Cập nhật dịch COVID-19 sáng 29/8: Hiệu trưởng các trường học Anh lo ngại về phương pháp truy dấu và xét nghiệm COVID-19

Mai Đan| 29/08/2020 08:42

(TN&MT) - Theo một cuộc khảo sát hơn 4.000 lãnh đạo trường học mới đây, gần 70% hiệu trưởng các trường học không tin tưởng vào phương pháp xét nghiệm, theo dõi và cách ly của chính phủ Vương quốc Anh trước khi hàng triệu trẻ em đi học trở lại vào tuần tới.

Một nhân viên y tế dùng tăm bông lấy mẫu xét nghiệm tại một trung tâm xét nghiệm sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến ở Stone, Anh vào ngày 29/7/2020. Ảnh: Reuters

Gần 25.000 trường học của Anh sẽ hoạt động trở lại toàn thời gian vào tuần tới sau khi nhiều trường chỉ có một phần nhỏ học sinh quay trở lại vào cuối năm học trước.

Họ phải đối mặt với những thách thức khi cố gắng xử lý những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra và lo ngại khó khăn sẽ càng nhiều hơn nếu xảy ra một đợt bùng phát tiếp theo trong trường học, như một số quốc gia khác đã trải qua.

Cuộc khảo sát của Hiệp hội các Hiệu trưởng trường học Quốc gia Anh (NAHT) cho thấy chỉ 7% hiệu trưởng các trường học tin tưởng vào kế hoạch xét nghiệm, theo dõi và cách ly của chính phủ trong khi 68% không tin vào kế hoạch này. Chỉ 30% hiệu trưởng cho rằng học sinh và phụ huynh hiểu hướng dẫn an toàn của chính phủ về việc trở lại lớp học và chỉ 18% tin tưởng về việc sắp xếp trong trường hợp phong tỏa địa phương trong khu vực của họ.

Sau khi không thành công trong việc thuyết phục các trường học mở cửa trở lại trước mùa hè và một vụ bê bối về kết quả kỳ thi, Thủ tướng Anh Boris Johnson rất muốn đảm bảo việc mở cửa trở lại diễn ra suôn sẻ. “Rất rõ ràng, các nhà lãnh đạo trường học cần thêm thông tin về kế hoạch của chính phủ về việc truy dấu và tìm kiếm những trường hợp nhiễm COVID-19 và những điều giới chức trách mong muốn họ làm nếu có lệnh phong tỏa địa phương”, Paul Whiteman, Tổng thư ký NAHT cho biết.

Theo Whiteman, các hiệu trưởng trường học cũng lo lắng rằng nhận thức của cộng đồng về việc đi học trở lại vẫn còn thấp.

Trong một diễn biến khác, Vương quốc Anh cho biết sẽ nới lỏng phong tỏa vì COVID-19 ở các vùng phía Bắc đất nước. Bộ Y tế Anh ngày 28/8 công bố các hạn chế về việc 2 gia đình trở lên không được tiếp xúc với nhau sẽ được dỡ bỏ ở các vùng Greater Manchester, Lancashire và West Yorkshire từ ngày 2/9. “Lệnh phong tỏa chặt chẽ vẫn sẽ được duy trì ở Leicester trong 2 tuần nữa khi số ca nhiễm vẫn ở mức cao”, Bộ này tuyên bố.

Trước đo, ngày 30/7, Anh đã ra lệnh cho khoảng 4 triệu người không được tiếp xúc với các gia đình khác ở Greater Manchester - thành phố lớn nhất ở miền Bắc nước Anh, các khu vực Tây Yorkshire và Đông Lancashire, tuy vậy họ vẫn có thể đến quán rượu và làm việc.

Cập nhật lúc 8h ngày 29/8/2020:
*Thế giới: 24.897.346 người mắc; 840.633 người tử vong
Tính đến 6h sáng 29/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:
STT Tên nước Số ca mắc Số ca tử vong
1 Mỹ 6.092.545 185.824
2 Brazil 3.812.605 119.571
3 Ấn Độ 3.461.240 62.713
4 Nga 980.406 16.914
5 Peru 621.997 28.277

*Việt Nam:
- Số ca mắc: 1038
- Số ca khỏi bệnh: 663
- Số ca tử vong: 30
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 29/8: Hiệu trưởng các trường học Anh lo ngại về phương pháp truy dấu và xét nghiệm COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO