Cập nhật dịch COVID-19 sáng 24/7: Mỹ xác nhận hơn 1.000 ca tử vong hàng ngày trong ngày thứ 3 liên tiếp

Mai Đan| 24/07/2020 08:42

(TN&MT) - Ngày 23/7, Mỹ đã ghi nhận hơn 1.000 người chết vì COVID-19, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp quốc gia này vượt qua cột mốc nghiệt ngã đó khi đại dịch leo thang ở các bang miền Nam và miền Tây nước Mỹ trong bối cảnh số ca nhiễm tại nước này vượt 4 triệu ca.

Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMT) di chuyển một bệnh nhân chỉnh hình tại Trung tâm y tế North Shore, nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Miami, Florida, Mỹ vào ngày 14/7/2020. Ảnh: Reuters

Số liệu thống kê cho thấy Mỹ mất 98 ngày để số ca nhiễm COVID-19 tăng đến 1 triệu người nhưng chỉ 16 ngày để tăng từ 3 triệu đến 4 triệu ca nhiễm. Tổng số ca nhiễm cho thấy ít nhất một trong 82 người Mỹ đã bị nhiễm bệnh tại một số điểm trong đại dịch.

Số ca mắc mới trung bình hiện đang tăng hơn 2.600 ca mỗi giờ trên toàn quốc, tỷ lệ cao nhất trên thế giới.

Khi tâm chấn của sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 của Mỹ đã lan từ New York sang miền Nam và miền Tây, các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương đã xung đột về cách giảm bớt sự phong tỏa đối với người Mỹ và doanh nghiệp.

Các yêu cầu cư dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng đã trở thành chủ đề của sự chia rẽ chính trị khốc liệt, vì nhiều người thuộc Đảng bảo thủ cho rằng các lệnh như vậy vi phạm Hiến pháp Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước đây đã phản đối quy định đeo khẩu trang toàn quốc và miễn cưỡng tự đeo, nhưng tuần này đã đảo ngược quyết định đó và khuyến khích người Mỹ đeo khẩu trang.

“Chúng ta phải thực hiện các bước giảm diễn biến nghiêm trọng của đại dịch, như: Đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người. Chúng ta đã thấy chiều hướng tích cực khi các ca nhập viện và tử vong giảm trong vài tuần nhưng tình hình lại chuyển biến xấu đi”, Trợ lý Bộ trưởng Y tế của Mỹ Brett Giroir trả lời phỏng vấn Fox News Network.

Giroir cũng thúc đẩy kết quả xét nghiệm nhanh hơn và Quest Diagnostics Inc (DGX.N), một trong những công ty xét nghiệm y tế lớn nhất của Mỹ cho biết vào ngày 23/7 rằng họ hy vọng sẽ giảm thời gian quay vòng trong một tuần đối với hơn một nửa các xét nghiệm COVID-19 để đạt được mức độ “chấp nhận được” vào tháng 9.

Cập nhật lúc 7h30 ngày 24-7-2020:
*Thế giới: 15.639.706 người mắc; 635.597 người tử vong
Tính đến 6h sáng 24/7, 5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:
1. Mỹ: 4.165.580 người mắc; 147.250 người tử vong
2. Brazil:2.287.475 người mắc: 84.082 người tử vong
3. Ấn Độ: 1.288.130 người mắc; 30.645 người tử vong
4. Nga: 795.038 người mắc; 12.892 người tử vong
5. Nam Phi: 408.052 người mắc; 6.093 người tử vong
*Việt Nam: 412 người mắc, 0 tử vong.
Đến 6h ngày 24/7, không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.
Tổng cộng 365 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
349 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 21/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 24/7: Mỹ xác nhận hơn 1.000 ca tử vong hàng ngày trong ngày thứ 3 liên tiếp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO