Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 3/4: Hơn 215.000 người mắc tại Mỹ, gần 14.000 ca tử vong tại Ý

Mai Đan| 03/04/2020 08:56

(TN&MT) - Đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng nổ ở Mỹ và số người chết tăng lên ở Ý và Tây Ban Nha, với dữ liệu trong ngày 2/4 cho thấy “nỗi đau kinh tế” ngày càng sâu sắc khi những tuyên bố thất nghiệp hàng tuần của Mỹ tăng kỷ lục.

Châu Âu: Gần 14.000 ca tử vong tại Ý, Nga kéo dài thời hạn không làm việc vẫn có lương

Số người chết ở Ý đã tăng thêm 760 người, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này lên 13.915.

Bộ trưởng Bộ Y tế Vương quốc Anh cam kết sẽ tăng gấp 10 lần số ca xét nghiệm hàng ngày sau khi tiến hành cuộc thăm dò cho thấy hơn một nửa người Anh đánh giá chính phủ quá chậm trễ trong việc công bố lệnh phong tỏa.

570 người đã chết trong các viện dưỡng lão ở khu vực phía Đông nước Pháp, qua đó cho thấy tổng số người chết tại quốc gia này có thể cao hơn nhiều so với thông báo.

Tại Thụy Sĩ, chính phủ nước này cho biết vẫn còn quá sớm để nới lỏng các biện pháp.

Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha đã vượt quá 10.000 người sau khi 950 người tử vong chỉ trong một đêm, nhưng giới chức trách y tế nước này ghi nhận sự giảm tốc độ gia tăng hàng ngày về tỷ lệ ca nhiễm và tử vong.

Chính phủ ly khai vùng Catalonia của Tây Ban Nha đã yêu cầu quân đội quốc gia hỗ trợ.

Bồ Đào Nha đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 15 ngày nữa.

Hy Lạp đã cách ly một trại di cư sau khi 20 người xin tị nạn được xét nghiệm có kết quả dương tính với COVID-19, cơ sở đầu tiên như vậy bị tấn công kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo kéo dài thời hạn “ngày không làm việc” mà vẫn được hưởng lương cho tới ngày 30/4 để chống lại sự lây lan của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo Reuters, Nga xác nhận 3.548 ca nhiễm và 30 người chết.

Việc Nga cung cấp thiết bị y tế cho Mỹ đã khiến các nhà phê bình tại Nga tức giận bởi họ cho rằng Nga đang thiếu hụt nghiêm trọng các thiết bị y tế này.

Châu Mỹ: Hàng triệu người Mỹ nộp đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

6,6 triệu người Mỹ đã nộp đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước và 4 bang khác yêu cầu người dân ở nhà. Quy định này hiện ảnh hưởng đến hơn 80% người Mỹ ở 39 bang.

Tại Mỹ, số người chết trong đại dịch gia tăng “bao vây” nhà xác, trong khi các bệnh viện ở New York đã phải vật lộn để chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân bị nhiễm bệnh.

Canada phải đối mặt với “một tuần quan trọng” chiến đấu với COVID-19 khi số người chết tăng 21% lên 127 người”, một quan chức cấp cao cho biết.

Châu Á và Thái Bình Dương: Vượt qua Hàn Quốc, Indonesia có số người chết cao nhất ở châu Á sau Trung Quốc

Trung Quốc đại lục ghi nhận ít ca nhiễm mới hơn, nhưng ở một số khu vực đã thắt chặt các biện pháp hạn chế di chuyển do lo ngại nhiều ca nhiễm nhập khẩu hơn.

Ấn Độ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong 3 tuần theo từng giai đoạn”, Thủ tướng Narendra Modi cho biết khi giới chức trách nước này chiến đấu để ngăn chặn dịch bệnh tại khu vực có số ca nhiễm nhiều nhất ở New Delhi.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trở thành tâm điểm bàn cãi trên mạng xã hội sau khi ông cam kết chính phủ sẽ gửi 2 khẩu trang vải có thể tái sử dụng đến mỗi hộ gia đình để phòng COVID-19.

Theo AFP, quyết định cung cấp 2 khẩu trang vải phòng dịch COVID-19 cho mỗi hộ gia đình khiến nhiều người dân lúng túng và tự hỏi liệu những gia đình có nhiều hơn 2 người sẽ phải làm gì.

Nhân viên bệnh viện bước ra khỏi nhà để xe trong thời dịch COVID-19 tại khuôn viên Parnassus của Đại học California ở San Francisco, California, Mỹ vào ngày 1/4/2020. Ảnh: Reuters

Số người chết vì COVID-19 ở Indonesia đã tăng lên 170 người, vượt qua Hàn Quốc và trở thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất được ghi nhận ở châu Á sau Trung Quốc.

WHO dự đoán số ca nhiễm ở Malaysia sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 4.

Singapore ghi nhận ca tử vong thứ 4, một ngày sau khi báo cáo số lượng kỷ lục các ca nhiễm mới đã nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.000.

Trung Đông và châu Phi: Đảm bảo đủ viện trợ lương thực ở miền Nam châu Phi

Ả Rập Xê-út áp đặt lệnh giới nghiêm 24 giờ tại các thành phố linh thiêng trong Hồi giáo Mecca và Medina, trong khi các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh khác tiến hành lệnh phong tỏa ở các quận với số người lao động nhập cư lớn.

Theo 3 bác sĩ tham gia vào quá trình xét nghiệm, một quan chức của bộ y tế và một quan chức chính trị cấp cao, Iraq có hàng ngàn ca nhiễm COVID-19, gấp nhiều lần so với 772 ca được báo cáo công khai.

Theo các nguồn tin gửi đến Reuters, tin tặc gắn liền với chính phủ Iran đã cố gắng xâm nhập vào tài khoản email cá nhân của nhân viên thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông dự đoán các chuyến bay sẽ trở lại bình thường vào cuối tháng 6 trong bối cảnh nước này lên kế hoạch tăng cường các biện pháp nếu virus tiếp tục lây lan và mọi người bỏ qua các quy tắc tự cách ly.

Một cơ quan của Liên Hợp Quốc đã đàm phán một hành lang nhân đạo để đảm bảo đủ viện trợ lương thực ở miền Nam châu Phi sau khi hầu hết các nước đóng cửa biên giới.

Hàng loạt kế hoạch thúc đẩy kinh tế thời COVID-19

Thị trường chứng khoán thế giới đã có phiên tăng giá vào ngày 2/4 do sự gia tăng của các tài sản rủi ro như dầu mỏ, bù đắp những lo ngại về số người chết gia tăng từ đại dịch.

Chính quyền Trump cho biết Mỹ sẽ phân bổ 25 tỷ USD tài trợ khẩn cấp cho các hệ thống giao thông công cộng.

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết ban giám đốc điều hành của ngân hàng đã phê duyệt khoản tiền khẩn cấp 1,9 tỷ USD ban đầu cho các hoạt động ứng phó với COVID-19 tại 25 quốc gia và WB đang tiến hành nhanh chóng các dự án ở 40 quốc gia khác.

Các nhà quản lý tài chính toàn cầu cho biết họ đang đàm phán với các quốc gia để cho phép các nhân viên chủ chốt tại các công ty tài chính làm việc tại chỗ để giữ cho thị trường mở.

Ủy ban Châu Âu (EC) đề xuất các biện pháp bảo vệ nền kinh tế EU, bao gồm kế hoạch làm việc trong thời gian ngắn và tiếp cận dễ dàng hơn với các quỹ cho nông dân và ngư dân.

Cập nhật lúc 7h5 ngày 3/4/2020:
Thế giới: 1.013.709 người mắc, 52.975 người tử vong.
Việt Nam: 233 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, tổng số ca bình phục là 75:
- 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
- 59 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 2/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: BN17, BN18, BN20, BN22, BN23, BN24, BN25, BN27, BN29, BN22, BN32, BN33, BN35, BN39, BN45, BN46, BN47, BN48, BN49, BN51, BN53, BN54, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN66, BN67, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN107, BN110, BN112, BN113, BN129, BN130, BN131, BN132, BN138, BN140, 179, BN187, BN198
Theo Tổng hợp từ Reuters, Tân Hoa Xã & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 3/4: Hơn 215.000 người mắc tại Mỹ, gần 14.000 ca tử vong tại Ý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO