Cập nhật dịch COVID-19 sáng 17/7: Gần 14 triệu ca nhiễm, hơn 591.000 ca tử vong trên thế giới

Mai Đan| 17/07/2020 15:58

(TN&MT) - Tính đến 6h40 sáng 17/7, thế giới ghi nhận gần 14 triệu ca nhiễm và hơn 591.000 trường hợp tử vong vì COVID-19. Mỹ lên kế hoạch giảm các xét nghiệm không cần thiết, trong khi tại Brazil, sau chưa đầy một tháng, số ca nhiễm COVID-19 chạm mốc hơn 2 triệu người.

Mỹ sẽ giảm xét nghiệm COVID-19 “không cần thiết”

“Mỹ đang chuẩn bị ban hành hướng dẫn về việc giảm xét nghiệm COVID-19 không cần thiết khi nước này tiến hành hoạt động để giảm thời gian quay vòng cho các xét nghiệm”, một quan chức y tế cấp cao của Mỹ cho biết ngày 16/7.

Brett Giroir, trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết, các chi tiết của hướng dẫn vẫn đang được bổ sung nhưng nó sẽ nhằm mục đích ngăn chặn các bệnh nhân COVID-19 đã hoàn thành việc cách ly tại nhà trước khi trở lại làm việc hoặc đi học.

Phát biểu trong một cuộc gọi với báo giới, ông Brett Giroir cho biết những cuộc xét nghiệm không cần thiết như vậy đã làm trở ngại cho hệ thống y tế.

Quá mệt mỏi, một nhân viên y tế nghỉ ngơi khi mọi người xếp hàng dài để xét nghiệm COVID-19 tại Houston, Texas, Mỹ vào ngày 7/7/2020. Ảnh: Reuters

“Bạn không cần phải xét nghiệm lại trừ khi bạn là một trường hợp nguy kịch trong bệnh viện hoặc gặp triệu chứng bất thường với sự ức chế miễn dịch trong trường hợp bạn có thể bị nhiễm virus lâu hơn 7 hoặc 8 ngày”, ông Brett Giroir nói thêm.

Theo ông, thời gian quay vòng tiếp tục là một vấn đề đối với các cuộc xét nghiệm COVID-19 và mong muốn mức trung bình giảm xuống còn 3 ngày xét nghiệm. Hiện tại, chỉ có 26 bang mất 3 ngày hoặc ít hơn để đưa ra kết quả xét nghiệm và 1 bang mất hơn 5 ngày.

“Hướng dẫn mới về xét nghiệm không phải là kết quả của sự thiếu hụt, nhưng vì thực sự không cần các xét nghiệm như vậy”, Girior nhấn mạnh.

Chính phủ Mỹ đang cố gắng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc chuyển đổi các xét nghiệm dựa trên phòng thí nghiệm vốn có thể có thời gian quay vòng dài hơn thành các xét nghiệm thử nhanh tại giường, có thể cung cấp kết quả trong vài phút và được tiến hành ở nhiều địa điểm khác nhau.

“Chính phủ Mỹ hy vọng sẽ có 20 triệu xét nghiệm nhanh tại giường mỗi tháng vào tháng 9”, Girior cho biết.

Brazil: Hơn 2 triệu ca nhiễm, tăng gấp đôi sau chưa đầy một tháng

Brazil ngày 16/7 đã vượt qua mốc 2 triệu ca nhiễm COVID-19, với rất ít dấu hiệu cho thấy tốc độ gia tăng đang chậm lại.

Brazil là nước bùng phát dịch bệnh lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ. Theo số liệu của chính phủ, trong những tuần gần đây, Brazil đã có gần 40.000 trường hợp nhiễm mới được xác nhận mỗi ngày.

Theo thống kê của Reuters, ngược lại, 43 ngày trôi qua từ 1 triệu đến 2 triệu ca nhiễm tại Mỹ, trong đó sự lây lan của COVID-19 đã giảm nhẹ trong tháng 5 trước khi tăng tốc trở lại vào tháng 6.

Tính đến ngày 16/7, tổng số ca nhiễm ở Brazil là 2.012.151 người, trong khi số người chết là 76.688.

Những người đi làm đi về phía ga tàu điện ngầm trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại Rio de Janeiro, Brazil vào ngày 16/7/2020. Ảnh: Reuters

Brazil, quốc gia lớn nhất ở Mỹ Latinh, là nơi sinh sống của khoảng 210 triệu người - gần bằng hai phần ba dân số Mỹ.

Ở cả hai quốc gia, sự lây nhiễm đã bùng nổ khi virus lây lan ở những khu vực mới cách xa các thành phố lớn nhất.

Ở một số thành phố lớn như Rio de Janeiro và Sao Paulo, nơi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên ở Brazil, các ca bệnh mới hàng ngày đã ổn định và thậm chí bắt đầu giảm chậm. Tuy nhiên, ở các nơi khác, sự bùng phát lại mạnh hơn.

Trong số các bang có ổ dịch phát triển nhanh nhất là Rio Grande do Sul và Parana ở miền Nam Brazil, nơi đã sớm che đậy sự bùng phát của họ.

“Bệnh COVID-19 đã phát triển không chỉ theo thời gian mà còn qua các khu vực địa lý. Dịch bệnh có thể chưa đạt đến đỉnh cao ở Brazil vì sự bùng phát đại dịch liên tiếp xảy ra ở nhiều khu vực khác nhau”, ông Roberto Medronho, Giáo sư y khoa tại Đại học Liên bang Rio de Janeiro cho biết.

Cập nhật lúc 6h40 ngày 17/7/2020:
*Thế giới: 13.923.043 người mắc; 591.774 người tử vong
Tính đến 18h ngày 16/7/2020, 5 nước có ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Peru.
*Việt Nam: 381 người mắc, 0 tử vong.
Đến 18h ngày 16/7, không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.
Tổng cộng 356 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong đó:
16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
340 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến ngày 14/7) được chữa khỏi (giai đoạn 2)
Theo Tổng hợp từ Reuters & CNN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 17/7: Gần 14 triệu ca nhiễm, hơn 591.000 ca tử vong trên thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO