Cao Bằng: Khai mạc triển lãm “Chiến thắng Biên giới năm 1950”

Nguyễn Hùng| 28/09/2020 15:22

(TN&MT) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên Giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2020), sáng 28/9, tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950” và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950” và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng.

Triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950” giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật và bài viết tiêu biểu, được chia thành 3 phần, với các chủ đề chính như: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Biên giới năm 1950; Chiến dịch Biên giới - Bước ngoặt lịch sử; Viết tiếp chiến công.

Phát biểu chào mừng Triển lãm, ông Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới phía Đông Bắc của Tổ quốc, có trên 333 km đường biên giới giáp với nước bạn Trung Quốc. Trước tầm quan trọng của chiến dịch Biên giới, đầu tháng 9/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường ra mặt trận, và nơi đây là trận đánh duy nhất Người trực tiếp quan sát, theo dõi và chỉ đạo trận đánh Đông Khê mở màn cho chiến dịch Biên giới năm 1950. Ngày 3/10/1950, Cao Bằng giải phóng đã trở thành hậu phương vững chắc chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến đang bước vào giai đoạn tổng phản công, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ, anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, Triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950” là một trong các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên Giới năm 1950 và Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2020). Thông qua các hình ảnh, tài liệu, hiện vật trưng bày tại Triển lãm là dịp để Đảng bộ, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ôn lại những chiến công vẻ vang của dân tộc, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân và đặt biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh.

Phát biểu khai mạc Triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950”, Trung tá Nguyễn Thành Lê, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khẳng định, cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta trên mặt trận Cao Bằng, Lạng Sơn đã cùng với cả nước khắc phục muôn vàn khó khăn, gian khổ, dũng cảm, kiên cường, sáng tạo mở Chiến dịch Biên giới năm 1950 giành thắng lợi to lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với cách mạng. Chiến thắng này trở thành một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành thắng lợi và để lại những bài học quý báu về nghệ thuật chỉ đạo, tinh thần đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950” nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950.

Thời gian tổ chức Triển lãm chuyên đề “Chiến thắng Biên giới năm 1950” và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng từ ngày 28/9 đến ngày 20/10/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Khai mạc triển lãm “Chiến thắng Biên giới năm 1950”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO