Cập nhật dịch COVID-19 sáng 30/8: Ấn Độ sẽ mở lại mạng lưới tàu điện ngầm dù số ca nhiễm tăng vọt

Mai Đan| 30/08/2020 09:24

(TN&MT) - Ấn Độ sẽ mở lại mạng lưới tàu điện ngầm và các sự kiện thể thao và tôn giáo với số lượng hạn chế kể từ tháng tới. Động thái này của chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế mặc dù số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ đang tăng cao.

Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ cá nhân (PPE) lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 từ một sĩ quan cảnh sát tại trung tâm xét nghiệm đặc biệt của Cảnh sát bang Gujarat, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở Ahmedabad, Ấn Độ vào ngày 17/8/2020. Ảnh: Reuters

Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết mạng lưới tàu điện ngầm, tuyến đường cứu sinh hàng triệu người ở thủ đô New Delhi, sẽ được mở cửa trở lại theo từng giai đoạn kể từ ngày 7/9. Theo Bộ này, các sự kiện xã hội, học thuật, thể thao và tôn giáo sẽ được phép hoạt động trở lại với tối đa 100 người kể từ ngày 21/9. Các trường học, trường đại học sẽ vẫn đóng cửa cho đến hết tháng 9.

Chính phủ Ấn Độ cho biết, tại tất cả các “khu vực kiểm soát” trên toàn quốc - những khu vực mà sự lây lan của dịch bệnh ở mức nghiêm trọng nhất - các quy định hạn chế nghiêm ngặt sẽ được áp dụng.

Ấn Độ đã ghi nhận 76.472 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 29/8, thấp hơn một chút so với số ca nhiễm hàng ngày trong vài ngày qua, nhưng dịch bệnh đã kéo dài thời gian khiến đợt bùng phát của quốc gia này hiện tồi tệ nhất thế giới.

Quốc gia này cũng ghi nhận tổng cộng 3,46 triệu trường hợp nhiễm COVID-19, chỉ sau Mỹ và Brazil về tổng số ca nhiễm. Tuy vậy, nước này đã xác nhận mức tăng ca bệnh trong một ngày cao hơn cả 2 quốc gia đó trong gần 2 tuần. Dữ liệu từ Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy số người chết vì COVID-19 của Ấn Độ đã tăng thêm 1.021 người trong ngày 29/8, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 62.550.

Bang Maharashtra ở phía Tây - nơi có thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ, đã ghi nhận 331 người chết, mức tăng trong 1 ngày lớn nhất trong số tất cả các bang của nước này trong 2 ngày qua.

Cập nhật lúc 8h ngày 30/8/2020:

*Thế giới: 25.155.358 người mắc; 845.955 người tử vong

Tính đến 6h sáng 30/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

6.135.560

186.784

2

Brazil

3.846.153

120.452

3

Ấn Độ

3.539.712

63.657

4

Nga

985.346

17.025

5

Peru

639.435

28.607


*Việt Nam:

- Số ca mắc: 1040 

- Số ca khỏi bệnh: 677 

- Số ca tử vong: 32

Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 30/8: Ấn Độ sẽ mở lại mạng lưới tàu điện ngầm dù số ca nhiễm tăng vọt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO