Cập nhật dịch COVID-19 sáng 13/8: Ý yêu cầu xét nghiệm đối với du khách đến từ 4 quốc gia

Mai Đan| 13/08/2020 10:39

(TN&MT) - Ngày 12/8, nước Ý đã ra lệnh những người từ Croatia, Hy Lạp, Malta và Tây Ban Nha phải được xét nghiệm COVID-19 khi đến Ý trong bối cảnh số ca nhiễm mới gia tăng ở 4 quốc gia trên.

Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza cho biết trên Facebook rằng ông đã ký lệnh mới và yêu cầu bất kỳ ai đi từ hoặc qua Colombia sẽ không được phép đến Ý.

Một hành khách đeo khẩu trang đang đi bộ tại Sân bay Fiumicino, một trong hai sân bay trên thế giới đạt được “Chứng nhận An toàn sinh học” nhờ áp dụng đúng các biện pháp an ninh để ngăn ngừa nhiễm trùng tại Rome, Ý vào ngày 30/6/2020. Ảnh: Reuters

Ý là quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 và đã ghi nhận hơn 35.000 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21/2. Số ca mắc mới hàng ngày ở Ý đã tăng nhanh trong tháng trước, mặc dù ít hơn so với nhiều nước châu Âu khác.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cho biết nước này ghi nhận khoảng 481 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong vào ngày 12/8.

Cập nhật lúc 9h30 ngày 13/8/2020:

*Thế giới: 20.794.831 người mắc; 752.372 người tử vong

Tính đến 6h sáng 13/8, 5 quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới gồm:

STT

Tên nước

Số ca mắc

Số ca tử vong

1

Mỹ

5.356.627

168.989

2

Brazil

3.164.785

104.201

3

Ấn Độ

2.395.471

47.138

4

Nga

902.701

15.260

5

Nam Phi

568.919

11.010

 

Theo Tổng hợp từ Reuters
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cập nhật dịch COVID-19 sáng 13/8: Ý yêu cầu xét nghiệm đối với du khách đến từ 4 quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO