Cập nhật dịch COVID-19 sáng 7/6: Thế giới gần 7 triệu người mắc, hơn 401.000 ca tử vong

Mai Đan| 07/06/2020 10:11

(TN&MT) - Tính đến 8h sáng 7/6, thế giới ghi nhận gần 7 triệu ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và hơn 401.000 trường hợp tử vong. Tại Pháp, dù đã nới lỏng lệnh phong tỏa nhưng số ca tử vong tại nước này vẫn tăng, cao thứ 5 trên thế giới.

Pháp: 31 ca tử vong mới vì COVID-19, tổng số tăng đến 29.142

Dữ liệu của chính phủ Pháp cho thấy tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp, cao thứ 5 trên thế giới, tăng chậm hơn vào ngày 6/6, trong khi số người được chăm sóc đặc biệt tiếp tục giảm.

Theo dữ liệu được đăng trên trang web của chính phủ Pháp, nước này ghi nhận thêm 31 ca tử vong do bệnh COVID-19 trong ngày 6/6, tăng 0,1% so với ngày hôm trước, nâng tổng số người chết lên tới 29.142.

Con số trên được so sánh với 46 trường hợp tử vong, tăng 0,2% được ghi nhận trong ngày 5/6.

Cũng theo dữ liệu của chính phủ, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng thêm 579 người lên đến 153.634.

Số người trong các khu vực chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trong ngày 6/6 đã giảm 35 xuống còn 1.059, thấp hơn mức giảm 69 một ngày trước đó nhưng kéo dài sự sụt giảm đều đặn trong các trường hợp nguy kịch kể từ mức cao nhất hơn 7.000 người hồi đầu tháng 4.

Tổng số người được điều trị tại bệnh viện vì COVID-19 đã giảm 217 người xuống còn 12.479.

Người đứng đầu ủy ban khoa học COVID-19 tư vấn cho chính phủ Pháp ngày 5/6 cho biết dịch bệnh đã được kiểm soát.

Cơ quan cảnh sát Paris cho biết một nhà xác tạm thời được thành lập hồi tháng 4 tại một tòa nhà bỏ trống ở chợ bán buôn thực phẩm Rungis ở phía Nam thủ đô Paris đã ngừng hoạt động vào ngày 6/6.

Trong tháng vừa qua, Pháp đã nới lỏng một trong những lệnh phong tỏa chặt chẽ nhất ở châu Âu. Tuần này, các nhà hàng và quán bar đã mở cửa trở lại.

Theo tính toán của Reuters, nếu số ca nhiễm COVID-19 gia tăng tại các nhà chăm sóc dài hạn thì tổng số trường hợp nhiễm bệnh này của Pháp sẽ vào khoảng 190.000, con số cao thứ 8 trên thế giới.

Ý: Dỡ bỏ hạn chế đi lại có thể “châm ngòi” cho các khu lây nhiễm mới

Cục Bảo vệ Dân sự Ý cho biết nước này đã xác nhận 72 trường hợp tử vong COVID-19 mới vào ngày 6/6 so với 85 ca của một ngày trước đó và 270 trường hợp nhiễm mới, giảm so với 518 ngày hôm trước.

Theo Cục Bảo vệ Dân sự Ý, tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh xuất hiện vào ngày 21/2 hiện ở mức 33.846, cao thứ 4 trên thế giới sau các nước Mỹ, Anh và Brazil.

Tính đến ngày 6/6, tại Ý, số ca ghi nhận mắc bệnh hiện tại giảm xuống còn 35.887, so với con số 36.976 ngày hôm trước.

Với tổng số 234.801 ca nhiễm được xác nhận, Ý xếp thứ 7 toàn cầu về số người mắc COVID-19 sau khi Ấn Độ vượt qua Ý một ngày trước đó.

Khu vực Bologna, phía Bắc nước Ý nơi bùng phát dịch bệnh lần đầu tiên, vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm tới 142 trong số 270 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 6/6.

Khu vực chịu thiệt hại nặng nề tiếp theo, Piedmont, thông báo 38 ca nhiễm mới và 20 khu vực khác của Ý, những nơi chỉ có hơn 10 ca nhiễm mới là Lazio, với 28 ca, Emilia Romagna - 17 ca và Liguria – 13 ca.

Những tài xế taxi và tài xế xe buýt đã không có việc làm trong nhiều tháng do lệnh phong tỏa tại Ý. Ảnh: Reuters

Ngày 3/6 vừa qua, Ý đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với việc di chuyển giữa các khu vực và một số thống đốc khu vực đã phàn nàn rằng việc cho phép mọi người đi lại tự do ra khỏi vùng Bologna có thể “châm ngòi” cho các khu vực lây nhiễm mới ở những nơi khác trong nước.

Có 293 người được chăm sóc đặc biệt vào ngày 6/6, giảm từ mức 316 một ngày trước đó, duy trì sự suy giảm kéo dài. Cùng ngày, trong số những người bị nhiễm ban đầu, 165.078 trường hợp đã phục hồi so với 163.781 một ngày trước đó.

Cục Bảo vệ Dân sự Ý cho biết khoảng 2,599 triệu người đã được xét nghiệm vào ngày 6/6, so với 2,565 triệu trường hợp của một ngày trước đó, trong tổng số khoảng 60 triệu người.

Cập nhật lúc 8h ngày 7/6/2020:
*Thế giới: 6.966.440 người mắc; 401.607 người tử vong.
*Việt Nam: 329 người mắc, 0 tử vong.
Đến 6h ngày 7/6, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.
Tổng cộng 307 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
291 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 5/6) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 7/6: Thế giới gần 7 triệu người mắc, hơn 401.000 ca tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO