Cảnh sát biển giúp dân xây dựng nông thôn mới

Duy Thuần| 19/08/2020 11:23

(TN&MT) - Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ngày 16/8, tuổi trẻ Hải đội 102 phối hợp Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện một số công trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 tham gia giúp dân phát quang đường làng ngõ xóm.

Hải đội 102 đã huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh và bà con nhân dân địa phương tiến hành dọn dẹp làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tháo bỏ các loại biển bảng quảng cáo rao vặt không đúng qui định tại 6 khu dân cư; cắt tỉa, phát quang cành cây, bụi rậm được trên 5km đường giao thông nông thôn của xã Xuân Phổ.

Cùng với đó trước diễn biến phức tạp của tình dịch bệnh Covid-19, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 đã chia thành nhiều tổ nhóm tiến hành tuyên truyền cấp phát tờ rơi về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và bà con nhân dân xã Xuân Phổ. Binh nhất Cao Văn Lâm - Chiến sĩ Tiểu đội Vệ binh tâm sự: “Được tham gia công tác dân vận, giúp Nhân dân xây dựng nông thôn mới chúng em làm việc rất hăng say, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn để giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Qua đó thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ vì cộng đồng, xã hội, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân - dân”.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 tuyên truyền cấp phát tờ rơi về các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 cho bà con nhân dân xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Trao đổi với chúng tôi Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân cho biết: “Xã Xuân Phổ đang chuẩn bị hoàn thành các tiêu chí cuối cùng để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao của huyện Nghi Xuân và tỉnh Hà Tĩnh. Hôm nay, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102/BTL Vùng Cảnh sát biển 1 về đây để giúp đỡ bà con nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch Covid- 19, chúng tôi rất cảm động và xin được trân trọng cảm ơn” .

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân xã Xuân Phổ nói riêng và huyện Nghi Xuân nói chung; góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố “thế trận lòng dân”, tô thắm phẩm chất, truyền thống hình ảnh cao đẹp của “anh Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát biển giúp dân xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO