Cập nhật dịch COVID-19 sáng 6/8: Dự đoán sẽ có hàng chục triệu liều vắc-xin chống COVID-19 vào đầu năm 2021

Mai Đan | 06/08/2020 09:39

(TN&MT) - Tính đến 9h20 sáng 6/8, thế giới ghi nhận gần 19 triệu ca nhiễm và hơn 711.000 ca tử vong. Anthony Fauci, quan chức bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cho biết các nhà sản xuất thuốc có thể sẽ có hàng chục triệu liều vắc-xin chống COVID-19 vào đầu năm 2021.

Ngày 5/8, Trung Quốc ghi nhận 37 ca nhiễm mới 

Ngày 6/8, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này đã xác nhận 37 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới ở đại lục vào ngày 5/8, tăng từ 27 ca của 1 ngày trước đó.

Theo tuyên bố của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, 7 trong số các ca nhiễm mới là các trường hợp nhập khẩu, so với 5 ca ngày trước đó.

Mọi người xem ban nhạc Showering Timing biểu diễn tại quán bar và phòng thu âm Nugget Records khi cuộc sống về đêm hoạt động trở lại sau đợt bùng phát dịch COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 31/7/2020. Ảnh: Reuters

Ủy ban cũng xác nhận 20 bệnh nhân không có triệu chứng mới, so với 24 trường hợp 1 ngày trước đó.

Theo ủy ban này, tính đến ngày 5/8, Trung Quốc đại lục hiện có 84.528 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận. Số người chết vẫn ở mức 4.634.

Mexico: Gần 50.000 ca tử vong do COVID-19, với 829 ca mới

Bộ Y tế Mexico ngày 5/8 đã ghi nhận 6.139 ca nhiễm COVID-19 mới và 829 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong tại nước này lên tới 456.100 và 49.698.

Những con số mới đã đẩy số ca tử vong vì COVID-19 tại Mexico vượt qua 50.000 người trong tuần này. Mexico hiện có số người chết vì đại dịch cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Chính phủ nước này cho biết số người nhiễm bệnh thực sự có thể cao hơn đáng kể so với các trường hợp được xác nhận.

Dự đoán sẽ có hàng chục triệu liều vắc-xin chống COVID-19 vào đầu năm 2021

Trả lời phỏng vấn Reuters vào ngày 5/8, Anthony Fauci, quan chức bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ cho biết các nhà sản xuất thuốc có thể sẽ có hàng chục triệu liều vắc-xin chống COVID-19 vào đầu năm tới.

Fauci cho biết có thể có một tỷ liều vắc-xin có sẵn vào cuối năm 2021 và ông hy vọng sau đó thế giới có thể vượt qua đại dịch vốn đã cướp đi hơn 700.000 sinh mạng trên toàn thế giới, với sự trợ giúp của vắc-xin.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết vào tháng trước rằng Mỹ sẽ có hàng trăm triệu liều vắc-xin vào đầu năm 2021.

Ông Alex Azar cho biết có thể có dấu hiệu cho thấy ít nhất một loại vắc-xin hoạt động và an toàn vào cuối năm nay.

“Các nhà quản lý y tế đã cam kết rằng sẽ không để những cân nhắc chính trị can thiệp vào nhu cầu cung cấp vắc-xin COVID-19 an toàn”, Fauci nói.

Fauci cho rằng một số khu vực của đất nước đã rất nỗ lực trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus.

Mỹ cam kết chi hàng tỷ đô la cho các loại vắc-xin được sản xuất bởi các công ty bao gồm: Johnson & Johnson (JNJ.N), Moderna Inc (MRNA.O), Pfizer Inc (PFE.N), Novavax Inc (NVAX.O) và Sanofi SA (SASY.PA) – những nơi đang áp dụng công nghệ đa dạng.

Cập nhật lúc 9h20 ngày 6/8/2020:

*Thế giới: 18.971.698 người mắc; 711.116 người tử vong

Tính đến 6h sáng 6/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

4.971.135

161.553

2

Brazil

2.862.761

97.418

3

Ấn Độ

1.963.239

40.739

4

Nga

866.627

14.490

5

Nam Phi

529.877

9.298


*Việt Nam: 717 người mắc, 9 ca tử vong gồm: BN426, BN428, BN429, BN437, BN475, BN496, BN499, BN524.

Đến 6h ngày 6/8, ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 381 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

365 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 5/8) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 6/8: Dự đoán sẽ có hàng chục triệu liều vắc-xin chống COVID-19 vào đầu năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO