đu dây qua sông
    (TN&MT) - Sau hơn 10 năm "liều mình" đu dây qua sông Krông Ana bằng cáp treo tự chế, người dân xã Hoà Lễ (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã Nhà nước quan tâm,...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO