Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Phạm Hoàng Hà| 21/09/2019 08:40

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-18 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình; trong ngày và đêm nay (21/9) ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, ngày và đêm hôm qua (20/9), ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 07h ngày 20/9 đến 01h ngày 21/9) như: Tuy Hòa (Phú Yên) 56mm, Yaly (Gia Lai) 52mm, Buôn Hồ (Đắk Lắk) và Càng Long (Trà Vinh) 48mm,…

trung bộ mưa lớn
Cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-18 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên trong ngày và đêm hôm nay (21/9) ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 15-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ). Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.   

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 21/09/2019:       

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bố có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ

Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO