cầu cảng

Thừa Thiên - Huế: Tuần tra liên ngành chống khai thác IUU
(TN&MT) - Trong hai ngày 25 - 26/5, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức chuyến tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình có liên quan đến quốc phòng, an ninh và các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển tỉnh.
  • Thanh tra Bộ TN&MT vào cuộc vụ người  dân “tố” cụm cầu cảng của Công ty Sơn Hữu tại Hà Nam gây ô nhiễm
    (TN&MT) - Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 260/TTr-P2 gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc xử lý thông tin Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh thời gian qua người dân xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) liên tục phản ánh cụm cầu cảng của Công ty Sơn Hữu có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về việc bảo vệ môi trường. Hoạt động vận hành cảng tại đây thường xuyên phát tán bụi, tiếng ồn khiến người dân vô cùng bức xúc.
  • Hà Nam: Dân “tố” cụm cầu cảng của Công ty Sơn Hữu gây ô nhiễm môi trường
    (TN&MT) - Thời gian qua, trong quá trình hoạt động vận tải, vận hành cầu cảng, bến thuỷ, Công ty TNHH Sơn Hữu tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về việc bảo vệ môi trường. Hoạt động vận hành cảng tại đây thường xuyên phát tán bụi, tiếng ồn khiến người dân vô cùng bức xúc.
  • Tiên Du – Bắc Ninh: Nhiều bến bãi tập kết VLXD hoạt động trái phép
    (TN&MT) - Nhiều bến bãi tập kết cát trái phép; xe có biểu hiện quá khổ, quá tải ngày đêm quần thảo, tàn phá đường đê, huỷ hoại hạ tầng giao thông; vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường… là thực trạng đang diễn ra tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du khiến người dân nơi đây bức xúc.
  • Hậu Lộc (Thanh Hóa): Cần xử lý nghiêm công trình cầu cảng trái phép trên sông Lạch Trường
    (TN&MT) - Tự ý xây dựng cầu cảng trái phép lấn chiếm sông Lạch Trường của ông Vũ Xuân Thành, Giám đốc Công ty TNHH đóng tàu Trường Thành tại thôn Hòa Hải, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Việc làm này đã vi phạm quy định của pháp luật về Luật Đê điều, phòng chống thiên tai. Thế nhưng, đến nay chính quyền địa phương chưa có biện pháp xử lý triệt để khiến cho người dân tỏ ra bức xúc.
  • Hà Nam: Huyện Lý Nhân sẽ xử lý triệt để hoạt động xây dựng cầu cảng trái phép của Công ty CP gạch Đại Hoàng?
    (TN&MT) – Ngày 13/6, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) ra công văn số 182 gửi Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến nội dung bài viết: “Lý Nhân (Hà Nam): Bất chấp pháp luật, công ty CP gạch Đại Hoàng ngang nhiên vi phạm Luật Đê điều” đăng trên Báo TN&MT ngày 23/5/2018.  
  • Công ty CP gạch Đại Hoàng xây dựng cầu cảng trái phép?
    (TN&MT) - Mặc dù bị cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vi phạm nhiều lần, nhưng Công ty cổ phần (CP) gạch Đại Hoàng (xóm 6, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) thuộc Tập đoàn Hamico vẫn ngang nhiên xây dựng cầu cảng và nhà điều hành trái phép... Những vi phạm của công ty đã quá rõ ràng, vi phạm nhiều lần và kéo dài nhiều năm nhưng chính quyền địa phương lại không có biện pháp cưỡng chế. Phải chăng đang có một thế lực nào đó “bảo kê” cho công ty hoạt động vi phạm pháp luật?
  • Khánh thành cầu cảng 3.000 tấn của công ty phân bón Bình Điền
    (TN&MT) - Công ty cổ phần phân bón Bình Điền vừa làm lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu cảng 3.000 tấn nằm trong khu vực sản xuất của Nhà máy phân bón Bình...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO