Cầu Giấy - Hà Nội: Đường phố “ngập chìm” trong rác thải

30/03/2018 17:00

(TN&MT) - Hiện nay, trên nhiều tuyến đường, hè phố khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tràn ngập rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng gây...

(TN&MT) - Hiện nay, trên nhiều tuyến đường, hè phố khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tràn ngập rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và gây bức xúc cho người dân sống xung quanh.
 
Rác thải bừa bãi, tràn lan trên nhiều tuyến phố khu đô thi Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy
Rác thải bừa bãi, tràn lan trên nhiều tuyến phố khu đô thi Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy
Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường trong chiều ngày 28/3/2018 cho thấy, tại khu vực đoạn đường mới mở nằm đối diện với chợ Nam Trung Yên, Cầu Giấy ra đến đường Phạm Hùng ngổn ngang rất nhiều các bãi rác tự phát gồm đủ các loại từ: túi ni lông, chai lọ, rau củ quả thừa, rác thải xây dựng, không dừng lại ở đó nhiều bao tải đựng rác xây dựng còn ngang nhiên chất đống trên vỉa hè, sát chân hàng rào quây tôn tại đây.

Cách địa điểm này một đoạn không xa trên tuyến đường Mạc Thái Tổ; đoạn đường từ chợ Nam Trung Yên đến tòa nhà Keangnam; một số tuyến phố khác nằm trong khu đô thị Nam Trung Yên cũng trong tình trạng tượng tự với hình ảnh các bãi rác lộ thiên ngay trên mặt đường hè phố. 

Điều đáng nói là do nhiều ngày không được dọn dẹp, thu gom, vận chuyển, nên các bãi rác này ngày một phình to ra và trở thành điểm đến lý tưởng của những đối tượng thiếu ý thức, vô tư mang, vác bất cứ loại rác gì ra đây, thậm chí là cả bàn, ghế, giường tủ, các loại kính, thiến bị điện đã qua sử dụng... các loại rác thải này sau khi cộng dồn đã tràn cả xuống lòng đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho những người đang lưu thông trên đường, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. 

Thực trạng nhức nhối về rác thải này, đang gây rất nhiều bức xúc cho cư dân sinh sống trong khu đô thị Nam Trung Yên, bởi thay vì sống trong bầu không trong lành, người dân nơi đây đang phải đối mặt và sống chung với môi trường ô nhiễm.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang -  Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy cho biết: Tình trạng rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng đổ bừa bãi tại nhiều đoạn đường trong khu đô thị Nam Trung Yên diễn ra một cách thường xuyên, kéo dài từ ngày này qua tháng khác. Tuy vậy, không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng đến xử lý hay thu gom, vận chuyện các bãi rác này đi. Nguyên nhân của tình trạng rác thải tràn lan khắp nơi, một phần đến từ sự buông lỏng quản lý của các cơ chức năng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho những người thiếu ý thức thoải mái vứt rác, đổ trộm phế thải tại đây. 

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Đề nghị chính quyền địa phương; các cơ quan đơn vị liên quan sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, cùng như có giải pháp ngăn chặn, xử lý triệt để nạn đổ trộm rác thải, phế thải tại các khu vực nói trên.
 
Đủ mọi loại rác thải được những người thiếu ý thức vứt ra vỉa hè
Đủ mọi loại rác thải được những người thiếu ý thức vứt ra vỉa hè
 
Do không được thu gom, vận chuyển rác thải chất đống trên vỉa hè và tràn ra cả lòng đường
Do không được thu gom, vận chuyển, vì vậy rác thải chất đống trên vỉa hè và tràn xuống cả lòng đường
Bàn ghế, giường tủ thậm chí là đồ thờ cúng cũng được xả bừa bãi ra vỉa hè
Bàn ghế, giường tủ thậm chí là đồ thờ cúng cũng được xả bừa bãi khắp nơi
Bãi rác khổng lồ nằm trền đường Mạc Thái Tổ
Bãi rác khổng lồ nằm trền đường Mạc Thái Tổ
Các loại kính, vật liệu xây dựng được đổ bừa bãi đối diện với nhà B3C khu đô thị Nam Trung Yên
Các loại kính, vật liệu xây dựng được đổ bừa bãi đối diện với nhà B3C khu đô thị Nam Trung Yên
Bãi rác nằm trên đoạn đường mới mở đối diện với chợ Nam Trung Yên
Bãi rác trên đoạn đường mới mở nằm đối diện với chợ Nam Trung Yên
Các loại bao tải chứa vật liệu xây dựng chất đống bên gốc cây
Các loại bao tải chứa vật liệu xây dựng chất đống bên gốc cây
Bãi rác nằm sát với hàng rào quây tôn
Bãi rác nằm sát với hàng rào quây tôn
Theo nhiều người dân nơi đây cho biết Cảnh nhếch nhác do việc quản lý
Theo nhiều người dân nơi đây cho biết cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường một phần do việc buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu Giấy - Hà Nội: Đường phố “ngập chìm” trong rác thải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO