Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 15/3: Số ca nhiễm vượt quá 150.000

Mai Đan| 15/03/2020 22:15

(TN&MT) - “Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã tăng lên hơn 150.000 người” - tờ báo Global Times (Hoàn Cầu Thời báo) cho biết vào tối 15/3.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã tăng lên hơn 150.000 người

Kazakhstan tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì COVID-19

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 15/3 do lo ngại về virus corona chủng mới gây ra dịch bệnh COVID-19.

Tổng thống Kazakhstan ra lệnh hạn chế nhập cảnh và rời khỏi Kazakhstan đối với tất cả mọi người, ngoại trừ các nhà ngoại giao và những người được chính phủ mời. Theo Reuters, tuyên bố cũng đưa ra yêu cầu kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc.

Tính đến ngày 15/3, Kazakhstan đã xác nhận 8 ca nhiễm COVID-19.

Chính quyền nước này cho biết việc xử lý chất thải y tế liên quan đến COVID-19 phải trải qua các quy trình xử lý nghiêm ngặt để đảm bảo virus không lây lan.

Sau đỉnh dịch, Vũ Hán tập trung giải quyết chất thải y tế

Thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là tâm điểm của sự bùng phát dịch bệnh COVID-19, do đó các bệnh viện bị quá tải chất thải y tế.

Trung Quốc cho biết chất thải y tế phải được xử lý nhanh chóng để hạn chế mọi khả năng lây lan virus. Lính cứu hỏa của thành phố mất khoảng 20 phút để chuyển tất cả 30 thùng rác lên xe tải của họ.

Chất thải sau đó được đưa đến một địa điểm được chỉ định với quá trình xử lý đảm bảo bảo vệ môi trường.

Anh: Sẽ cách ly người trên 70 tuổi trong tối đa 4 tháng

Chính phủ Anh đã kêu gọi nỗ lực quốc gia tương tự như nỗ lực giúp đất nước tồn tại trong Thế chiến thứ hai khi nước này chuẩn bị ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Chính phủ Anh kêu gọi đất nước nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết các biện pháp mà chính phủ lên kế hoạch bao gồm cách ly những người trên 70 tuổi trong tối đa 4 tháng.

Theo ông Matt Hancock, thông báo này sẽ chính thức có hiệu lực "trong vài tuần tới”.

Pháp tuyên bố cảnh báo dịch bệnh cao nhất ở cấp quốc gia

Tối 14/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Pháp Jerome Salomon công bố: "Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lan rộng khắp đất nước, Pháp đã bước vào "giai đoạn 3" của kế hoạch ứng phó với dịch bệnh - mức báo động dịch cao nhất ở cấp quốc gia".

Ông Jérôme Salomon, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Pháp phát biểu tại Paris, Pháp vào ngày 14/3/2020. Ảnh: Gao Jing/Tân Hoa Xã

"Tính đến hết ngày 14/3, Pháp đã xác nhận 4.500 trường hợp nhiễm COVID-19 (tăng gấp đôi so với 72 giờ trước), 91 người chết và 300 bệnh nhân hiện đang nhập viện trong tình trạng chăm sóc đặc biệt", ông Salomon cho biết.

Iran: Hơn 1.200 ca nhiễm chỉ trong một ngày

Ít nhất 1.209 ca nhiễm COVID-19 mới đã được xác nhận ở Iran vào ngày 15/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 13.938.

Theo các cơ quan y tế địa phương, Iran xác nhận 113 trường hợp tử vong mới do COVID-19, nâng số người chết lên đến 724.

Cho đến nay, 4.590 bệnh nhân đã khỏi bệnh tại Iran.

Hong Kong (Trung Quốc): Tổng số ca nhiễm lên đến 145

Chính quyền địa phương Hong Kong (HKSAR) đã xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày 15/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 145.

Nga đình chỉ các chuyến tàu đến Latvia, Ukraine và Moldova

Theo giới truyền thông địa phương vào ngày 15/3, Đường sắt Nga sẽ đình chỉ các chuyến tàu chở khách quốc tế đến Latvia, Ukraine và Moldova từ ngày 17/3 do những lo ngại về COVID-19.

Nga đình chỉ các chuyến tàu đến Latvia, Ukraine và Moldova

Trước đó, Đường sắt Nga đã dừng các chuyến tàu đến Berlin, Prague và Paris.

Trung Quốc: Bắc Kinh kiểm dịch nghiêm ngặt đối với khách quốc tế

Ngày 15/3, chính quyền Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết thành phố này sẽ thực hiện các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt đối với du khách quốc tế đến thành phố.

Cụ thể, trong bối cảnh xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 mới là người đến từ nước ngoài, ngày 15/3, chính quyền thủ đô Bắc Kinh thông báo, từ ngày 16-3, bất cứ ai từ nước ngoài đến Bắc Kinh sẽ được chuyển trực tiếp đến một cơ sở kiểm dịch để theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 14/3, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 20 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 16 ca nhiễm mới là người từ nước ngoài đến. Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đại lục từ bên ngoài vào tính đến hết ngày 14/3 là 111 ca.

Riêng tại Bắc Kinh đã có 5 trường hợp nhiễm COVID-19 mới vào ngày 14/3, trong đó có 3 trường hợp từ Tây Ban Nha, 1 người từ Ý và 1 người từ Thái Lan.

Ca nhiễm mới tại Malaysia và Indonesia tiếp tục tăng

Tại Đông Nam Á, ngày 15/3, Bộ Y tế Malaysia xác nhận 190 ca nhiễm COVID-19 mới, hầu hết liên quan tới một sự kiện tôn giáo tại một thánh đường với hơn 10 nghìn người tham gia đến từ nhiều quốc gia.

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia cho đến nay đã lên đến 428.

Theo Bộ Y tế Indonesia ngày 15/3, nước này có thêm 21 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 117 ca. Trong số các ca nhiễm mới, có 19 ca tại thủ đô Jakarta và 2 ca tại tỉnh Trung Java.

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng nhanh tại Indonesia, ngày 14/3, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi một bức thư tới Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhằm thúc giục Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Theo thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 20h44 ngày 15/3, trên toàn thế giới đã có 157.305 ca nhiễm, 5.836 ca tử vong và 73.713 người bình phục. Trong đó, Trung Quốc thông báo 80.824 ca nhiễm, 3.189 trường hợp tử vong và 65.572 người bình phục.

Riêng tại Việt Nam, tính đến 19h45 ngày 15/3 đã có 54 ca mắc COVID-19,trong đó 16 người mắc tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Theo Tổng hợp từ Reuters, Tân Hoa Xã, Global Times & CGTN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 tối 15/3: Số ca nhiễm vượt quá 150.000
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO