Cao Bằng: Cần xử lý triệt để tình trạng đổ thải trái phép san lấp đất nông, lâm nghiệp

Anh Thư - Quốc Sơn| 29/10/2020 20:02

(TN&MT) - Nhiều người dân tự ý thông đồng với một số doanh nghiệp cũng như các chủ xe ô tô vận tải để đổ đất đá thải trái phép lên đất nông, lâm nghiệp của gia đình mình mà chưa chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm san lấp tạo mặt bằng, thay đổi hiện trạng địa hình, suy giảm chất lượng đất.

Xe ô tô tải biển kiểm soát 11C-024.35 chở đất đá thải đổ trộm xuống điểm đổ thải trái phép tại Khuổi Diển, xã Lê Chung, huyện Hoà An (Cao Bằng). (Ảnh chụp lúc 13h25’ ngày 16/9/2020).

Thậm chí, có nơi trở thành như “tiền lệ”, biến diện tích đất nông, lâm nghiệp thành bãi đổ thải trộm của các công trình, dự án. Vấn đề này đang có chiều hướng gia tăng, phức tạp ở nhiều địa phương tỉnh Cao Bằng.

Đó là thực trạng đổ đất đá thải đang diễn ra khá phổ biến và phức tạp, khó xử lý tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý nhà nước về vấn đề này còn lỏng lẻo, tình trạng đổ thải trái phép từ các công trình, các dự án xây dựng khi báo chí phản ánh chưa được các cấp chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng kịp thời chỉ đạo, tiến hành xử lý kiên quyết, triệt để, hoặc nếu có xử lý thì chưa đủ sức răn đe, hay có xử phạt rồi để cho “tồn tại”, từ đó đã tạo ra tiền lệ xấu cho các hành vi vi phạm tiếp diễn.

Hàng nghìn khối đất đá thải đổ trái phép lên đất lâm nghiệp tại xóm Khuổi Diển, xã Lê Chung, huyện Hoà An (Cao Bằng). (Ảnh chụp lúc 13h25’ ngày 16/9/2020).

Tình trạng nhiều điểm đổ đất đá thải trái phép dọc tuyến tỉnh lộ 209, thuộc khu vực xóm Pác Khuổi đến xóm Khuổi Diển, xã Lê Chung, huyện Hoà An (Cao Bằng) đã được Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phản ánh từ tháng 11/2019.

Nhưng hiện nay vẫn tiếp tục diễn ra tình trạng nhiều xe ô tô tải chở hàng nghìn khối đất đá thải đến đổ trộm lên đất lâm nghiệp ngay bên lề đường, bất chấp vi phạm quy định của pháp luật, mà chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng không hề hay biết, hoặc có biết nhưng chưa có biện pháp xử lý để ngăn chặn kịp thời.

Đơn cử, lúc 13h25’, ngày 16/9/2020, phóng viên Báo TN&MT trực tiếp bắt gặp xe ô tô mang biển kiểm soát 11C-024.35 đang “ngang nhiên” đổ trộm đất đá thải xuống điểm đổ thải trái phép tại xóm Khuổi Diển, xã Lê Chung, huyện Hoà An mà trước đây Báo TN&MT đã từng phản ánh.

Phần lớn diện tích 6.000 m² ruộng trồng lúa 2vụ/năm của các hộ dân xóm Nam Phong I, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng đã bị san lấp bởi đất đá thải đổ trái phép, làm mất khả năng canh tác. (Ảnh chụp lúc 14h45’ ngày 22/10/2020).

Diễn ra tình trạng tương tự, người dân xóm Nam Phong I, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) bức xúc cho biết, thiết tưởng tháng 11/2019, Báo TN&MT đã phản ánh tình trạng phần lớn trong số 6.000 m² ruộng trồng lúa 2 vụ/năm của 8 hộ dân xóm Nam Phong không còn sản xuất được do bị ảnh hưởng bởi công trình thi công của Công ty TNHH Chế biến khoáng sản Nam Phong và trước mặt tiền của diện tích đất ruộng này có quốc lộ 34 đi qua trở thành bãi đổ đất đá thải, san lấp thành mặt bằng của các đơn vị thi công công trình giao thông thì tình trạng đổ thải ở đây sẽ được xử lý triệt để, chấm dứt.

Nhưng thực tế, giờ vẫn tiếp diễn nhiều xe ô tô tải vẫn chở đất đá thải đến đây để đổ trộm, thậm chí còn đổ ra cả dọc hành lang quốc lộ 34, tại Km244 thuộc địa bàn xóm Nam Phong mà không thấy chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng của tỉnh đến kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Các ông NIL, NVH, xóm Nam Phong I, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng phản ánh, hằng ngày thường vào thời điểm giờ nghỉ trưa hay đêm tối là có xe ô tô tải chở đất, đá, bê tông thải xây dựng đến đổ trộm lên đất ruộng và bên lề đường tại Km244 quốc lộ 34 thuộc địa bàn xóm. “Họ” không chỉ đổ xuống diện tích đất ruộng còn lại mà còn đổ ngay dọc lề đường, lấn chiếm hành lang quốc lộ, lấp hết rãnh thoát nước tuyến đường. Những ngày trời nắng, nhiều phương tiện giao thông đi lại, gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường, mỗi khi có mưa to thì nhầy nhụa, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân địa phương.

Nhiều đống đất đá thải xây dựng đổ trộm dọc lề đường, lấn chiếm hành lang giao thông tại Km244, quốc lộ 34 thuộc xóm Nam Phong I, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng). (Ảnh chụp lúc 14h45’ ngày 22/10/2020).

Tình trạng đổ đất, đá thải trái phép lên đất nông, lâm nghiệp để tạo mặt bằng đã làm biến đổi địa hình, suy giảm chất lượng đất cũng như làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định, gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, ô nhiễm môi trường đất, lấn chiếm hành lang giao thông, thực tế đang diễn ra khá phổ biến, có chiều hướng gia tăng, nhiều phức tạp, gây ra những khó khăn cho công tác quản lý tài nguyên đất tại nhiều địa phương tỉnh Cao Bằng.

Đề nghị, các cấp chính quyền, ngành chức năng tỉnh Cao Bằng tăng cường công tác quản lý, điều tra làm rõ và kiên quyết xử lý triệt để theo quy định pháp luật những doanh nghiệp, cá nhân thực hiện đổ thải trái phép để ngăn chặn vi phạm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Cần xử lý triệt để tình trạng đổ thải trái phép san lấp đất nông, lâm nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO