Cập nhật dịch COVID-19 sáng 19/7: WHO ghi nhận số ca nhiễm toàn cầu gia tăng trong ngày thứ 2 liên tiếp

Mai Đan| 19/07/2020 11:24

(TN&MT) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu tăng kỷ lục trong ngày thứ 2 liên tiếp, với 259.848 ca trong 24 giờ.

Nhân viên y tế hướng dẫn người đàn ông ngả người ra sau để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 tại một địa điểm xét nghiệm ở Ciudad Juarez, Mexico vào ngày 17/7/2020. Ảnh: Reuters

WHO: Tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới tăng trong ngày thứ 2 liên tiếp

Theo thống kê hàng ngày, mức tăng số ca nhiễm lớn nhất là từ Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Kỷ lục số ca nhiễm mới trước đây được WHO xác nhận là 237.743 vào ngày 17/7. Số người chết tăng 7.360, mức tăng một ngày lớn nhất kể từ ngày 10/5. Số người chết trung bình trung bình 1 ngày trong tháng 7 là 4.800 người, tăng nhẹ so với mức trung bình 4.600 1 ngày trong tháng 6.
Theo thống kê của Reuters, tổng số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã vượt qua 14 triệu người vào ngày 17/7, đánh dấu một mốc quan trọng khác trong sự lây lan của căn bệnh đã làm chết gần 600.000 người trong 7 tháng. Sự gia tăng này cho thấy 1 triệu ca nhiễm được xác nhận trong vòng chưa đầy 100 giờ.
WHO ghi nhận 71.484 trường hợp nhiễm mới ở Mỹ, 45.403 ca ở Brazil, 34.884 ca ở Ấn Độ và 13.373 ca ở Nam Phi.
Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 mới, chỉ sau Mỹ và Brazil. Các nhà dịch tễ học cho biết Ấn Độ vẫn còn nhiều tháng nữa mới đạt đến đỉnh điểm của dịch bệnh.
Trước đó, các trường hợp nhiễm bệnh ở Brazil đã vượt mốc 2 triệu người vào ngày 16/7, tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy một tháng và thêm gần 40.000 trường hợp mới mỗi ngày.
Mỹ, nước có số ca nhiễm lớn nhất thế giới, cũng đã cố gắng hạn chế sự bùng phát ở cấp bang và địa phương.

Từ 20/7, Pháp quy định đeo khẩu trang trong ngân hàng, cửa hàng

Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Veran ngày 18/7 cho biết Pháp sẽ thực thi đeo khẩu trang trong các không gian công cộng kín bao gồm ngân hàng, cửa hàng và chợ trong nhà (chợ có mái che) từ ngày 20/7 nhằm nỗ lực hạn chế sự hồi sinh của COVID-19 trên toàn quốc.
Chính phủ Pháp đã đẩy nhanh các kế hoạch bắt buộc đeo khẩu trang sau khi hàng loạt các chỉ số cho rằng virus có thể phát triển, đặc biệt là ở các khu vực ở miền Tây và miền Nam nước Pháp đã bị ảnh hưởng trong thời kỳ bùng phát từ tháng 3-5.
“Từ ngày 20/7, đeo khẩu trang sẽ là quy định bắt buộc trong không gian kín. Quy định này được áp dụng tại các cửa hàng, tòa nhà mở cửa cho công chúng, chợ có mái che và ngân hàng”, Veran tuyên bố.

25 triệu người Iran có thể đã bị nhiễm COVID-19

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 18/7 cho biết khoảng 25 triệu người Iran có thể đã bị nhiễm COVID-19 khi nước này áp đặt lại các hạn chế ở thủ đô và những nơi khác.
Con số này, từ một báo cáo mà Rouhani trích dẫn trong bài phát biểu trên truyền hình, cao hơn nhiều so với con số chính thức ngày 18/7 về số ca nhiễm 271.606, và tương ứng với hơn 30% dân số 80 triệu người Iran.
Văn phòng Tổng thống Rouhani cho biết số ca nhiễm bệnh dựa trên “kịch bản ước tính” từ một báo cáo nghiên cứu của Bộ Y tế Iran.
Iran là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với số ca nhiễm và tử vong tăng mạnh kể từ khi các hạn chế được nới lỏng, bắt đầu vào giữa tháng 4.
“Theo ước tính, cho đến nay 25 triệu người Iran đã bị nhiễm virus này và khoảng 14.000 người đã mất mạng”, ông Rouhani cho biết.
Ông nói thêm rằng, có thể khoảng 30 đến 35 triệu người sẽ gặp rủi ro.
“Hơn 200.000 người đã phải nhập viện. Bộ Y tế Iran dự đoán 200.000 người khác có thể cần điều trị tại bệnh viện trong những tháng tới”, Tổng thống Rouhani cho biết.
“Một quan chức của lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của chính phủ Iran cho biết 25 triệu người được Rouhani nhắc đến là những bệnh nhân bị ảnh hưởng nhẹ, những người không nghe theo lời khuyên y tế”, hãng thông tấn bán chính thức ISNA đưa tin.
Bộ Y tế Iran xác nhận 188 trường hợp tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số người chết vì COVID-19 tại Iran lên tới 13.979.
Các nhà chức trách vào ngày 18/7 đã nhất trí áp dụng các hạn chế trong một tuần tại thủ đô Tehran, bao gồm cấm các hoạt động tôn giáo và văn hóa, đóng cửa trường nội trú, quán cà phê, hồ bơi trong nhà, công viên giải trí và vườn thú.
“Từ ngày 19/7, 22 thành phố và thị trấn ở phía Tây Nam tỉnh Khuzestan sẽ thực thi lệnh phong toả trong 3 ngày”, chính quyền tỉnh này công bố trong ngày 18/7.

Cập nhật lúc 8h15 ngày 19-7-2020:
*Thế giới: 14.407.774 người mắc; 604.104 người tử vong
Tính đến 6h sáng 19/7, 5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới:
1. Mỹ: 3.831.492 người mắc; 142.859 người tử vong
2. Brazil: 2.075.124 người mắc: 78.735 người tử vong
3. Ấn Độ: 1.077.864 người mắc; 26.828 người tử vong
4. Nga: 765.437 người mắc; 12.247 người tử vong
5. Nam Phi: 350.879 người mắc; 4.948 người tử vong
*Việt Nam: 382 người mắc, 0 tử vong.
Đến 6h ngày 19/7, không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.
Tổng cộng 357 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
• 16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
• 341 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 17/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 19/7: WHO ghi nhận số ca nhiễm toàn cầu gia tăng trong ngày thứ 2 liên tiếp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO