Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 4/4: Malaysia hiện là điểm nóng COVID-19 tại Đông Nam Á

Mai Đan| 04/04/2020 20:28

(TN&MT) - Tính đến 20h6 ngày 4/4, trên toàn cầu đã có hơn 1,1 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 60.000 ca tử vong. Tại Đông Nam Á, Malaysia hiện là điểm nóng COVID-19 với tổng số người mắc lên đến 3.483 và 57 ca tử vong.

* Ngày 4/4, cả nước Trung Quốc dành ra 3 phút mặc niệm cho hơn 3.300 người, bao gồm bệnh nhân và nhân viên y tế, qua đời vì đại dịch COVID-19, treo cờ rủ và dừng mọi hoạt động giải trí.

Trung Quốc treo cờ rủ và dừng mọi hoạt động giải trí trong ngày 4/4 để mặc niệm hơn 3.300 người tử vong vì COVID-19 tại nước này

Tại tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào lúc 10 giờ sáng 4/4, tất cả đèn giao thông chuyển sang màu đỏ và tất cả hoạt động giao thông đường bộ tạm dừng trong 3 phút. Khoảng 2.500 người đã chết vì Covid-19 tại thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân, chiếm hơn 75% tổng số ca tử vong trên toàn quốc.

* Báo Channel New Asia đưa tin, sáng sớm 4/4, Singapore ghi nhận ca tử vong thứ 6 vì COVID-19. Bộ Y tế nước này thông tin bệnh nhân, 88 tuổi, là thường trú nhân, sống ở Singapore và không có lịch sử đi lại đến những nơi có dịch. Tuy nhiên, ông bị bệnh tim, thận, ung thư và đái tháo đường.

Singapore hiện có 1.114 ca nhiễm, 6 ca tử vong và 282 ca hồi phục.

* Ngày 4/4, Bộ Y tế Philippines xác nhận nước này có thêm 76 ca nhiễm COVID-19 mới và 8 ca tử vong mới. Cho đến nay, tổng số ca nhiễm và tử vong tại Philippines lần lượt là 3.094 và 144.

* Cùng ngày, Indonesia xác nhận 10 ca tử vong mới và 106 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và ca nhiễm tại quốc gia này lên lần lượt là 191 và 2.092.

* Malaysia hiện là điểm nóng COVID-19 tại Đông Nam Á. Trong ngày 4/4, đất nước này xác nhận thêm 150 ca nhiễm và 4 ca tử vong. 

Tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại Malaysia là 3.483. Trong khi đó, tổng số người chết là 57 trường hợp.

* Phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran, Kianoush Jahanpur cho biết, số người chết tại nước này vì COVID-19 đã tăng lên tới 3.452 ca vào ngày 4/4, với 158 trường hợp tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua.

* Georgia ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. "Nạn nhân là một cụ bà 79 tuổi có kết quả dương tính với COVID-19 đã chết ở Georgia vào ngày 4/4", bác sĩ phụ trách tại phòng khám nơi bà được điều trị cho biết.

* Số lượng các ca nhiễm mới được xác nhận ở Nam Á đã lên tới gần 6.000 người, ngay cả khi chính quyền ở một số thành phố thắt chặt lệnh hạn chế đi lại và cảnh báo lệnh phong tỏa có thể được gia hạn để ngăn chặn đại dịch.

* Ấn Độ hiện là quốc gia Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch COVID-19 với 2.902 ca nhiễm và 68 ca tử vong.

Riêng bang Maharashtra xác nhận 512 ca nhiễm COVID-19 và 26 ca tử vong.

Trong tuần này, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết nước này sẽ thực thi lệnh phong tỏa kéo dài 3 tuần lễ như đã lên kế hoạch theo từng giai đoạn.

Trao đổi với Hãng tin Reuters, ông Rajesh Tope, người đứng đầu cơ quan y tế bang Maharashtra của Ấn Độ cho biết: “Nếu người dân không tuân thủ nghiêm các quy định và số ca nhiễm tiếp tục tăng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kéo dài lệnh phong tỏa. Lệnh này có thể được gia hạn thêm 2 tuần lễ ở Mumbai và các vùng đô thị khác của Maharashtra”.

* Australia xác nhận số ca nhiễm mới giảm và tiến hành chiến dịch hàng hải thời bình lớn nhất trên Cảng Sydney, tiếp nhiên liệu cho các tàu du lịch nước ngoài, sau đó hướng dẫn những tàu này rời khỏi vùng biển địa phương.

* “Anh khó có thể nới lỏng lệnh phong tỏa trong nước cho đến cuối tháng 5”, một cố vấn chính phủ hàng đầu nước này cho biết vào ngày 4/4.

* Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, mặc dù trải qua ngày thứ hai liên tiếp có số người tử vong mới vì COVID-19 giảm nhưng tổng số người chết tại nước này vì đại dịch đã tăng lên 11.744 người trong ngày 4/4 so với 10.935 ca của một ngày trước.

* Ngày 4/4, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết: "Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, bỏ phiếu qua bưu điện là hình thức được cho phép trong cuộc bầu cử Tổng thống của Ba Lan vào tháng 5 tới".

* Hai trong số các điểm nóng chính về dịch COVID-19 ở Mỹ - New York và Louisiana - đã xác nhận số ca tử vong tăng vọt trong ngày 3/4, khi Tổng thống Donald Trump công bố các hướng dẫn mới của chính quyền liên bang khuyên người Mỹ nên che mặt khi ra ngoài để giúp chống lại virus corona.

Các sĩ quan cảnh sát điều chỉnh băng dính cảnh báo để ngăn mọi người ra khỏi Đài tưởng niệm Lincoln trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan tại Washington, Mỹ vào ngày 3/4/2020. Ảnh: Reuters

Chỉ riêng thành phố New York đã chiếm hơn một phần tư trong số 7.077 ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ được ghi nhận bởi Đại học Johns Hopkins vào ngày 3/4. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đang chiếm khoảng 25% trong số hơn 1 triệu trường hợp nhiễm được ghi nhận trên toàn thế giới.

Cập nhật lúc 20h6 ngày 4/4/2020:
Thế giới: 1.113.973 người mắc, 60.408 người tử vong.
Việt Nam: 240 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, tổng số ca bình phục là 90:
- 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

-  74 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 4/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: BN17, BN18, BN20, BN22, BN23, BN24, BN25, BN27,BN29, BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN99, BN100, BN107, BN110, BN112, BN113, BN121, BN129, BN130, BN 131, BN132, BN138, BN140, BN179, BN187, BN198BN100, BN107, BN110, BN112, BN113, BN121, BN129, BN130, BN131, BN132, BN138, BN140, 179, BN187, BN198

Theo Tổng hợp từ Reuters, Tân Hoa Xã & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 4/4: Malaysia hiện là điểm nóng COVID-19 tại Đông Nam Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO