Canh Tý

Đắk Lắk: Khởi tố vụ án phá rừng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý
(TN&MT) - Liên quan đến vụ việc nhiều diện tích rừng trên địa bàn huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk bị các đối tượng lâm tặc phá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý mà Báo TN&MT đã có bài phản ánh.
  • Du xuân Canh Tý, vé bay hết ý với ưu đãi "vàng" của Bamboo Airways
    (TN&MT) - Hiện nay, đi du lịch vào các mùa thảnh thơi như mùa xuân còn có lợi thế lớn khi du khách sẽ không phải lo sợ hết phòng khách sạn, không phải chen lấn mà giá cả lại “mềm” hơn các thời điểm khác trong năm.
  • Đà Nẵng: Không để công việc tồn đọng sau dịp Tết
    (TN&MT) - Để công việc không bị chậm trễ tồn đọng sau dịp nghỉ Tết UBND TP Đà Nẵng ban hành văn bản đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
  • Thừa Thiên Huế: Trồng cây xanh đầu xuân Canh Tý
    (TN&MT) - Đầu xuân Canh Tý 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
  • Phòng chống virus Corona, Huế dừng tổ chức các lễ hội xuân Canh Tý
    (TN&MT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch virus Corona, Thừa Thiên Huế đã cho dừng các hoạt động lễ hội xuân Canh Tý.
  • Điện Biên: Xuống đồng đầu Xuân Canh Tý 2020
    (TN&MT) - Ngày 31/1 (tức ngày 7 Tết Nguyên đán Canh tý), trên cánh đồng thôn C2 Yên Trường, xã Thanh Yên, UBND huyện Điện Biên (Điện Biên) đã tổ chức lễ xuống đồng ra quân sản xuất nông nghiệp năm 2020.
  • Nhọc nhằn công nhân môi trường sau Tết Canh Tý 2020
    (TN&MT) - Đến hẹn lại lên, thời điểm sau Tết Nguyên đán lượng rác thải sinh hoạt, các vật dụng, đồ dùng, cành/cây đào, quất từ trong các gia đình, khu dân cư, chung cư, đô thị… bắt đầu tràn ra vỉa hè, lòng đường trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Điều này khiến công nhân vệ sinh môi trường phải nỗ lực đảm bảo vệ sinh, giữ gìn cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp sau những ngày nghỉ lễ.
  • Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết
    (TN&MT) – Thủ tướng Chính phủ VỪA có Công điện 122a/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.
  • Thành Đoàn Đà Nẵng: Ra quân Tết trồng cây Xuân Canh Tý
    (TN&MT) - Sáng ngày 01/02, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Ra quân “Tết trồng cây” xuân Canh Tý 2020, với khoảng 300 đoàn viên, thanh niên tham gia.
  • Thái Nguyên: Dừng mọi lễ hội từ mùng 8 Tết Canh Tý 2020
    (TN&MT) - Ngày mùng 8 âm lịch tức 1/2/2020, tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo dừng mọi hoạt động lễ hội truyền thống lớn trên địa bàn để tập trung bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân và chống dịch virus corona.
  • Sôi động hội vật Thủ Lễ đầu Xuân Canh Tý
    (TN&MT) - Làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) những ngày đầu xuân Canh Tý trở nên sôi động, khi diễn ra hội vật truyền thống; thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia...
  • Nam Định: Tết trồng cây, phát động trồng mới hơn 50 ha rừng phòng hộ ven biển
    (TN&MT) - Ngày 30/1, UBND tỉnh Nam Định ban hành kế hoạch phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý. Theo kế hoạch, năm 2020 toàn tỉnh Nam Định sẽ trồng 52ha rừng phòng hộ tập trung ven biển tại huyện Nghĩa Hưng; đồng thời trồng 800 nghìn cây phân tán tại các huyện, thành phố trong tỉnh, nhằm tạo cảnh quan môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
  • Thái Nguyên tổ chức Hội báo Xuân Canh Tý
    (TN&MT) - Ấn phẩm Báo Tài nguyên và Môi trường được người dân địa phương đón nhận là thông tin nổi bật được ghi nhận tại Hội Báo Xuân Canh Tý 2020 do Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Phú Lương đồng tổ chức ngày 30/1, tức ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch.
  • Nghệ An: Chuẩn bị Lễ ra quân Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"
    (TN&MT) - Chiều ngày 31/01/2020 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã có buổi làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An để chuẩn bị cho Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Xuân Canh Tý 2020.
  • Quảng Trị phát động Tết trồng cây đầu xuân mới
    (TN&MT) - Ngày 30/1, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Canh Tý 2020.
  • Cao Bằng: Lễ phát động Tết trồng cây vì môi trường xanh - sạch - đẹp
    (TN&MT) - Ngày 30/1, tỉnh Cao Bằng phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" vì môi trường xanh - sạch - đẹp do UBND Thành phố Cao Bằng tổ chức tại xã Vĩnh Quang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO