Cao tốc La Sơn & Túy Loan

Đà Nẵng: Sạt lở nghiêm trọng tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan
Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang khắc phục tạm và đặt biển cảnh báo phương tiện lưu thông 1 chiều qua vị trí sạt lở.
  • Sẵn sàng vận hành tuyến cao tốc hơn 11.000 tỷ đồng nối Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng
    Dự án cao tốc La Sơn – Túy Loan đang được chủ đầu tư kiểm tra, rà soát lại các hạng mục cuối cùng, bảo đảm vận hành tuyệt đối an toàn trước khi khánh thành, thông xe.
  • Xóa “đường ngang, lối tự phát” sẵn sàng thông xe cao tốc La Sơn – Túy Loan
    (TN&MT) - Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan nối Đà Nẵng và huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) dự kiến chính thức thông xe, khai thác trong tháng 4/2022. Để đảm bảo an toàn trước ngày vận hành chính thức, BQL dự án đường Hồ Chí Minh đang tích cực phối hợp các địa phương kiểm tra và đóng hoàn toàn các đường ngang tự ý mở dọc cao tốc.
  • Thừa Thiên - Huế: Tái diễn “nạn” tháo dỡ hàng rào bảo vệ cao tốc
    (TN&MT) - Những hàng rào bằng thép gai để bảo vệ cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế đang bị người dân tháo dỡ, nhằm vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ tràm... Sự bất cập này không phải là lần đầu diễn ra, gây mất an toàn giao thông.
  • Thông qua nghiệm thu dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan
    (TN&MT) - Cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP. Đà Nẵng đã được Hội đồng Kiểm tra nhà nước chấp thuận nghiệm thu công trình để bàn giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam có kế hoạch đưa vào vận hành khai thác.
  • Tiếp tục gỡ vướng để cao tốc La Sơn - Túy Loan sớm hoàn thành
    (TN&MT) - Khoảng 12km trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc địa bàn TP. Đà Nẵng đang trở thành lực cản khi đơn vị thi công gặp khó do chưa được bàn giao mặt bằng.
  • Cao tốc La Sơn - Túy Loan vẫn chưa thể về đích vì vướng mặt bằng
    (TN&MT) - Triển khai từ năm 2014, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc BQL dự án đường Hồ Chí Minh) dài 77 km, kéo dài từ ngã ba Phú Lộc (TT- Huế) đến Túy Loan (Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) được phê duyệt hơn 11.500 tỷ đồng, đến nay phải cần thêm khoảng 2.000 tỷ đồng nữa để hoàn thiện thành quy mô đường cao tốc 4 làn xe.
  • Xử lý nghiêm đối tượng tháo dỡ hàng rào cao tốc La Sơn - Túy Loan
    (TN&MT) - Nhiều đối tượng đã tháo dỡ trái phép hàng rào an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan để mở những đường ngang vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ. Lãnh đạo Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nghiêm hành vi này.
  • Hàng rào bảo vệ cao tốc La Sơn - Túy Loan bị tháo dỡ để khai thác gỗ
    (TN&MT) - Nhiều người dân sống xung quanh cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa bàn huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phá bỏ hàng rào bảo vệ cao tốc để mở những đường ngang vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ.
  • Bất chấp lệnh cấm, xe tải chạy “chui” trên cao tốc La Sơn- Túy Loan
    (TN&MT) - Để né tránh trạm thu phí trên QL1A thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều phương tiện đã tìm mọi cách lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, mặc dù tuyến đường này chưa hoàn thiện và bàn giao. Những ngày qua dù đơn vị thi công đã lắp biển cấm, đổ đất ngang giữa đường nhưng nhiều xe tải, ô tô... vẫn “ngó lơ”.
  • Cao tốc La Sơn - Túy Loan sạt lở, dân hoang mang
    (TN&MT) - Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2018, nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ và đang xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình sau gần 4 năm thi công.
  • Dân chặn xe chở vật liệu thi công cao tốc La Sơn - Túy Loan
    (TN&MT) - Những ngày gần đây, quá bức xúc trước việc xe tải chở đất phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn - Túy Loan) phá đường, gây ô nhiễm môi trường dai dẳng nên người dân ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đã mang chướng ngại vật ra chặn xe tải, không cho lưu thông.
  • Vụ lấp ruộng vườn do thi công cao tốc La Sơn - Túy Loan: Nhận sai và sẽ khắc phục gấp
    (TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường ngày 8/2 có đăng bài “Dân lo lắng bởi đất đá lấp ruộng vườn do thi công cao tốc La Sơn - Túy Loan” - phản ánh quá trình thực hiện thi công dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhiều diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bị bồi lấp và không thể sản xuất được. Sự việc kéo dài từ năm 2016 đến nay vẫn chưa được giải quyết.
  • Dân lo lắng bởi đất đá lấp ruộng vườn do thi công cao tốc La Sơn - Túy Loan
    (TN&MT) - Trong quá trình thực hiện thi công dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhiều diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bị bồi lấp và không thể sản xuất được. Dù phía chính quyền Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công dự án xử lý từ năm 2016, tuy nhiên đến nay, đơn vị thi công vẫn “ngó lơ” chỉ đạo từ trên, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
  • Đất sản xuất bị bồi lấp do thi công cao tốc La Sơn - Túy Loan
    (TN&MT) - Do thực hiện thi công để đảm bảo tiến độ dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhiều diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân ở xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bị bồi lấp và không thể sản xuất được. Chính quyền và người dân địa phương cũng đang loay hoay với bài toán đất sản xuất bị thu hẹp, trong khi dự án đang gấp rút triển khai để hoàn thành.
  • Dân mất đất canh tác vì nhường đất cho  DA cao tốc La Sơn - Túy Loan
    (TN&MT) - Do thực hiện di dời, giải tỏa theo chủ trương chung đảm bảo tiến độ thi công dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, có nhiều hộ dân ở 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bị giải tỏa di dời nhà ở, đất sản xuất. Vậy nhưng đến nay, người dân không những mất đất sản xuất, mà còn không có nhà để ở vì dự án xây dựng Khu tái định cư Tà Lang, Giàn Bí vẫn còn “nằm trên giấy”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO