Cao Bằng: 34 cán bộ y tế tiếp tục lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

Nguyễn Hùng| 26/08/2021 11:37

(TN&MT) - Sáng 26/8, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ xuất quân (đợt 2) với 34 cán bộ, viên chức y tế của tỉnh vào hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch bệnh Covid-19. Đây là lần thứ 2 tỉnh Cao Bằng chi viện nhân lực y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà, động viên 34 cán bộ, viên chức y tế tỉnh trước khi lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục cử đoàn nhân lực gồm 34 cán bộ, viên chức y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn nhân lực Y tế với 34 thành viên là các bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên thuộc Bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm y tế, Bệnh viện Đa khoa các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Các thành viên trong đoàn nhân lực Y tế chi viện lần này được tập huấn, nghiên cứu lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và sử dụng trang thiết bị bảo hộ phòng, chống dịch; thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính; quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà; thực hành tiêm chủng vắc xin Covid-19; cập nhật các kiến thức chẩn đoán và điều trị SARS CoV-2…

Đoàn nhân lực Y tế tỉnh Cao Bằng lên đường hướng về Thành phố Hồ Chí Minh, với quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Tại buổi lễ xuất quân, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh, đây là đợt thứ 2 tỉnh Cao Bằng cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Với nghĩa cử cao đẹp đó, không chỉ thể hiện truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, tương thân tương ái của dân tộc ta, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng chung sức, đồng lòng cùng cả nước hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng cho rằng, làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, mỗi thành viên trong đoàn công tác cần phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đề cao phẩm chất “lương y như từ mẫu” của người cán bộ y tế để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mỗi cán bộ y tế và đồng nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phát huy tính chủ động, sáng tạo, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, theo sự phân công của tổ chức.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, động viên, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách để các cán bộ, nhân viên y tế của 2 đoàn công tác yên tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, chung tay cùng Thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: 34 cán bộ y tế tiếp tục lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO