cao

Bộ TN&MT: Phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công việc trong Quý II-2024
Chiều ngày 19/4, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Quý I năm 2024. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, Lê Minh Ngân cùng thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ.
  • Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững vùng đồng bào dân tộc
    (TN&MT) - Những năm qua, nhất là từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật tới người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng sâu, vùng xa, qua đó giúp người dân nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường.
  • Bắt tay “ông lớn” ngành điều dưỡng Nhật Bản, Phương Đông Asahi tiên phong trong quản lý vận hành dưỡng lão cao cấp tại Việt Nam
    (TN&MT) - Năm 2024 trước xu thế phát triển mô hình Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão cao cấp, Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi của Shark Nguyễn Thanh Việt đã có “cú bắt tay” chiến lược với Tsubasa Group - Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý vận hành dưỡng lão.
  • Chương trình hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
    Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
  • Hội nghị Chiến lược phát triển kinh tế tư nhân 2024 tổ chức tại Quảng Ninh
    (TN&MT) - Ngày 15/4, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chủ trì, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp, tổ chức.
  • An Giang: Nâng cao chất lượng cuộc sống từ bảo vệ môi trường
    (TN&MT)- Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên trong việc thu gom, phân loại, xử lý chất thải phát sinh góp phần bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với giảm nghèo bền vững.
  • Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
  • Đà Nẵng: Sẽ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên – Túy Loan theo yêu cầu
    (TN&MT) - Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Đà Nẵng) đang gặp nhiều khó khăn bởi công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc như các lô đất không xác định được người có quyền sử dụng đất, giá bồi thường đất nông nghiệp cũng còn thấp so với thực tế người dân yêu cầu, công tác di dời mộ...
  • Những trải nghiệm đỉnh cao chỉ có trên VinFast VF 8
    Bên cạnh sức mạnh động cơ, VF 8 mang tới những trải nghiệm đỉnh cao cho người dùng nhờ tính năng hỗ trợ lái ADAS vượt trội trong phân khúc SUV hạng D, đi cùng các công nghệ thời thượng giúp xe thông minh hơn theo thời gian.
  • Đắk Lắk: Chủ động ứng phó trước nắng hạn
    (TN&MT) - Hồ hết nước, suối cạn dòng, cây trồng bị khô lá… là những cụm từ được nhắc đến nhiều ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Để hạn chế tối đa những thiệt hại do nắng hạn gây ra, người dân và chính quyền cũng như các đơn vị liên quan đang nỗ lực tìm các phương án chủ động chống hạn, bảo vệ cây trồng.
  • Điện Biên: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân từ xây dựng nông thôn mới
    (TN&MT) - Nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân từ xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Điện Biên đã và đang tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cũng như góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bàn giải pháp xoay quanh vấn đề này, phóng viên Báo TN&MT đã có buổi trao đổi với ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
  • Dự án The Wisteria: Giải “bài toán” căn hộ 3 phòng ngủ nhưng giá hợp lý ở Hà Nội
    (TN&MT) - Với thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích, căn hộ 3 phòng ngủ đang là lựa chọn hàng đầu cho cả giới đầu tư sành sỏi và khách hàng mong muốn an cư lạc nghiệp. Thế nhưng nguồn cung ít ỏi khiến việc tìm kiếm một căn hộ như ý đang vô cùng khó khăn …
  • Cạo trọc đầu để... đánh giặc
    (TN&MT) - Nhiều người biết Trung tướng Lê Nam Phong đánh giặc giỏi với những biệt danh “Năm lửa”, “Năm hỏa lực”, "Năm bình tông", "Hùm xám Đông Nam Bộ"… Cũng nhiều người biết Tướng Nam Phong là Đại đội trưởng Đại đội 225 (Tiểu đoàn 322, Trung đoàn 88 - Trung đoàn Tu Vũ, Đại đoàn 308) làm nhiệm vụ mở cửa mở đánh vào đồi Độc Lập tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng, ít ai biết lý do vì sao ông lại có biệt danh “Đại đội trưởng đầu trọc”.
  • Chuyển đổi năng lượng trong nhà máy điện than
    (TN&MT) - Theo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2030, nhiệt điện than còn chiếm 20% tổng công suất các nguồn điện của cả nước và định hướng đến năm 2050, Việt Nam chấm dứt sử dụng than để phát điện. Trước mắt, nhu cầu cấp bách của các nhà máy điện than đang hoạt động là chuyển dần sang sử dụng nhiên liệu sinh khối và amoniac.
  • Quảng Ninh: Tập huấn về “Bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu”
    (TN&MT) - Ngày 10/4, tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về “Bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu”.
  • Quảng Ninh sơ kết 3 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
    (TN&MT) - Ngày 10/4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO