Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 20/4: Thế giới hơn 2,4 triệu ca nhiễm, số ca tử vong giảm ở các nước châu Phi

Mai Đan| 20/04/2020 21:28

(TN&MT) - Tính đến 18h ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 2.418.429 người mắc và 165.739 người tử vong vì dịch bệnh COVID-19. Châu Âu ghi nhận số ca tử vong giảm tại nhiều quốc gia thuộc châu lục này trong khi các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất giảm dần tác động của COVID-19.

Số ca tử vong vì COVID-19 giảm ở châu Âu khi các nước bị ảnh hưởng nhất “hạ nhiệt”

Đại dịch COVID-19 cho thấy những dấu hiệu giảm bớt đầu tiên trong đại dịch COVID-19 ở châu Âu khi Ý, Tây Ban Nha Pháp, các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của khu vực xác nhận sự gia tăng nhỏ nhất về số ca tử vong trong vài tuần và Đức chuẩn bị bắt đầu lại cuộc sống thương mại.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Tây Ban Nha, các trường hợp tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng 410 người, nâng tổng số ca tử vong lên 20.453 tính đến hết ngày 19/4, mức tăng nhỏ nhất hàng ngày kể từ ngày 22/3.

Cũng trong ngày 19/4, Ý công bố số ca tử vong ít nhất trong một tuần, với 433 trường hợp tử vong liên quan đến virus, trong khi tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Pháp tăng với tốc độ chậm nhất trong ba tuần.

Dữ liệu ở Đức Vương quốc Anh cũng cho thấy các biện pháp giãn cách xã hội đang được giữ vững. Tuy nhiên, việc triển khai lệnh phong tỏa tại các nước này không hoàn toàn thống nhất.

Cụ thể, Đức đã cho phép các cửa hàng bán lẻ nhỏ cùng với các doanh nghiệp bán ô tô, cửa hàng bán xe đạp và cửa hàng sách mở cửa trở lại từ ngày 20/4 và các trường học sẽ bắt đầu cho học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 5.

Ngược lại, tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết lệnh phong tỏa đã được thực hiện kể từ giữa tháng 3 có thể được kéo dài đến tháng 5. Tương tự, Ý sẽ không nới lỏng lệnh phong tỏa trước ngày 4/5.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết chính phủ nước này vẫn đang thảo luận về kế hoạch mở cửa lại đất nước sau thời gian phong tỏa vào khoảng 11/5.

Một người phụ nữ ngồi nhìn ngọn đồi Gianicolo ở Rome, Ý vào ngày 19/4/2020. Ảnh: Reuters

Mặc dù số ca tử vong giảm được xác nhận ở một số quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất (bao gồm Tây Ban Nha, Ý và Anh) là những con số đáng khuyến khích nhưng các quốc gia phải cảnh giác về việc nới lỏng lệnh phong tỏa hoặc những hạn chế quá sớm và trên phạm vi quá rộng để tránh dịch bệnh bùng phất lần thứ hai.

Tây Ban Nha là quốc gia châu Âu thứ hai sau Ý ghi nhận hơn 20.000 trường hợp tử vong liên quan đến virus, trong tổng số 195.944 người đã bị nhiễm bệnh.

"Tây Ban Nha đã ngăn chặn cuộc tấn công tàn khốc của đại dịch COVID-19. Thắng lợi hiện chưa đủ, và chúng rất mong manh” – Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh.

Ở bên kia biên giới Bồ Đào Nha, sự gia tăng hàng ngày trong số ca nhiễm mới cũng là mức thấp nhất trong một tháng. So với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã đóng cửa nền kinh tế ở mức độ thấp hơn, với các hoạt động công nghiệp và giao thông được phép tiếp tục.

Hà Lan cũng thông báo 83 trường hợp tử vong mới, đánh dấu mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 26/3.

Nền kinh tế suy sụp vì COVID-19

Pháp cũng đã cho thấy dấu hiệu tốt từ việc triển khai thành công lệnh phong tỏa. Đất nước này ghi nhận tổng số người chết là 19.718.

Mặc dù tốc độ đang chậm lại, Pháp đã gần trở thành quốc gia thứ tư có hơn 20.000 trường hợp tử vong do virus, sau Ý, Mỹ và Tây Ban Nha.

Quản lý các lỗ hổng kinh tế và xã hội trong lệnh phong tỏa ngày càng trở nên khó khăn đối với các quốc gia khi sự căng thẳng đối với các doanh nghiệp và người lao động gia tăng.

Virus corona có khả năng gây ra suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử Liên minh châu Âu (EU) và một số quan chức cảnh báo sự sụt giảm có thể tồi tệ hơn mức giảm 7,5% được dự đoán cho khu vực theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Trao đổi với tờ báo Corriere della Sera của Ý, ông Klaus Regling, Giám đốc điều hành Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) cho biết: “Để tăng cường ứng phó với đại dịch, các nước châu Âu sẽ cần ít nhất 500 tỷ euro (tương đương 544 tỷ USD) tài trợ bổ sung trong đợt cứu trợ virus corona thứ hai”.

Anh cân nhắc lựa chọn

Tại Ý, một số công ty sẽ nối lại hoạt động vào ngày 21/4, bao gồm nhà máy đóng tàu và không gian làm việc được vận hành bởi nhà bán lẻ Gucci ở Florence.

“Vương quốc Anh cũng đang xem xét việc nới lỏng lệnh phong tỏa, trong đó ngành khách sạn bao gồm các quán rượu và nhà hàng nằm trong danh sách mở lại cuối cùng”, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove cho biết trong ngày 19/4.

Trao đổi với tờ Sky trong một cuộc phỏng vấn riêng, ông Michael Gove cho biết Thủ tướng Anh Vladimir Johnson tiếp tục hồi phục sau khi bị nhiễm COVID-19 và đang có "tinh thần vui vẻ".

Tại Anh, theo số liệu được công bố vào ngày 19/4, số ca nhiễm mới tăng thêm 5.850, nâng tổng số người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại nước này lên 120.067.

Cùng ngày, số người tử vong tại Anh đã tăng đến 16.060, thêm 596 ca mới – con số thấp nhất kể từ ngày 6/4 và giảm gần một phần ba so với số người chết được ghi nhận trong ngày 18/4.

Cập nhật lúc 18h00 ngày 20/4/2020:

Thế giới: 2.418.429 người mắc; 165.739 người tử vong, trong đó:

- Mỹ: 764.265 người mắc; 40.565 người tử vong.

- Ý:178.972 người mắc; 23.660 người tử vong. 

- Tây Ban Nha: 200.210 người mắc; 20.852 người tử vong.

- Pháp: 152.894 người mắc; 19.718 người tử vong.

Việt Nam: 268 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 18h ngày 20/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 214 người đã được chữa khỏi.

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

198 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 19/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: BN17, BN18, BN19, BN21, BN22, BN23, BN24, BN25, BN26, BN27, BN28, BN29, BN30, BN31, BN32, BN33, BN34, BN35, BN36, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN44, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49,  BN50, BN51, BN52, BN53, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN72, BN73, BN74, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN86, BN87, BN88, BN89, BN90, BN93, BN94, BN95, BN96, BN97, BN98, BN99, BN100, BN101, BN102, BN103, BN104, BN105, BN106, BN107, BN 108, BN109, BN110, BN111, BN112, BN113, BN114, BN115, BN116, BN117, BN118, BN119, BN120, BN121, BN122, BN123, BN125, BN126, BN128, BN129, BN130, BN131, BN132, BN133, BN135, BN136, BN137, BN138, BN139, BN140, BN142, BN144, BN145, BN146, BN148, BN149, BN150, BN151, BN152, BN153, BN154, BN155, BN156, BN157, BN159, BN160, BN164, BN165, BN168, BN169, BN171, BN172, BN173, BN174, BN175, BN177, BN179, BN180, BN181,BN182, BN183, BN186, BN187, BN189, BN190, BN191, BN192, BN194, BN197, BN198, BN199, BN200, BN202, BN203, BN204, BN205, BN207, BN208, BN210, BN211, BN213, BN214, BN217, BN219, BN220, BN221, BN222, BN223, BN224, BN228, BN229,BN230, BN231, BN232, BN234, BN235, BN236, BN237, BN 238, BN239, BN240,  BN241, BN242, BN249, BN251.

Theo Tổng hợp từ Reuters & Straits Times
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 20/4: Thế giới hơn 2,4 triệu ca nhiễm, số ca tử vong giảm ở các nước châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO