Cao Bằng: Ngày làm việc đầu năm diễn ra khẩn trương, nghiêm túc

Anh Thư| 17/02/2021 12:51

(TN&MT) - Sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng ngày 17/2/2021, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã bắt đầu trở lại làm việc bình thường với khí thế khẩn trương, nghiêm túc và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn thể cán bộ, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng bắt tay ngay vào công việc với khí thế khẩn trương, nghiêm túc.

Ngay từ sáng sớm của ngày làm việc đầu năm sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, có mặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Cao Bằng, chúng tôi cảm nhận được không khí sôi nổi trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Sáng nay, 100% cán bộ, công nhân, viên chức thuộc 5 phòng, 1 Chi cục quản lý nhà nước và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có mặt tại cơ quan làm việc bình thường. Tại buổi làm việc đầu năm mới, các đồng chí lãnh đạo Sở bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức trong đơn vị được đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thực sự vui tươi, an toàn và lành mạnh. Ngay sau đó, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng và các đơn vị trực thuộc Sở đã bắt tay ngay vào công việc với khí thế sôi nổi.

Ông Lê Lục Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết, năm nay do tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp nên Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng không tổ chức gặp mặt đầu năm. Thay vào đó, lãnh đạo Sở sẽ đến từng phòng chuyên môn để chúc Tết, kiểm tra quân số và giao nhiệm vụ. Toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cao Bằng (Vietinbank Cao Bằng) trong ngày làm việc đầu năm mới.

Còn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Cao Bằng (Vietinbank Cao Bằng) trong sáng ngày làm việc đầu tiên, phóng viên ghi nhận rất đông khách hàng đến giao dịch: gửi tiền tiết kiệm, chuyển tiền... Đội ngũ nhân viên tận tình hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng các thủ tục giao dịch và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách. Bà Đinh Thị Thanh Bình, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Từ sáng sớm, tôi thấy không khí làm việc tại đây rất nhộn nhịp, nghiêm túc. Các nhân viên của Chi nhánh nhiệt tình hướng dẫn người dân trong khâu làm các thủ tục.

Không chỉ riêng các cơ quan, đơn vị bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều Công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cũng đã tập trung, thực hiện sản xuất, kinh doanh trong không khí phấn khởi, tinh thần làm việc với khí thế thi đua lao động hăng say và nghiêm túc với mong muốn đạt được những thành tích cao hơn so với năm trước.

Ông Nguyễn Bá Sinh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng cho biết, sáng ngày 17/2/2021, đồng loạt 100% cán bộ, công nhân viên của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đi làm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Do tình hình dịch Covid-19, Công ty không tổ chức gặp mặt đầu năm mà lãnh đạo đơn vị sẽ đi từng phòng, từng phân xưởng để chúc Tết, nghe báo cáo tình hình vui Xuân, đón Tết. Ngay buổi sáng ngày hôm nay, tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã bắt tay ngay vào công việc với khí thế, quyết tâm cao nhất, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã bắt tay ngay vào công việc với tinh thần làm việc khẩn trương, lao động hăng say và nghiêm túc. Với khí thế hăng say, sôi nổi, hy vọng rằng đây sẽ là tín hiệu vui, động lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 của tỉnh Cao Bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Ngày làm việc đầu năm diễn ra khẩn trương, nghiêm túc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO