“Cánh diều ước mơ - khát vọng vươn xa”

Mỹ Bình | 01/05/2022 08:29

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và Quốc tế Lao động 1/5, chiều 30/4, thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội thi thả diều Quy Nhơn lần thứ I năm 2022 với chủ đề “Cánh diều ước mơ - khát vọng vươn xa”.

Đây là lần đầu tiên thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội thi thả diều nhằm góp thêm sắc màu cho hoạt động văn hóa, du lịch của tỉnh Bình Định. Từ năm nay, thành phố Quy Nhơn sẽ duy trì tổ chức hoạt động này thường niên và mở rộng quy mô với mục đích lưu giữ nét đẹp văn hóa đặc sắc của Bình Định và tạo điểm nhấn riêng cho phố biển Quy Nhơn.

z3380148576193_daa1dfeb6c7c22ba03e0c7ca121dbb7b.jpg
 Thành phố Quy Nhơn lần đầu tổ chức Hội thi thả diều 
z3380148578866_d0f78f99ebee41ba6c05ac941360e6f2.jpg
 Những cánh diều giới thiệu về bản sắc văn hóa, di sản văn hóa Bình Định 

Hội thi thả diều là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chương trình hoạt náo nghệ thuật do UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức nhằm hưởng ứng Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022 và chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và Quốc tế Lao động 1/5.

z3380148582949_3d99a35bcf41a5fc6326fdf8f841ca76.jpg
 Cánh diều mang khát vọng vươn xa với lá cờ đỏ thắm 
z3380148583558_71c85a9802dd7e0dc9d631a5256b525e.jpg
 Hội thi thả diều thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến xem 

Tham gia Hội thi thả diều có 30 đội với hơn 150 con diều đến từ các phường, xã, trường học trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Nhiều cánh diều được vẽ trang trí bằng những bức tranh về biển Quy Nhơn với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển”, cùng hình ảnh những danh lam thắng cảnh, mặt nạ tuồng, chân dung Bác Hồ, cờ Tổ quốc và nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh rực rỡ sắc màu tung bay trên bầu trời thành phố biển tươi đẹp.

Cũng trong tối ngày 30/4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức chương trình hoạt náo nghệ thuật đường phố Quy Nhơn với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, để lại cảm xúc vui tươi, ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân khi hòa vào không khí sôi động ngày hội.

Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Bình Định được biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, như: Múa lân, sư, rồng; hát múa bả trạo, biểu diễn võ cổ truyền, múa Chăm, múa cờ hội. Ngoài ra còn có những tiết mục hiện đại như: Đội hình canival, đi cà kheo, nhảy cổ động thể thao, biểu diễn nhạc sôi động DJ, nhạc acoustic.

Ngoài thưởng thức các chương trình nghệ thuật, người dân và du khách còn tham quan các gian hàng ẩm thực, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm quà tặng du lịch do UBND thành phố Quy Nhơn bố trí tại khu vực phía Nam Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Cánh diều ước mơ - khát vọng vươn xa”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO