Cấp bách ổn định đời sống người dân miền Trung sau mưa lũ lịch sử

Tiến Nhất| 27/11/2020 20:18

(TN&MT) - Ngày 27/11, tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp tại 6 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sau thiên tai năm 2020.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị

Đợt mưa lũ liên tiếp chưa từng có trong lịch sử

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, đợt bão lũ lịch sử vừa qua, ngành nông nghiệp bị thiệt hại lớn nhất, trọng tâm rơi vào 6 tỉnh miền Trung với tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 30.000 tỷ đồng, hàng trăm người thương vong. Riêng lĩnh vực nông nghiệp bị thiệt hại 4.000ha lúa, 7.600ha hoa màu, 139.565 ha rừng, 12.672ha nuôi thủy sản bị thiệt hại; 38.500 con gia súc, 3.214.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 165km đê biển, cửa sông bị sự cố; 45,9km kè bị hư hỏng; 88 điểm sạt lở bờ biển với tổng chiều dài là 141km...

Trước tình trạng “bão chồng bão”, “lũ chồng lũ” trong 2 tháng gần đây, được đánh giá chưa từng có trong nhiều năm qua, Bộ đã huy động tổng lực toàn bộ lực lượng đồng hành cùng miền Trung vừa triển khai các giải pháp phòng chống cũng như khôi phục sản xuất để ổn định cuộc sống người dân.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ: Tỉnh đã huy động hàng ngàn ngày công của các lực lượng, phương tiện để ra quân xung kích triển khai san, gạt, cải tạo đồng ruộng và diện tích hoa màu bị vùi lấp, hàn gắn tạm thời các tuyến kênh mương bị hư hỏng, sẵn sàng triển khai vụ Đông Xuân 2020 - 2021 thắng lợi. Qua quá trình triển khai, tỉnh đã cải tạo ruộng đất được hơn 1.000 ha tại các huyện Triệu Phong, Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị…

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá về thiệt hại nặng nề chưa từng có do bão lũ gây ra tại địa phương

“Tuy nhiên, do khối lượng diện tích lúa, hoa màu bị vùi lấp khá lớn nên công tác tác cải tạo, hoàn trả diện tích và hệ thống kênh mương nội đồng bị vùi lấp vẫn đang gặp nhiều khó khăn, cần phải huy động phương tiện cơ giới và lực lượng nhân công lớn trong thời gian dài mới có thể hoàn thành được…” – ông Đồng nói.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Trải qua các đợt bão lũ vừa qua, tỉnh Quảng Nam chịu thiệt hại lớn về người và tài sản, đặc biệt về trồng trọt, chăn nuôi, thủy lợi, giao thông... Sau bão lũ tỉnh đã và đang nỗ lực triển khai ổn định cuộc sống nhân dân thông qua các giải pháp như: làm nhà tạm, quy hoạch lại khu dân cư, sớm hỗ trợ lương thực, cây con giống kịp thời cho người dân… Hiện nay, tỉnh tập trung chỉ đạo cũng như hỗ trợ người dân sản xuất trồng trọt, chăn nuôi lương thực ngắn ngày để phục vụ nhu cầu trước mắt và trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong đó, ưu tiên các giống rau màu, vật nuôi có thời gian sinh trưởng ngắn, có thể thu hoạch sớm…

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: Suốt tháng 10 - 11 tỉnh liên tiếp gánh chịu hậu quả các đợt mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng với hơn 110 xã, phường, thị trấn bị ngập. Tỉnh đã triển khai các biện pháp hỗ trợ cuộc sống trước mắt cho người dân. Đồng thời, tỉnh đã có chủ trương sẽ hỗ trợ 100% giống vụ Đông và vụ Xuân tới đây cho người dân. Hiện, bà con đang từng bước nhận được tiền hỗ trợ và giống. Tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp và nguồn lực để chuẩn bị kĩ cho vụ mùa sắp tới. Trong đó, ưu tiên chọn nguồn giống, vật nuôi tốt...

Bộ NN&PTNT cùng 6 tỉnh miền Trung bàn giải pháp khôi phục sinh kế, tái thiết đời sống người dân sau mưa lũ

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân 6 tỉnh miền Trung

Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, Chính phủ đã xuất cấp 15.804 tấn gạo; Bộ NN&PTNT đã hỗ trợ 23 tấn hạt giống ngô và gần 16 tấn hạt giống rau cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng hỗ trợ 13 tấn lúa, ngô giống các loại, để giúp người dân 4 tỉnh trên. Cùng với đó, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 1.250 tỷ đồng cho 9 tỉnh miền Trung; Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT đã kêu gọi các tổ chức quốc tế và một số quốc gia hỗ trợ tiền, hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá trên 21,53 triệu USD.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý các địa phương tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực từ nay đến Tết Nguyên đán, nhất là những vùng bị chia cắt do sạt lở. Đặc biệt, phải ổn định môi trường sau lũ, phải huy động tổng lực cùng vào cuộc, nhất là đã sắp vào mùa Đông với tính dự báo đến sớm, gây rét đậm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh. Trong công tác phòng chống dịch bệnh cần lưu ý phải sử dụng biện pháp vôi bột hàng đầu với tính hiệu quả, đa chiều, diệt khuẩn, đảm bảo môi trường hơn so với các loại thuốc sát trùng...

Bộ NN&PTNT hỗ trợ cá giống cho tỉnh Quảng Trị tái sản xuất sau mưa lũ

Để thực hiện điều đó, Bộ trưởng lưu ý ngay từ bây giờ các địa phương phải tính toán thật kỹ phương án tái sản xuất một cách hợp lý về khâu giống cây trồng vật nuôi, quy trình thực hiện. Có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi một cách hợp lý ở vùng bị đất cát bồi lấp quá dày mà trước mắt chưa thể khắc phục với phương châm “Đã phục hồi phải chắc chắn, không chắc chắn đừng phục hồi”, trước mắt là vụ Đông Xuân 2020-2021 và vụ Xuân 2021.

Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục có những đoàn chuyên gia liên ngành đồng hành cùng các tỉnh miền Trung cũng như xúc tiến các gói hỗ trợ ADB một cách kịp thời trong công tác tái thiết sinh tế sau mưa lũ. Đồng thời thúc đẩy, kết nối sự chia sẻ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước chung tay cùng các tỉnh miền Trung đứng dậy sau đợt mưa lũ lịch sử.

“Với tư cách là cơ quan thường trực trong công tác phòng chống thiên tai của Trung ương. Bộ NN&PTNT sẽ có báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ những vấn đề lớn đảm bảo sinh kế về lâu dài với các địa phương nằm trong vùng chịu ảnh hưởng lớn của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trong tình hình mới...” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp bách ổn định đời sống người dân miền Trung sau mưa lũ lịch sử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO